Nữ Bí thư tâm sự chuyện Đoàn khác biệt của khối nghệ thuật, cảnh sát

(Dân trí) - Đinh Phương Thảo và Hồng Thủy là 2 cô gái xinh đẹp, tài năng của ngành công an và múa đã để lại những dấu ấn trong lòng những sinh viên trong trường khi đảm trách chức vụ Bí thư Đoàn.

Đinh Phương Thảo – Bí thư chi Đoàn B10D37 (chuyên ngành tiếng Anh) Học viện Cảnh sát Nhân dân

 
Nữ Bí thư tâm sự chuyện Đoàn khác biệt của khối nghệ thuật, cảnh sát
 

Là người thích các hoạt động tập thể, ngay từ khi mới vào trường, Thảo đã tham gia năng nổ, nhiệt tình và đứng trong hàng ngũ của BCH chi Đoàn. Sau đó, với nỗ lực của mình, cô bạn được bầu làm bí thư, phụ trách công tác đoàn, đồng thời hỗ trợ lớp trưởng quản lý lớp.

 

Thành viên lớp Thảo hoàn toàn là học sinh phổ thông nên chưa đủ điều kiện thành lập chi bộ, do vậy cô bạn đảm nhiệm thêm mảng công tác Đảng. Mặc dù thuộc khối nghiệp vụ, hằng năm, trường Thảo có rất nhiều hoạt động văn hóa – văn nghệ, thể dục – thể thao, võ thuật...

 

Thảo cho biết, mỗi khi có phong trào được phát động từ khoa, trường, Đoàn Thanh niên thành phố, Hội Phụ nữ, liên kết các trường đại học và Bộ Công an, cô sẽ thông báo cho cả lớp biết và huy động, khuyến khích mọi người cùng tham gia.

 

Thảo chia sẻ: “Vì tham gia phong trào mang lại nhiều lợi ích, nhất là tạo điều kiện để các bạn vui chơi, giải trí, thể hiện năng khiếu, mở rộng kiến thức và quan hệ xã hội, đồng thời hỗ trợ trong việc phát triển Đảng nên mình luôn cố gắng giúp mọi người hiểu được điều đó để nhiệt tình tham gia”.

 
Nữ Bí thư tâm sự chuyện Đoàn khác biệt của khối nghệ thuật, cảnh sát
 

Thảo cho rằng, công việc của một bí thư của trường cảnh sát cũng chứa đựng điểm khác biệt so với những đơn vị ngoài ngành lực lượng vũ trang. “Bí thư phải đảm nhận nhiều trách nhiệm và công việc, vì đây là môi trường tập thể có tính kỷ luật cao. Hơn nữa, ngoài các chương trình thông thường, sinh viên trong trường còn được mở rộng thêm những hoạt động mang tính chất ngành.

 

Theo mình được biết, ở nhiều trường, sinh viên hoạt động phong trào theo Đoàn thanh niên và Hội sinh viên hoặc hội nhóm, CLB nên không nhất thiết phải thông qua các Bí thư chi đoàn”.

 

Ngoài các chương trình theo phong trào Đoàn trường, Thảo còn hợp tác các bí thư khác chủ động tổ chức các hoạt động ngoại khoá cho lớp và chuyên ngành: giao lưu bóng đá giữa các lớp, tham gia tình nguyện thắp sáng tương lai tại làng trẻ SOS… Chương trình thiện nguyện này do Thảo lên ý tưởng, kế hoạch thực hiện nên đã để lại nhiều cảm xúc cho cô bạn.

 

Thảo khá tự hào và vui vẻ khi chia sẻ về điều giúp cho công việc của mình vận hành rất tốt: các học viên trong lớp không có nghĩa vụ nên nhiều thời gian tham gia. Bên cạnh đó, mỗi “đồng chí cảnh sát tương lai” đều có tinh thần hợp tác, tự giác cao trong việc rèn luyện hoạt động ngoại khóa.

 

Với Thảo, vị trí này đã mang lại cho cô rất nhiều điều, như sự tự tin, khả năng diễn đạt, dẫn dắt đám đông, đặc biệt là kĩ năng tổ chức, quản lý. Ban đầu, vì còn bỡ ngỡ, Thảo bị khủng hoảng thời gian nhưng dần dần, cô bạn đã học được cách sắp xếp công việc khoa học, hợp lý.

 

Nguyễn Thị Hồng Thủy – Bí thư Liên chi khoa Múa, Ban chấp hành Đoàn trường ĐH Sân khấu Điện ảnh

 
Nữ Bí thư tâm sự chuyện Đoàn khác biệt của khối nghệ thuật, cảnh sát
 

Sinh năm 1992, trường ĐH Sân khấu điện ảnh là điểm đến thứ 2 của Thủy, sau khi tốt nghiệp THPT. Trước đó, cô bạn từng theo học trường Cao đẳng Múa hệ 4 năm.

 

Thủy đi diễn ngoài trường từ năm thứ 2 trường múa, cho đến nay, cô bạn vẫn tiếp tục tham gia nhiều sự kiện. Mặc dù có lịch học, tập múa trên trường khá bận rộn cùng những buổi diễn, thậm chí đi tỉnh xa, hoạt động Đoàn thể luôn được Thủy hoàn thành rất tốt.

 

Thủy cho biết, đa phần các hoạt động Đoàn thể ở trường đều gắn với nghệ thuật,  được phân việc về các lớp và thể hiện sự “chuyên môn hóa” rất cao. Trường có nhiều khoa: kịch hát dân tộc, sân khấu, múa… nên mỗi bí thư phụ trách một mảng theo đúng chuyên môn của mình.

 

Khi tổ chức các chương trình nghệ thuật mang tính truyền thống ở trường, cô gái tài năng này sẽ lựa chọn bạn diễn, biên đạo tác phẩm hoặc trực tiếp múa cùng các thành viên khác.

 
Nữ Bí thư tâm sự chuyện Đoàn khác biệt của khối nghệ thuật, cảnh sát
 

Với Thủy, được đảm nhiệm chức vụ này là một niềm vui rất lớn. “Trường mình thuộc khối Nghệ thuật nên khi tham gia, mình có cơ hội được giao lưu, học hỏi nhiều hơn. Ngoài ra, đây cũng là sân chơi để mình được thể hiện đúng tài năng của bản thân”.

 

Vị trí bí thư ngoài việc giúp Thủy năng động, mạnh dạn, còn là cơ hội trải nghiệm nhiều điều ý nghĩa. Kỉ niệm Thủy nhớ nhất là lần tham gia chương trình tình nguyện áo ấm cho trẻ em vùng cao, do trường kết hợp với Cục Cảnh vệ.

 

Thủy bày tỏ: “Hình ảnh khiến mình xúc động nhất là mặc dù trời rét mướt nhưng các em nhỏ vẫn đi chân đất, ăn mặc mong manh, chưa có đủ điều kiện để học tập tốt. Bên cạnh sự xót xa, mình còn vui vì được múa cho các em xem.

 

Cảm nhận được những ánh mắt đang lấp lánh ấy, tình yêu múa trong mình trở nên trọn vẹn hơn bao giờ hết. Sau chương trình, mình đã tự nhủ rằng, sẽ cố gắng hơn nữa, để có thể tổ chức thêm nhiều chương trình tương tự, góp phần hỗ trợ những khó khăn, thiếu thốn cho các em”.

 

Mặc dù mới làm Bí thư được hai học kỳ, Thủy đã được ghi nhận về khả năng tổ chức, lãnh đạo khi nhận giấy khen của Đoàn trường. Cô nữ sinh lớp Biên đạo múa này không chỉ hoạt động Đoàn năng nổ, còn luôn giành được được kết quả cao trong học tập. Thường đạt điểm tổng kết cuối kì ở loại khá, giỏi, Thủy khiến nhiều người phải “nể phục” vì những cố gắng, nỗ lực trong học tập, sinh hoạt ngoại khóa của mình.

 

Hoài Thư