Những thạc sĩ “hot girl”

(Dân trí) - Các cô gái xinh đẹp này sau khi đăng quang các danh hiệu Hoa khôi, Á khôi ở những cuộc thi nhan sắc cấp trường, thành phố vẫn tiếp tục theo đuổi con đường học tập, tích lũy tri thức, và thành quả là tấm bằng thạc sĩ “sáng chói”.

Á khôi 1 Hoa khôi Sinh viên Hà Nội 2010 Phan Hồng Anh


Phan Hồng Anh hiện đang là cô giáo trẻ tại trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam.

Phan Hồng Anh hiện đang là cô giáo trẻ tại trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam.

Hồng Anh (sinh năm 1991) là cựu học sinh lớp Toán 1 khóa 05-08 của trường THPT chuyên Hà Nội Amsterdam, từng đoạt giải Olympic môn Hóa học. Tốt nghiệp THPT, Hồng Anh thi đỗ vào trường Đại học Sư phạm Hà Nội với kết quả xuất sắc: thủ khoa đầu vào khoa Toán.

Trong thời gian này, cô đã tham gia cuộc thi Hoa khôi Sinh viên Hà Nội 2010 (Imiss Thăng Long) và giành được danh hiệu Á khôi 1. Chỉ coi cuộc thi như một cuộc dạo chơi đơn thuần, Hồng Anh từ chối nhiều lời mời làm mẫu ảnh sau đó để tập trung cho việc học hành.

Sau khi ra trường với tấm bằng loại giỏi khoa Toán trường ĐH Sư phạm Hà Nội, Hồng Anh giảng dạy môn Toán tại trường THPT chuyên Hà Nội Amsterdam từ năm 2012 cho đến nay.

Song song với việc giảng dạy, Hồng Anh tiếp tục học cao học tại Viện Toán học (thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam). Hiện tại, cô đã hoàn thành chương trình thạc sĩ.

Hoa khôi Sinh viên Hà Nội 2011 Đỗ Thùy Dương


Đỗ Thùy Dương đã hoàn tất chương trình thạc sĩ tại ĐH Luật Hà Nội.

Đỗ Thùy Dương đã hoàn tất chương trình thạc sĩ tại ĐH Luật Hà Nội.

Cô nữ sinh trường ĐH Luật Hà Nội Đỗ Thùy Dương, đã chính thức đăng quang ngôi vị Hoa khôi Sinh viên Hà Nội 2011, đồng thời ẵm luôn giải Ứng xử hay nhất. Sau khi tốt nghiệp đại học, Thùy Dương tiếp tục con đường học hành với chương trình thạc sĩ tại trường cũ của mình.

Năm 2014, Thùy Dương tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam với mong muốn có thêm kỷ niệm và được giao lưu, kết thêm nhiều bạn mới. Mặc dù chỉ dừng lại ở top 38, Thùy Dương vẫn để lại một ấn tượng tốt đẹp bởi vẻ đẹp phúc hậu và đầy duyên dáng của mình.

Năm 2016 này, Thùy Dương đã bảo vệ xong luận văn thạc sĩ, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trên con đường chinh phục tri thức.

Á khôi 1 Hoa khôi Sinh viên Hà Nội 2012 Phạm Thùy Dương


Phạm Thùy Dương cũng kịp bảo vệ luận văn thạc sĩ vào cuối năm 2016.

Phạm Thùy Dương cũng kịp bảo vệ luận văn thạc sĩ vào cuối năm 2016.

Phạm Thùy Dương từng giành được ngôi vị Á khôi 1 cuộc thi Hoa khôi Sinh viên Hà Nội 2012. Lúc đó, cô gái xinh đẹp này đang theo học tại trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Và sau khi tốt nghiệp đại học, cô tiếp tục chương trình thạc sĩ tại trường cũ của mình.

Cuối năm 2016 cũng là thời điểm Phạm Thùy Dương bảo vệ luận văn thạc sĩ. Cũng trong dịp cuối năm vừa rồi, Phạm Thùy Dương đã lên xe hoa cùng nhạc sĩ – ca sĩ Dương Trường Giang, sau 7 năm yêu nhau mặn nồng, tha thiết.

Gương mặt Sinh viên (Facelook 2011) Ngô Tuyết Mai


Ngô Tuyết Mai nhanh chóng ổn định công việc và hoàn tất chương trình thạc sĩ luật.

Ngô Tuyết Mai nhanh chóng ổn định công việc và hoàn tất chương trình thạc sĩ luật.

Tuyết Mai (sinh năm 1991 tại Tuyên Quang), từng giành được ngôi vị quán quân cuộc thi Gương mặt đại diện Sinh viên (Facelook) 2011. Trước đó, Tuyết Mai đã từng đoạt giải Á khôi và Miss ảnh Đại học Luật Hà Nội 2009...

Không chỉ sở hữu khuôn mặt xinh đẹp như búp bê, làn da trắng sứ, cô gái Tuyên Quang còn gây ấn tượng với những thành tích học tập: giải Nhì môn Văn cấp tỉnh năm lớp 9 và giải Nhất cuộc thi viết thư UPU cấp tỉnh. Năm 2013, Tuyết Mai tốt nghiệp Cử nhân ĐH Luật khóa 34 và làm việc tại Bộ Tư pháp.

Sau khi tốt nghiệp ĐH, Tuyết Mai khiến nhiều người ngưỡng mộ vì đã trở thành Á khoa trong kỳ thi cao học Khóa 21 - Luật Quốc tế - ĐH Luật Hà Nội. Tháng 7/2015, cô đã hoàn thành chương trình học Thạc sĩ.

Á khôi Quốc học Huế 2006 Phạm Hồng Lê Giang


Lê Giang đang theo học hệ thạc sĩ về tài chính ngân hàng.

Lê Giang đang theo học hệ thạc sĩ về tài chính ngân hàng.

Lê Giang từng đạt danh hiệu Á khôi Quốc học năm 2006, được chọn làm đại diện cho nhiều mùa Festival Huế và Festival Làng nghề truyền thống. Cô gái Huế không chỉ được biết đến với vẻ đẹp dịu dàng mà còn có thành tích đáng nể với Huy chương Vàng Olympic và nhiều giải thưởng môn Hóa học từ cấp thành phố đến cấp quốc gia.

Như một phần thưởng xứng đáng cho tài năng và những nỗ lực của mình, Lê Giang được giữ lại làm giảng viên trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế sau khi tốt nghiệp.

Hiện tại, Lê Giang đang theo học hệ Thạc sĩ về tài chính ngân hàng tại 1 trường đại học danh giá của Nhật Bản. Năm 2016, Lê Giang chính thức kết hôn với bạn trai cũng đang làm việc tại Nhật và có một em bé kháu khỉnh, đáng yêu.

Hoa khôi CĐV Sông Lam Nghệ An Đinh Thị Phương


Sau khi hoàn thành chương trình thạc sĩ, Đinh Thị Phương chọn TPHCM để lập nghiệp.

Sau khi hoàn thành chương trình thạc sĩ, Đinh Thị Phương chọn TPHCM để lập nghiệp.

Phương là cựu sinh viên trường ĐH Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh. Với niềm đam mê bóng đá, Phương đã tham gia và giành được ngôi vị Hoa khôi Cổ động viên của đội Sông Lam Nghệ An 2013.

Học xong đại học, Phương tiếp tục chương trình thạc sĩ Quản trị kinh doanh tại một trường đại học của Thụy Sĩ, cơ sở Hà Nội, bằng suất học bổng toàn phần. Bên cạnh mơ ước trở thành một nữ doanh nhân thành đạt, cô gái quê Nghệ An này còn có đam mê chụp ảnh và trở thành người mẫu không chuyên.

Năm 2015, Phương đã hoàn tất chương trình thạc sĩ. Và trong năm 2016 này, Phương có đám cưới hạnh phúc bên ông xã điển trai. Hiện tại hai người đang sinh sống và làm việc tại TP.Hồ Chí Minh.

Hoa khôi đầu tiên ĐH Thủy lợi Nguyễn Minh Huyền


Sau khi học xong thạc sĩ tại Pháp, Minh Huyền trở về Việt Nam làm việc.

Sau khi học xong thạc sĩ tại Pháp, Minh Huyền trở về Việt Nam làm việc.

Minh Huyền trở thành Hoa khôi cuộc thi sắc đẹp đầu tiên của trường Đại học Thủy Lợi năm 2006. Khi đó, Minh Huyền đang là sinh viên năm thứ nhất, đại diện cho khoa Kỹ thuật biển để tham gia cuộc thi Nữ sinh thanh lịch tại trường.

Tốt nghiệp đại học, Minh Huyền đầu quân cho một công ty của Nhật. Sau 1 năm làm việc, Huyền xin học bổng thành công thạc sĩ ở Pháp ngành Civil Engineering. Tháng 8/2012, cô gái Tràng An xinh đẹp sang Pháp học thạc sỹ. Hiện tại, cô đã trở về Việt Nam, làm trong một cơ quan liên quan đến ngành học, đồng thời cũng đi dạy môn tiếng Anh.

Hoàng Dung

(tổng hợp)