Nóng ngưỡng 40 độ, bạn trẻ Hà Nội nghĩ vạn cách giải nhiệt

(Dân trí) - Vài ngày trở lại đây, nhiệt độ ngoài trời tại Hà Nội luôn ở ngưỡng 40 độ, thời tiết ngột ngạt oi bức, các bạn trẻ đã tìm nhiều cách để tránh nóng.

Hà Nội đang trải qua đợt nắng nóng kỷ lục, có những hôm nhiệt độ ngoài trời lên đến 42 độ. Để trốn cái oi ả bất thường đầu hè, hàng nghìn người dân thủ đô đã chọn phương án đổ xô đến các hồ bơi giải nhiệt. Trên các diễn đàn, các trang mạng, câu hỏi nhiều người quan tâm nhất đó là bơi ở đâu hè này, hay những dòng status rủ nhau đi bơi rôm rả của các gia đình.

 
Tại các bể bơi, nhiều bạn trẻ Hà Nội tụ tập để hòa mình trong làn nước
Tại các bể bơi, nhiều bạn trẻ Hà Nội tụ tập để hòa mình trong làn nước
 

Tại các hồ bơi ở Chùa Bộc, Nghi Tàm, Tăng Bạt Hổ, Thái Hà, trung tâm thương mại lớn... trong những ngày này, lượng khách đã tăng gấp đôi dù vào ngày thường. Không thể chịu nổi thời tiết ngột ngạt, nhiều nhóm bạn trẻ đã kéo nhau đi bơi tránh nóng.

 

Ngoài những hồ bơi quen thuộc kể trên, một số bạn trẻ đã không ngần ngại biến Hồ Tây thành bể bơi, bất chấp những vấn đề về an toàn, vệ sinh...

 

Tại các bể bơi, nhiều bạn trẻ Hà Nội tụ tập để hòa mình trong làn nước
Tại Hồ Tây, nhiều người Hà Nội không ngần ngại những vấn đề về an toàn, vệ sinh mà xuống hồ để tránh nóng
 

Không chỉ bể bơi, tại các trung tâm thương mại tại Hà Nội, số người đến vào thời điểm chiều muộn cũng tăng vọt. Đợt nắng nóng kéo dài tại Hà Nội trong những ngày qua khiến không ít người dân phải khổ sở, nhất là những đối tượng thu nhập thấp như người lao động, sinh viên chỉ có cách tìm đến những trung tâm thương mại, siêu thị cho mát.

 

Theo ghi nhận của PV, số người đến trung tâm thương mại tại phố Bà Triệu tăng vọt so với những ngày khác. Những người đến đây chủ yếu là dân văn phòng và giới trẻ.

 
Nhiều bạn trẻ tìm đến các quán trà chanh, trà đá để giải khát
Nhiều bạn trẻ tìm đến các quán trà chanh, trà đá để giải khát
 

“Ở nhà trọ nóng quá, ngột ngạt không thể chịu nổi nên mình mới ra đây đi dạo cho mát, mất vài nghìn gửi xe nhưng lại có điều hòa”, Hoàng Thị Linh, SV ĐH Kinh tế quốc dân Hà Nội chia sẻ.

 

Đinh Việt Hoàng, sinh viên ĐH Kinh doanh và công nghệ nói: “Các bạn cùng khu nhà trọ với mình đều cảm thấy nắng nóng không thể chịu nổi. Hầu hết mọi người đều ở trong nhà và chỉ ra ngoài vào buổi tối muộn. Mình sắp thi nên đành mang sách vở ra siêu thị học cho “dễ thở” ”.

 
Dù xếp hàng chật chội nhưng ai cũng cố để mua được kem
Dù xếp hàng chật chội nhưng ai cũng cố để mua được kem
 

Ngoài cách đi bơi hay vào siêu thị tránh nóng, các bạn trẻ Hà Nội còn đổ xô đến những cửa hàng kem hay cà phê để chọn cho mình thức uống giải nhiệt. Những địa điểm quen thuộc như Kem Tràng Tiền, trà chanh Nhà thờ, các hàng quán giải khát khu vực phố cổ, các quán cafe vỉa hè vô cùng đông đúc.

 

Quầy bán kem trên phố Tràng Tiền (Hoàn Kiếm – Hà Nội) thu hút lượng khách rất đông đảo trong những ngày nắng nóng đỉnh điểm. Nhân viên bán kem dường như không kịp nghỉ tay, khách đứng trên vỉa hè chật ních.

 

Phô diễn những “tài lẻ” của mình
Phô diễn những “tài lẻ” của mình
Cô gái nước ngoài cũng tìm đến bể bơi để giải nhiệt trước cái nắng Hà Nội
Cô gái nước ngoài cũng tìm đến bể bơi để giải nhiệt trước cái nắng Hà Nội
 
 
Khu vực nóc hầm Kim Liên thu hút đông đảo các bạn trẻ Hà Nội vì không gian thoáng đãng
 
Khu vực nóc hầm Kim Liên thu hút đông đảo các bạn trẻ Hà Nội vì không gian thoáng đãng
Khu vực nóc hầm Kim Liên thu hút đông đảo các bạn trẻ Hà Nội vì không gian thoáng đãng
 
Cửa hàng kem Tràng Tiền chật ních khách hàng
Cửa hàng kem Tràng Tiền chật ních khách hàng

Cửa hàng kem Tràng Tiền chật ních khách hàng

Các bạn học sinh, sinh viên tìm đến kem Tràng Tiền như một thứ quà giải nhiệt cho những ngày nắng nóng như đổ lửa.

 

Hồng Minh