Nữ đại biểu 16 tuổi dân tộc Bố Y tự tin, giàu nhiệt huyết

(Dân trí) - Làn Thị Như Quỳnh, sinh năm 1998, học sinh lớp 11 trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Lào Cai là một trong 6 đại biểu tỉnh Lào Cai tham dự Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam lần thứ 7.

Như Quỳnh là một người con dân tộc Bố Y, huyện Si Ma Cai, Lào Cai.

Làn Thị Như Quỳnh, ọc sinh lớp 11 trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Lào Cai

Làn Thị Như Quỳnh, ọc sinh lớp 11 trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Lào Cai

Nữ cán bộ Đoàn năng nổ, giàu nhiệt huyết

Năm nay mới 16 tuổi, Làn Thị Như Quỳnh đã được nhà trường, bạn bè tin tưởng tiến cử vào đoàn đại biểu Lào Cai dự Đại hội Hội liên hiệp thanh niên. Trong nhiều năm qua, Quỳnh không chỉ là một học sinh gương mẫu, thành tích học tập luôn đạt loại khá giỏi mà em còn là một Bí thư chi đoàn năng nổ, sẵn sàng cống hiến, đi đầu trong hoạt động Đoàn.

Hàng tuần, Quỳnh chủ động tổ chức những buổi họp lớp, phổ biến các hoạt động, phong trào mới của Đoàn. “Thực tế ở các chi Đoàn còn nhiều bạn chưa hiểu rõ về ý nghĩa của các phong trào thanh niên, khi tham gia còn hời hợt. Em thường tổ chức trao đổi để các bạn hiểu được rằng hoạt động Đoàn trước hết là vì bản thân các bạn, giúp các bạn học hỏi, tích lũy kinh nghiệm, vốn sống…”, Như Quỳnh cho biết.

Những ngày cuối tuần, Quỳnh thường tham gia các hoạt động về bản vùng sâu, vùng xa giúp đỡ bà con phát quang đường xá, xây dựng những công trình nhỏ như lán trại chăn nuôi, nhà vệ sinh… Qua trải nghiệm thực tiễn, Quỳnh nhận thấy rõ sự khó khăn của đồng bào ta ở những vùng sâu.

“Em nhận thấy mình may mắn hơn rất nhiều so với những bà con sống ở những bản làng xa xôi của tỉnh Lào Cai. Điều kiện vật chất của bà con còn rất khó khăn. Do vậy, em mong có thể góp sức mình giúp đỡ mọi người”, Quỳnh chia sẻ.

Môi trường học tập phát triển ở trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Lào Cai

Quỳnh tự hào cho biết ngôi trường em đang theo học là một trong những trường tốp đầu về thành tích ở tỉnh Lào Cai. Tuy không có khối chuyên song thay vào đó, học sinh được đào tạo đồng đều, được tham gia nhiều hoạt động văn hóa bổ ích.

Làn Thị Như Quỳnh, ọc sinh lớp 11 trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Lào Cai

Như Quỳnh mặc trang phục truyền thống của dân tộc Bố Y tham dự Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp  thanh niên Việt Nam lần thứ 7

Đoàn thanh niên ở trường thường tổ chức những buổi sinh hoạt ngoại khóa, nâng cao kiến thức xã hội cho học sinh. “Tuy ở xa nhưng những thông tin về đổi mới quy chế tuyển sinh, các tin tức về giới trẻ, kiến thức giới tính… chúng em đều được cập nhật thường xuyên. Hàng tuần ở trường có những buổi sinh hoạt ngoại khóa để học sinh trao đổi với nhau về học tập và nhiều vấn đề trong cuộc sống...”, Quỳnh cho biết.

Trái với hình dung của nhiều người về một ngôi trường miền núi nhiều thiếu thốn về điều kiện vật chất, trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Lào Cai nay đã trang bị phòng máy tính hiện đại, có đủ trang thiết bị và Internet là nơi các học sinh thường xuyên thực hành kĩ năng tin học, cập nhật thông tin xã hội qua mạng.

Nhờ có điều kiện phát triển kĩ năng mềm trong môi trường Đoàn, Hội, Làn Như Quỳnh tỏ ra tự tin khi trò chuyện, giới thiệu về các nét đặc sắc của phong trào Đoàn ở cơ sở dù em mới chỉ là học sinh phổ thông. Em cho biết, việc tham gia phong trào thanh niên đã khiến cho em trưởng thành rất nhiều.

Như Quỳnh hi vọng rằng Đại hội lần này sẽ mang lại cho em nhiều kiến thức, kinh nghiệm bổ ích để có thể ứng dụng ngay tại Chi Đoàn của mình.

Mai Châm