Nữ sinh "chủ nhà" Luật giành giải MC tài năng

(Dân trí) - Đêm chung kết cuộc thi “Master of Ceremonies 2017” do trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức đã diễn ra vào tối 31/10 vừa qua đã tìm ra cái tên xuất sắc nhất.

Cuộc thi MC tài năng trường Đại học Luật Hà Nội "Master of Ceremonies 2017" là cuộc thi tìm kiếm gương mặt dẫn chương trình tài năng lần đầu tiên được tổ chức bởi trường Đại học Luật Hà Nội.

Đây là sân chơi bổ ích dành cho tất cả các bạn sinh viên đam mê lĩnh vực MC trên toàn địa bàn thành phố Hà Nội, với nội dung hấp dẫn, thú vị, quy mô hoành tráng, đem lại những điều bất ngờ nhưng không kém phần kịch tính cho các thí sinh.

Không chỉ vậy, đây cũng là môi trường thuận lợi để sinh viên tham gia vào các hoạt động văn hoá văn nghệ, khuyến khích hình thành và phát triển các kỹ năng mềm, đặc biệt là kỹ năng dẫn chương trình, giao tiếp và ứng biến tình huống.

Đồng thời, “Master of Ceremonies 2017” nhằm phát hiện, tuyển chọn và bồi dưỡng những sinh viên có khả năng dẫn chương trình, giúp các bạn rèn luyện kỹ năng nói trước đám đông một cách tự tin, kỹ năng xử lý tình huống linh hoạt, hiệu quả.

Nữ sinh trường Luật trổ tài làm MC chương trình

Trong đêm chung kết cuộc thi, phần thi của các thí sinh đã diễn ra vô cùng ấn tượng. Trong phần thi “Dẫn đơn” của 8 thí sinh mô phỏng 8 chương trình truyền hình ăn khách như The Voice Kids, Ai là Triệu phú, Điều ước thứ Bảy..., thí sinh sẽ phải tự xây dựng nội dung kịch bản MC cho riêng mình để dự thi, và BTC sẽ gài các tình huống bất ngờ vào mỗi phần thi như hỏng mic, các khách mời của chương trình trả lời ngô nghê, hài hước...

Bằng cách xử lý tình huống một cách linh hoạt, hiệu quả kèm theo là sự tự tin khi đứng trước đám đông; đồng thời cùng sự chuẩn bị nội dung kỹ lưỡng, các thí sinh đã cho khán giả thấy được sự bản lĩnh và thông minh của mình.

Sau phần thi “Dẫn đơn”, 5 thí sinh bước vào phần thi “MC đỉnh cao” là Vũ Quỳnh Trúc, Đỗ Minh Anh, Trần Thanh Hiếu, Phạm Thu Huyền và Lê Hương Trang.

Trong phần thi này, BGK sẽ cung cấp lần lượt cho 5 thí sinh một đoạn thông tin ngắn về một loại hình âm nhạc dân gian: chèo, cải lương, quan họ, múa dân gian đương đại và diễn xướng hầu đồng. Mỗi thí sinh có tối đa 1 phút ghi nhớ thông tin, liên hệ với hiểu biết của mình để thể hiện một phần dẫn hoàn chỉnh, ấn tượng có sáng tạo cả về cách trình bày, ngôn ngữ nói, ngôn ngữ cơ thể và nội dung thông tin truyền đạt.


Top 5 thí sinh xuất sắc nhất của cuộc thi

Top 5 thí sinh xuất sắc nhất của cuộc thi

Với chủ đề "Tìm lại sức sống cho sân khấu cải lương", nghệ sĩ Chu Hoa đã trình diễn tiết mục cải lương "Dạ cổ hoài lang" để hỗ trợ thí sinh Lê Thị Hương Trang, đưa toàn hội trường đến với không gian văn hoá đậm chất Nam bộ. Trong phần dẫn của mình, Hương Trang đã đưa đến khán giả những thông tin đầy đủ và thông điệp về ý thức gìn giữ những giá trị văn hóa cổ truyền của đất nước.

Phần dẫn chương trình ngắn gọn, súc tích và đầy đủ thông tin cũng như sự tương tác tốt đã giúp nữ sinh của ĐH Luật Hà Nội này giành cú đúp giải Quán quân và giải thưởng Thí sinh được yêu thích nhất của cuộc thi.

Ngôi vị Á quân 1 thuộc về Vũ Quỳnh Trúc – sinh viên Học viện Ngoại giao, nam sinh của Học viện Ngân hàng Trần Thanh Hiếu đã giành giải Á quân 2. Giải MC triển Vọng đã thuộc về hai thí sinh Đỗ Minh Anh (ĐH Luật Hà Nội) và Phạm Thu Huyền (ĐH Thương mại).


Nữ sinh Đỗ Minh Anh đảm nhận dẫn dắt phóng sự ngắn về đề tài Diễn xướng hầu đồng trong tín ngưỡng Thờ Mẫu

Nữ sinh Đỗ Minh Anh đảm nhận dẫn dắt phóng sự ngắn về đề tài Diễn xướng hầu đồng trong tín ngưỡng Thờ Mẫu


Ở vòng thi đầu tiên, Hương Trang vào vai MC của chương trình Đường lên đỉnh Olympia. Tình huống bất ngờ xảy ra với cô là một thí sinh bật khóc và đòi bỏ thi ngay trên sóng truyền hình trực tiếp.

Ở vòng thi đầu tiên, Hương Trang vào vai MC của chương trình Đường lên đỉnh Olympia. Tình huống bất ngờ xảy ra với cô là một thí sinh bật khóc và đòi bỏ thi ngay trên sóng truyền hình trực tiếp.


Với những phần xử lý tình huống nhạy bén, thông minh, cũng như việc truyền tải thông tin và thông điệp trôi chảy, Lê Thị Hương Trang đã giành giải Nhất chung cuộc của cuộc thi.

Với những phần xử lý tình huống nhạy bén, thông minh, cũng như việc truyền tải thông tin và thông điệp trôi chảy, Lê Thị Hương Trang đã giành giải Nhất chung cuộc của cuộc thi.

Hồng Minh