Nữ sinh Điện ảnh giành giải Nhất cuộc thi viết Ấn tượng Châu Âu

(Dân trí) - Thi viết nhưng Bảo Ngọc còn làm hẳn một phim ngắn dựa trên bài viết của mình để nói về ước mơ châu Âu. Đó là lí do Ngọc tạo nên sự khác biệt.

Chiều 26/5, tại Hà Nội, báo Sinh Viên Việt Nam và Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam tổ chức lễ tổng kết và trao giải cuộc thi viết “Điều gì làm bạn ấn tượng nhất về EU”.

Cuộc thi được phát động từ tháng 1/2015, dành cho học sinh, sinh viên, thanh niên Việt Nam dưới 35 tuổi trong toàn nước.

Lễ trao giải cuộc thi viết Ấn tượng Châu Âu

Lễ trao giải cuộc thi viết Ấn tượng Châu Âu

Sau 5 tháng phát động, cuộc thi và đã nhận được hơn 1000 tác phẩm dự thi của các bạn học sinh, sinh viên, thanh niên Việt Nam dưới 35 tuổi đến từ khắp các vùng miền trên cả nước. Trong đó, thí sinh nhỏ tuổi nhất của cuộc thi mới chỉ 12 tuổi, có những thí sinh gửi hơn 10 bài dự thi.
 
Các bài dự thi cũng rất đa dạng: từ bài viết bình thường, đến thư gửi ngài Chủ tịch Ủy ban châu Âu José Manuel Durão Barroso; từ những trải nghiệm thực tế đến những ước mơ được gửi gắm; từ những hiểu biết về châu Âu đến những giải pháp để châu Âu đến gần hơn nữa với giới trẻ Việt Nam; từ chính trị đến kinh tế; từ văn học, điện ảnh, âm nhạc đến bóng đá; từ văn hóa đến giáo dục;.... Nhiều bài thi được làm công phu, được dựng thành cả các video clip rất sinh động…
 
Phát biểu tại chương trình Đại sứ, Trưởng phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam, tiến sỹ Franz Jessen cho biết: Cuộc thi là một thử thách khó khăn bởi Châu Âu có quá nhiều điều, đa dạng nhân tố để các thí sinh lựa chọn.
 
Tuy nhiên sau một thời gian ngắn phát động cuộc thi đã thu hút được đông đảo thí sinh tham gia với nhiều nội dung và bài viết khác nhau. Điều đó cho thấy sự quan tâm, hiểu biết của bạn trẻ Việt Nam đối với Châu Âu là rất lớn.

Lê Châu Bảo Ngọc (sinh viên năm 3 khoa Đạo diễn truyền hình, Đại học Sân khấu Điện ảnh TP.HCM) đã giành giải Nhất cuộc thi với với bài viết Châu Âu và giấc mơ điện ảnh của tôi.

Lễ trao giải cuộc thi viết Ấn tượng Châu Âu

Lê Châu Bảo Ngọc (đứng giữa) nhận giải Nhất từ Tổng Biên tập báo Sinh viên Việt Nam và đại sứ Trưởng phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam

Bảo Ngọc chia sẻ: "Tôi chọn điện ảnh vì tôi yêu điện ảnh nhất trong các môn nghệ thuật của châu Âu. Qua chủ đề này tôi muốn gửi gắm tất cả mọi người cũng như Phái đoàn Liên minh Châu Âu là ở Việt Nam có rất nhiều bạn trẻ muốn quan tâm đến châu Âu, muốn tìm hiểu nhiều hơn, cũng như là muốn có nhiều hơn các cơ hội học tập, làm việc và thu nhập thêm nhiều kiến thức về Châu Âu cho mình.
 
Qua chuyến đi này tôi nghĩ là tôi sẽ mang đến hình ảnh mới về con người Việt Nam, năng động, sáng tạo và có thể giao tiếp với bạn bè quốc tế không chỉ bằng ngôn ngữ mà bằng phim ảnh bằng tất cả những thứ mà có thể gắn kết con người với nhau.

Mặc dù xoay xung quanh chủ đề điện ảnh, nhưng trong tác phẩm dự thi của tôi có giới thiệu về nhiều loại hình nghệ thuật khác của châu Âu. Với điện ảnh, tôi có thể thể hiện hình ảnh và âm thanh".

Tại chương trình, BTC cũng trao 2 giải Nhì, 3 giải Ba cho các thí sinh có bài viết hay, ấn tượng về châu Âu.

Mai Châm