Nữ sinh chuyên Ams bứt phá vượt trội ở cuộc thi tuần Olympia

(Dân trí) - Nguyễn Hải Hà Giang với biệt danh “2 sông không sai” đến từ trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam rất tự tin dẫn đầu trong toàn bộ cuộc thi Tuần 1 Tháng 1 Quý 4 của Đường lên đỉnh Olympia, giành được 295 điểm chung cuộc.

Cuộc thi Tuần 1 Tháng 1 Quý 4 của Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 18 có 4 thí sinh: Phạm Lê Trung Hiếu (THPT Trần Văn Thành, An Giang), Nguyễn Hoàng Sơn (THPT Bàu Bàng, Bình Dương), Ngô Khánh Huyền (THPT Kinh Môn, Hải Dương), Nguyễn Hải Hà Giang (THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, Hà Nội).

4 thí sinh tham gia cuộc thi Tuần 1 Tháng 1 Quý 4
4 thí sinh tham gia cuộc thi Tuần 1 Tháng 1 Quý 4

Nữ sinh chuyên Ams bứt phá vượt trội ở cuộc thi tuần Olympia - 2

Phạm Lê Trung Hiếu khá thoải mái khi là người thi đấu đầu tiên. Cậu dễ dàng giành được 90 điểm sau phần thi Khởi động. Thí sinh đến từ ngôi trường nổi tiếng THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, Hà Giang cũng thi đấu xuất sắc và giành được 90 điểm trong khi thời gian để hỏi còn khá nhiều.

Hà Giang chia sẻ rằng cô là người "ăn nhiều nhưng ăn mãi không béo". Giang thích chơi cầu lông và chơi bài. Bạn bè thường gọi Giang là "2 sông không sai". Biệt danh này cũng là slogan mà bạn bè trường Hà Nội - Amsterdam mang tới cổ vũ cho Giang tại cuộc thi này.

Phần thi Vượt chướng ngại vật, Hà Giang là người trả lời được từ khoá của chương trình là “Đê”. Với sự xuất sắc này, Hà Giang vươn lên dẫn đầu đoàn leo núi với 160 điểm. Trong khi các thí sinh khác có số điểm không thay đổi so với phần thi Khởi động. Đó là Trung Hiếu 90 điểm, Nguyễn Hoàng Sơn 40 điểm, Khánh Huyền 50 điểm.

Ở phần thi Tăng tốc, Trung Hiếu nỗ lực hết mình để giành lại vị thế của mình, kéo gần khoảng cách với Hà Giang. Dẫu vậy, Giang vẫn dẫn đầu với 230 điểm.

Sang tới phần thi Về đích, Trung Hiếu vẫn là người đầu tiên thi đấu. Cậu chọn gói câu hỏi 60 điểm và giành được 220 điểm sau phần thi của mình. Đã có thời điểm Hiếu "đe doạ" được tới ngôi vị dẫn đầu của Hà Giang nhưng cậu khó lòng vượt lên trên cô gái chuyên Ams rất giỏi và tự tin Hà Giang.

Hoàng Sơn cũng chọn gói câu hỏi 60 điểm nhưng không giành được điểm mà để rớt điểm về tay Trung Hiếu và Hà Giang. Khánh Huyền cũng không thể thay đổi cục diện ở phần thi này.

Hà Giang thi đấu chắc chắn, mạnh mẽ giành chức vô địch cuộc thi Tuần mà không gặp phải khó khăn gì.
Hà Giang thi đấu chắc chắn, mạnh mẽ giành chức vô địch cuộc thi Tuần mà không gặp phải khó khăn gì.

Hà Giang nhanh chóng cán đích với điểm số cao 295 điểm, trở thành nhà vô địch cuộc thi Tuần đầu tiên của Quý 4. Người về Nhì là Trung Hiếu cũng có số điểm khá cao 250 điểm, khả năng cao có thể lọt vào danh sách tranh chiếc vé người về Nhì cao nhất để tham gia cuộc thi Tháng.

Mai Châm