Nữ sinh ĐH Kinh tế Quốc dân khoe sắc bên hoa đào đầu mùa

(Dân trí) - Cù Thị Trà rạng ngời, duyên dáng trong những khoảnh khắc bên hoa đào đầu mùa. Với cô, loài hoa này mang ý nghĩa rằng năm cũ đã qua đi, nhường chỗ cho những niềm vui, hạnh phúc và cả thử thách ở chặng đường phía trước.

Cù Thị Trà hiện đang là sinh viên năm hai, ngành Kế toán, trường ĐH Kinh tế Quốc dân. Mới đây Trà vừa có những khoảnh khắc đáng nhớ chụp cùng hoa đào.
Cù Thị Trà hiện đang là sinh viên năm hai, ngành Kế toán, trường ĐH Kinh tế Quốc dân. Mới đây Trà vừa có những khoảnh khắc đáng nhớ chụp cùng hoa đào.


Nữ sinh này chia sẻ: “Em chỉ là muốn lưu giữ một quãng đời tươi đẹp, hơn nữa em cũng rất thích chụp ảnh. Những ngày cuối năm sẽ thêm ý nghĩa như là một dấu mốc để sau này nhìn lại chính mình. Em cũng rất bất ngờ khi bộ ảnh của mình lại nhận được sự yêu mến của mọi người như vậy”.

Nữ sinh này chia sẻ: “Em chỉ là muốn lưu giữ một quãng đời tươi đẹp, hơn nữa em cũng rất thích chụp ảnh. Những ngày cuối năm sẽ thêm ý nghĩa như là một dấu mốc để sau này nhìn lại chính mình. Em cũng rất bất ngờ khi bộ ảnh của mình lại nhận được sự yêu mến của mọi người như vậy”.

Cù Thị Trà sở hữu khuôn mặt khả ái, nụ cười tươi và thân hình mảnh mai. Ngoài đời cô được nhận xét là người thân thiện, hòa đồng và biết cách lắng nghe, quan tâm mọi người xung quanh.
Cù Thị Trà sở hữu khuôn mặt khả ái, nụ cười tươi và thân hình mảnh mai. Ngoài đời cô được nhận xét là người thân thiện, hòa đồng và biết cách lắng nghe, quan tâm mọi người xung quanh.

Cô gái sinh năm 1999 cũng quan niệm rằng: “Trong cuộc sống có rất nhiều điều quan trọng, dù chúng ta có là ai mà không được sống thật với chính mình thì cũng chẳng có ý nghĩa gì. Chỉ cần bản thân thấy đúng đắn, không khiến gia đình, những người thân yêu phải buồn thì hãy cứ can đảm tiến về phía trước”.
Cô gái sinh năm 1999 cũng quan niệm rằng: “Trong cuộc sống có rất nhiều điều quan trọng, dù chúng ta có là ai mà không được sống thật với chính mình thì cũng chẳng có ý nghĩa gì. Chỉ cần bản thân thấy đúng đắn, không khiến gia đình, những người thân yêu phải buồn thì hãy cứ can đảm tiến về phía trước”.

Trà không ngại thử thách, vì mỗi chông gai sẽ giúp bản thân mỗi người tôi luyện bản lĩnh để hoàn thiện chính mình. Cô vừa đi học vừa sắp xếp thời gian đi làm thêm để phụ giúp bố mẹ trang trải chi phí sinh hoạt.
Trà không ngại thử thách, vì mỗi chông gai sẽ giúp bản thân mỗi người tôi luyện bản lĩnh để hoàn thiện chính mình. Cô vừa đi học vừa sắp xếp thời gian đi làm thêm để phụ giúp bố mẹ trang trải chi phí sinh hoạt.

Công việc làm thêm của cô gái này chính là chụp ảnh mẫu thời trang cho các cửa hàng. Công việc này vừa giúp Trà kiếm thêm một khoản thu nhập, vừa giúp cô rèn luyện các kỹ năng mềm để trở nên tự tin hơn.
Công việc làm thêm của cô gái này chính là chụp ảnh mẫu thời trang cho các cửa hàng. Công việc này vừa giúp Trà kiếm thêm một khoản thu nhập, vừa giúp cô rèn luyện các kỹ năng mềm để trở nên tự tin hơn.

“Lịch học của em hầu như vào các buổi sáng nên em sẽ đi chụp vào thời gian chiều. Em sắp xếp và cân bằng giữa thời gian học và đi làm nên không ảnh hưởng gì đến kết quả học”, Trà chia sẻ thêm
“Lịch học của em hầu như vào các buổi sáng nên em sẽ đi chụp vào thời gian chiều. Em sắp xếp và cân bằng giữa thời gian học và đi làm nên không ảnh hưởng gì đến kết quả học”, Trà chia sẻ thêm

Trong tương lai cô gái xứ Thanh muốn trở thành một người tự lập, có công việc ổn định và có thể lo được cho gia đình mình. Bên cạnh đó Trà cũng mong sẽ đủ tự tin, can đảm và đủ duyên để theo đuổi con đường trở thành diễn viên, dù ở thời điểm hiện tại cơ hội với diễn xuất của cô chưa có nhiều
Trong tương lai cô gái xứ Thanh muốn trở thành một người tự lập, có công việc ổn định và có thể lo được cho gia đình mình. Bên cạnh đó Trà cũng mong sẽ đủ tự tin, can đảm và đủ duyên để theo đuổi con đường trở thành diễn viên, dù ở thời điểm hiện tại cơ hội với diễn xuất của cô chưa có nhiều

“Nhưng tất nhiên em cũng sẽ làm công việc theo ngành học của mình. Nhiều người sẽ nghĩ rằng ngành học của em chẳng có chút gì liên quan đến diễn xuất hay chụp ảnh nhưng nếu có duyên thì em sẽ thực hiện ước mơ đó”, Trà tâm sự.
“Nhưng tất nhiên em cũng sẽ làm công việc theo ngành học của mình. Nhiều người sẽ nghĩ rằng ngành học của em chẳng có chút gì liên quan đến diễn xuất hay chụp ảnh nhưng nếu có duyên thì em sẽ thực hiện ước mơ đó”, Trà tâm sự.

Nữ sinh ĐH Kinh tế Quốc dân khoe sắc bên hoa đào đầu mùa - 10

Tuệ Nhi

Ảnh: Vê Đan, Huy Lê