Những nụ cười tỏa nắng từ tàu thanh niên Đông Nam Á- Nhật Bản

(Dân trí) - Trưa ngày 11/11, tại cảng của lữ đoàn 125- Quân chủng Hải quân, Thành đoàn TPHCM đã tổ chức buổi lễ đón tàu Thanh niên Đông Nam Á. Việt Nam là điểm đến đầu tiên trong hành trình. Sau đó, tàu sẽ đến Thái Lan, Cambodia, Singapore, Indonesia và cuối cùng quay về Nhật Bản trong 52 ngày.

Tàu thanh niên Đông Nam Á- Nhật Bản cặp cảng Việt Nam

Chương trình Tàu Thanh niên Đông Nam Á - Nhật Bản (tên tiếng anh: The Ship for Southeast Asian and Japanese Youth Programme - SSEAYP) là chương trình giao lưu thanh niên quốc tế hàng năm do Chính phủ Nhật Bản và 10 quốc gia trong khối ASEAN cùng tổ chức, với mục tiêu tăng cường sự hiểu biết, tình đoàn kết, hữu nghị giữa Nhật Bản và các quốc gia Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam.

Đây được xem là một trong những hoạt động đối ngoại thường niên quan trọng nhất của thanh niên Việt Nam, khu vực Đông Nam Á và Nhật Bản từ năm 1974. Hành trình SSEAYP 2016 sẽ đi qua 5 nước Nhật Bản, Thái Lan, Singapore, Indonesia và Việt Nam từ ngày 25/10 đến 15/12.

Tàu Nippon Maru khởi hành từ Nhật Bản đang cập bến tại cảng Lữ đoàn 125.
Tàu Nippon Maru khởi hành từ Nhật Bản đang cập bến tại cảng Lữ đoàn 125.
Màn chào thanh niên Việt Nam của các bạn thanh niên Cambodia.
Màn chào thanh niên Việt Nam của các bạn thanh niên Cambodia.
Đoàn chủ nhà Việt Nam.
Đoàn chủ nhà Việt Nam.

Đoàn đại biểu thanh niên Brunei.

Đoàn đại biểu thanh niên Brunei.

Đại biểu thanh niên Lào.
Đại biểu thanh niên Lào.
Các bạn Malaysia khá rực rỡ trong trang phục truyền thống, màu áo trùng với màu cờ
Các bạn Malaysia khá rực rỡ trong trang phục truyền thống, màu áo trùng với màu cờ

Năm nay, đoàn đại biểu thanh niên Việt Nam gồm 28 thanh niên xuất sắc đã vượt qua gần 1.000 ứng viên đăng ký thi tuyển trên toàn quốc với các vòng thi viết luận, thi năng khiếu, kiến thức xã hội và khả năng ngoại ngữ gắt gao.

Chào Việt Nam!

Để chuẩn bị cho hành trình này, các thành viên trong đoàn đã dành thời gian làm quen tại ngôi nhà chung với nhiều hoạt động tập thể trước khi lên đường giao lưu và quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam đến với bạn bè quốc tế.

Các bạn Myanmar chọn trang phục khá bắt mắt.
Các bạn Myanmar chọn trang phục khá bắt mắt.
Đoàn Philippines.
Đoàn Philippines.
Nụ cười trẻ trung của thanh niên Philippines.
Nụ cười trẻ trung của thanh niên Philippines.
Đoàn các bạn Nhật Bản.
Đoàn các bạn Nhật Bản.
Hứng khởi khi được nhận món quà từ các bạn Việt Nam, một chiếc nón tai bèo và một khăn choàng.
Hứng khởi khi được nhận món quà từ các bạn Việt Nam, một chiếc nón tai bèo và một khăn choàng.
28 thành viên đoàn Việt Nam cho rằng đây là dịp để bạn bè quốc tế hiểu hơn về văn hóa, bản sắc của Việt Nam. Chính vì thế, kiến thức văn hóa chính là hành trang quan trọng giúp các bạn được chia sẻ và gắn kết với bạn bè quốc tế.
28 thành viên đoàn Việt Nam cho rằng đây là dịp để bạn bè quốc tế hiểu hơn về văn hóa, bản sắc của Việt Nam. Chính vì thế, kiến thức văn hóa chính là hành trang quan trọng giúp các bạn được chia sẻ và gắn kết với bạn bè quốc tế.
Bạn Hà Minh Thùy tranh thủ ôm con gái trước khi tham gia chuyến hành trình dài ngày. Thùy từng công tác trong ngành y tế tại Bệnh Viện đa khoa Quốc gia Singapore và bệnh viện tư nhân đa khoa tại Hà Nội. Cô có sở thích du lịch, nhảy múa và trượt băng.
Bạn Hà Minh Thùy tranh thủ ôm con gái trước khi tham gia chuyến hành trình dài ngày. Thùy từng công tác trong ngành y tế tại Bệnh Viện đa khoa Quốc gia Singapore và bệnh viện tư nhân đa khoa tại Hà Nội. Cô có sở thích du lịch, nhảy múa và trượt băng.
Nguyễn Thúy Hằng, cán bộ sinh năm 1989 của trường Kinh Doanh Quốc tế SolBridge, ĐH Woosong, Hàn Quốc nói: “Nếu SSEAYP là một chàng trai, thì chắc hẳn anh ấy sẽ là hoàng tử trong mơ của vạn ngàn cô gái. Phải cảm ơn mẹ yêu - người bạn thân nhất, đã cất công “mai mối”, để giờ đây, mình không những được bén duyên với “hoàng tử”, mà còn sắp được trở về nhà và trở thành 1 trong 28 đại diện của thế hệ trẻ Việt Nam giao lưu cùng 300 bạn bè Nhật Bản và ASEAN”.
Nguyễn Thúy Hằng, cán bộ sinh năm 1989 của trường Kinh Doanh Quốc tế SolBridge, ĐH Woosong, Hàn Quốc nói: “Nếu SSEAYP là một chàng trai, thì chắc hẳn anh ấy sẽ là hoàng tử trong mơ của vạn ngàn cô gái. Phải cảm ơn mẹ yêu - người bạn thân nhất, đã cất công “mai mối”, để giờ đây, mình không những được bén duyên với “hoàng tử”, mà còn sắp được trở về nhà và trở thành 1 trong 28 đại diện của thế hệ trẻ Việt Nam giao lưu cùng 300 bạn bè Nhật Bản và ASEAN”.
28 thành viên đoàn Việt Nam.
28 thành viên đoàn Việt Nam.
Trọng trách của các bạn không hề nhẹ nhàng khi phải chứng tỏ cho bạn bè quốc tế thấy thanh niên Việt Nam năng động, cầu tiến, tự tin và đoàn kết.
Trọng trách của các bạn không hề nhẹ nhàng khi phải chứng tỏ cho bạn bè quốc tế thấy thanh niên Việt Nam năng động, cầu tiến, tự tin và đoàn kết.

Vũ điệu hào hứng của thanh niên Việt Nam và bạn bè quốc tế

Với chủ đề “Enchanting Vietnam”- Việt Nam quyến rũ, Đoàn đại biểu muốn khắc họa một Việt Nam thanh lịch và nên thơ qua hình ảnh tà áo dài thướt tha và những chiếc nón lá được nhân cách hóa độc đáo; một Việt Nam giàu truyền thống và văn hóa đa dạng qua những điệu múa trải dài theo từng miền của Tổ quốc; một Việt Nam năng động và hội nhập qua tinh thần cởi mở, năng động và sức sáng tạo của thanh niên.

Tham gia chương trình Tàu thanh niên Đông Nam Á - Nhật Bản 2016, đoàn đại biểu Việt Nam sẽ được trải nghiệm nhiều nhóm hoạt động trong thời gian 53 ngày. Tại đây các đại biểu sẽ có một số hoạt động đối ngoại như: Hội nghị Thượng đỉnh Lãnh đạo trẻ Nhật Bản – ASEAN (Japan – ASEAN Youth Leaders Summit) tại Nhật Bản; Đoàn đại biểu Việt Nam sẽ giới thiệu văn hóa Việt Nam thông qua việc trưng bày các vật phẩm, ẩm thực và trò chơi; Trình diễn văn nghệ quốc gia; Hoạt động tại các nước sở tại bao gồm chào xã giao các Lãnh đạo quốc gia, tham quan và giao lưu ở các địa phương, biểu diễn văn nghệ, giao lưu thanh niên và ở nhà dân… Đây là dịp để các đại biểu thanh niên Việt Nam giới thiệu tới bạn bè quốc tế hình ảnh mới về thế hệ thanh niên Việt Nam trẻ trung, năng động và đầy nhiệt huyết.

Theo hành trình, Tàu thanh niên Đông Nam Á - Nhật Bản (SSEAYP) lần thứ 43 sẽ cập cảng Cát Lái, TPHCM và lưu lại, tham gia hoạt động trong 4 ngày từ 11 - 14/11/2016.

Phạm Nguyễn
phamnguyen.dtr@gmail.com