Những cái “bẫy” từ lớp học guitar

Nếu không cẩn thận, các bạn trẻ dễ mất tiền oan vì cái “bẫy” giá rẻ, nhiều ưu đãi, khuyến mãi, khi đăng ký một lớp học guitar.

Ưu đãi “giá sốc” quanh năm

Buổi sáng, ở các giao lộ trung tâm các quận của TP. HCM, như: Vòng xoay Nguyễn Thái Sơn (Gò Vấp), ngã tư Nguyễn Văn Linh – Nguyễn Thị Thập (Q. 7), ngã 7 Dân Chủ (Q. 3), ngã tư Bảy Hiền (Tân Bình)… xuất hiện nhiều nhân viên phát tờ rơi quảng cáo các lớp học guitar trên địa bàn.

Việc phát tờ rơi phát triển mạnh vào những ngày Hè, đầu năm học, hay dịp trước Giáng sinh khoảng 1 – 2 tháng… với lời mời chào hấp dẫn. Trung tâm P. (Gò Vấp) đưa ra lời quảng cáo “khó cưỡng” rằng, học viên đăng ký có thể chọn các mức khuyến mãi: 1,5 triệu đồng/3 tháng học (được tặng luôn một cây đàn), 1,2 triệu đồng/6 tháng học, tặng thêm một môn học khác ngoài guitar.

Tính ra, với học phí 1,2 triệu đồng/6 tháng, thì mỗi tháng, người học chỉ phải trả 200.000 đồng. Nếu chọn khuyến mãi tặng đàn, sinh viên có vẻ cũng có lợi, vì một cây đàn guitar “bình dân” trên thị trường TP. HCM hiện có giá từ 1 – 1,2 triệu đồng. Vậy là, chỉ cần nhẩm tính qua, người học sẽ thấy được lợi ích, sẵn sàng bỏ tiền đăng ký.

Những cái “bẫy” từ lớp học guitar - 1

Tại trung tâm P. (Gò Vấp), theo quan sát của phóng viên, học viên của lớp học guitar có thể đến học rất linh hoạt, tùy vào thời gian rảnh: Sáng, chiều, tối. Đặc biệt, ca chiều (sau 5h) rất đông học viên, ở mọi trình độ, mọi lứa tuổi và chỉ có một người hướng dẫn.

Do có quá đông học viên trong một căn phòng nên việc theo dõi bài hướng dẫn khá khó khăn. Nhiều học viên chỉ sau khoảng một tháng đã nhận thấy việc học không hiệu quả, tự động bỏ học, trong khi khóa học còn 4 – 5 tháng nữa mới kết thúc.

Vậy là, tuy trung tâm lấy giá học rất rẻ, người học đông nhưng chất lượng không đảm bảo. Việc quảng bá tờ rơi hằng ngày giúp cho đầu vào của trung tâm duy trì đều đặn, số lượng đảm bảo nhưng chất lượng thì ngược lại.

“Mình từng đăng ký đi học trung tâm vì nghe họ quảng cáo 3 tháng có thể chơi được các bản nhạc mình thích. Nhưng trong khóa học của mình, người giỏi nhất cũng chỉ biết đánh nốt, làm quen đàn và học lý thuyết. Vậy là mình bỏ”, Nguyễn Huy Thanh (trường ĐH Công nghệ TP. HCM) kể.

Những lời hứa hẹn trình độ đạt được trong một thời gian ngắn cũng là “chiêu” để dụ người học đến với các trung tâm guitar.

Một trung tâm phát tờ rơi, quảng cáo trên mạng với cái “tít”: “Với thầy H.R, đệm hát guitar chưa bao giờ đơn giản như thế!”. Theo trung tâm này, chỉ 30 ngày, người học sẽ đệm hát thành thạo… hàng trăm bài hát Việt Nam và nước ngoài quen thuộc, nắm vững nhạc lý đệm hát, có thể đánh bất kỳ bài hát nào, từ cơ bản đến nâng cao, sử dụng đàn một cách nhuần nhuyễn, kể cả cách sử dụng hợp âm để “rải” hay “quạt”.

Một số trung tâm khác thì đưa ra kết quả hấp dẫn: “Đến Noel này, bạn có thể cầm đàn đệm hát tặng cho bạn gái…”, nhằm đánh vào tâm lý những bạn nam thích “lấy le”.

Sự thực không như quảng cáo

Trao đổi với PV, ông Anh Ngọc, một giáo viên dạy kèm guitar có uy tín tại quận 3, TP. HCM cho biết, những tờ rơi, quảng cáo trên mạng rằng, học 30 ngày hay 3 tháng có thể chơi được đàn guitar, đệm hàng trăm bài hát… là không thực tế.

“Nếu người học không tỉnh táo, tin vào những lời hứa hẹn thì dễ mất tiền oan, mất cả thời gian. Tôi tiếp xúc các học viên mới, hầu hết các bạn đã từng đăng ký học trung tâm vì ham rẻ, ham thành tựu nhanh nhưng đều phải “bỏ của chạy lấy người”.

Các lớp dạy kèm nghiêm túc có thể thu học phí 700.000 – 800.000 đồng/tháng, cao hơn nhiều so với khóa 1 triệu đồng/3 tháng của nhiều trung tâm nhưng nên nhớ là các trung tâm lấy giá cao để hạn chế người học, đảm bảo kèm sát học viên, đảm bảo họ tiến bộ”, ông Anh Ngọc nhận xét.

Cũng theo ông Ngọc, việc học guitar nhanh hay chậm còn tùy vào năng khiếu từng người. Nếu một học viên chưa từng cầm đàn guitar, bỏ ra 30 ngày học thì luyện ngón, làm quen nốt nhạc, làm quen đàn cũng đã là một thử thách.

“Việc học guitar là việc cả đời. Bản thân tôi, chơi đàn suốt 30 năm nay, vẫn phải tiếp tục tập luyện nâng cao hằng ngày. Người mới học đàn luôn phải trải qua từng bước nhất định và chủ yếu là tự tập luyện.

Phải xác định tập guitar là việc không dễ, nhiều khó khăn chứ không phải chỉ trong một tháng là có thể chơi được mọi bản nhạc, như quảng cáo. Bên cạnh đó, người học phải xác định mục đích, mục tiêu của mình để có hướng học tập thích hợp”, ông Ngọc chia sẻ.

Theo Xuân Huy

Sinh viên Việt Nam