Nữ sinh đáng yêu học ngành thời trang, đam mê cosplay

(Dân trí) - Nguyễn Ngọc Phượng được biết đến như một cosplayer xinh đẹp, nước da trắng hồng và luôn xuất hiện với diện mạo hoàn hảo trong các lễ hội dành riêng cho giới cosplay.

Phượng nổi tiếng trong giới copslay thế hệ mới tại Hà Nội với hơn 2.000 người follow. Điều đặc biệt là cô theo đuổi phong cách freestyle hoặc tự tạo ra nhân vật của riêng mình chứ chưa từng hóa thân thành nhân vật truyện tranh cụ thể nào.

Gương mặt xinh đẹp và đôi mắt được trang điểm kĩ lưỡng của Ngọc Phượng giúp cô bạn nổi bật trong đêm dạ hội Cosplay Night
Gương mặt xinh đẹp và đôi mắt được trang điểm kĩ lưỡng của Ngọc Phượng giúp cô bạn nổi bật trong đêm dạ hội Cosplay Night

Ngọc Phượng đang là sinh viên năm nhất ĐH Mỹ thuật Công nghiệp, khoa Thời trang. Đam mê cosplay từ khi còn học phổ thông, nhưng lúc đó mới chỉ nhìn ngắm qua mạng và mới chỉ thực sự tham gia vào môn nghệ thuật này được hơn 2 năm. Ngọc Phượng cho biết: “Ngay từ khi còn bé, mình đã rất yêu truyện tranh và nền văn hóa Nhật Bản, và mình đam mê phong cách thời trang Nhật Bản. Cosplay là một nét văn hóa rất đặc trưng của đất nước này, và mình đã bị cosplay thu hút.”

Xuất hiện với hình ảnh búp bê Gothic, nhưng Ngọc Phượng biến tấu với mái tóc màu xanh - tím nổi bật và hóa trang gương mặt hợp tông
Xuất hiện với hình ảnh búp bê Gothic, nhưng Ngọc Phượng biến tấu với mái tóc màu xanh - tím nổi bật và hóa trang gương mặt hợp tông
Là một sinh viên ngành thời trang, nên cô bạn sinh năm 1996 chuẩn bị khá kĩ lưỡng từ phụ kiện như vòng cổ, găng tay cho đến cách tạo dáng chuyên nghiệp
Là một sinh viên ngành thời trang, nên cô bạn sinh năm 1996 chuẩn bị khá kĩ lưỡng từ phụ kiện như vòng cổ, găng tay cho đến cách tạo dáng chuyên nghiệp

Dễ dàng nhận thấy ngoài việc mặc trang phục đẹp mắt, đội tóc giả phù hợp, Ngọc Phượng luôn trang điểm kĩ lưỡng cho phần mắt với những hạt đá, hạt cườm và phấn mắt màu sắc. Cô hài hước giải thích: “Mình thích trang điểm mắt kĩ vì thích “trang trí” lên mặt để tạo ấn tượng. Hơn nữa mình hay thức khuya nên bị “mắt gấu trúc”, nên muốn tạo các điểm nhấn mắt và che khuyết điểm. Từ đó, đặc điểm này gắn liền và trở thành phong cách của riêng mình luôn!”

Chia sẻ về việc chưa bao giờ cosplay thực sự - tức hóa thân thành một nhân vật truyện tranh cụ thể, cô gái sinh năm 1996 nói: “Mình đang học thiết kế thời trang, có lẽ điều đó khiến mình có một chút “khó tính” với bản thân. Mình muốn tự mình học, tự mình làm các bộ trang phục từ A – Z để nhập vai một cách trọn vẹn nhất vào nhân vật của mình.

Rất tiếc là hiện giờ, tay nghề thiết kế và may, khâu của mình chưa đủ nên mình chỉ tự chế trang phục, tự thiết kế nhân vật của riêng mình và cos theo nhân vật đó. Nhân vật mà mình muốn cos nhất là Lucy trong bộ truyện Hội pháp sư Fairy tail, có lẽ khi học đến năm thứ ba mình mới có đủ tự tin thực hiện điều này.”

Đôi mắt to tròn được trang điểm kĩ lưỡng với những hạt cườm màu sắc
Đôi mắt to tròn được trang điểm kĩ lưỡng với những hạt cườm màu sắc

“Cosplayer vốn được coi là lập dị, nhưng mỗi người có một mắt nhìn. Ngay cả mẹ mình cũng có nhiều ý kiến về các trang phục “không giống ai” của mình. Nhưng mình nghĩ đã đam mê thì không cần để ý đến những lời nhận xét ác ý của người ngoài.

Trước đây, nền cosplay tại Việt Nam còn non trẻ, các cosplayer không có điều kiện tiếp xúc, học hỏi những nghệ sĩ thực thụ nên chưa có nhiều thông tin cũng như kinh nghiệm để có những màn hóa trang đẹp mắt nhất, gây nên sự phản cảm cho người đối diện.

Nhưng mình nhận thấy hiện nay cộng đồng cosplay đã phát triển hơn rất nhiều, rất nhiều cosplayer mặc trang phục rất đẹp, rất văn minh và đặc biệt là các bạn đã có ý thức tận dụng những phụ kiện, trang phục cũ để đỡ tốn kém chứ không còn theo đuổi đam mê một cách mù quáng.”, Phượng chia sẻ.

Bộ váy của Ngọc Phượng đang mặc có thể mặc đi chơi, đi làm... chứ không hề thiếu tính ứng dụng, “chỉ dành để cosplay” như nhiều bộ trang phục khác
Bộ váy của Ngọc Phượng đang mặc có thể mặc đi chơi, đi làm... chứ không hề thiếu tính ứng dụng, “chỉ dành để cosplay” như nhiều bộ trang phục khác
Đã tham gia cộng đồng cosplay được hơn 2 năm, nhưng Ngọc Phương chưa bao giờ hóa thân thành một nhân vật truyện tranh cụ thể.
Đã tham gia cộng đồng cosplay được hơn 2 năm, nhưng Ngọc Phương chưa bao giờ hóa thân thành một nhân vật truyện tranh cụ thể.
Cô thường tự vẽ truyện tranh, tự tạo ra một nhân vật của riêng mình và cosplay theo nhân vật đó
Cô thường tự vẽ truyện tranh, tự tạo ra một nhân vật của riêng mình và cosplay theo nhân vật đó
Cô được nhiều cosplayer yêu mến nhận ra và xin chụp ảnh cùng
Cô được nhiều cosplayer yêu mến nhận ra và xin chụp ảnh cùng
Nữ sinh ĐH Mỹ thuật công nghiệp nổi bật trong đêm tiệc Cosplay Night.
Nữ sinh ĐH Mỹ thuật công nghiệp nổi bật trong đêm tiệc Cosplay Night.

Hồng Minh