Nhức mắt với những kiểu chụp sen phản cảm

(Dân trí) - Ranh giới giữa nghệ thuật và phản cảm, sáng tạo và quá đà trở nên mong manh hơn bao giờ hết khi các nhiếp ảnh và người mẫu thỏa sức làm theo ý mình.

Những ngày tháng 6 là cao điểm của mùa sen Hà Nội. Hoa sen vừa đẹp, vừa tỏa hương thơm ngát đã chiếm trọn tình cảm của các bạn trẻ. Để ghi lại những khoảnh khắc đẹp, ấn tượng nhất bên sen, nhiều bạn không ngại đầu tư công sức, tiền của cho bộ ảnh của mình.

Những bộ ảnh độc đáo nhất với chủ đề sen đang chiếm lĩnh vị trí hút like, hút lượng bình luận và chia sẻ trên mạng xã hội.

Điều đáng nói là, bên cạnh những tác phẩm tuyệt đẹp của những người yêu nghệ thuật chân chính thì cũng có không ít những bức ảnh phản cảm nơi hồ sen. Đó là những kiểu tạo dáng quái dị, trang phục mát mẻ của thiếu nữ… khiến người xem nhức mắt.

Mặc bikini tạo dáng ở đầm sen

Những bức ảnh T.T.V mặc bikini tạo dáng ở đầm sen gây xôn xao mạng xã hội (Ảnh: Nguyen Hinhnna)

Những bức ảnh T.T.V mặc bikini tạo dáng ở đầm sen gây xôn xao mạng xã hội (Ảnh: Nguyen Hinhnna)

Những bức ảnh cô gái T.T.V mặc bikini tạo dáng ở đầm sen xuất hiện khắp các trang mạng xã hội mấy ngày vừa qua. Không phải dân mạng mạnh tay chia sẻ vì khen ngợi ý tưởng hay tán dương những bức ảnh đẹp của V. mà là chỉ trích cô gái.

Nhiều người cho rằng, trang phục và cách tạo dáng của V không phù hợp với bối cảnh đầm sen. Đa số dân mạng tin rằng hoa sen – loài quốc hoa của Việt Nam – vốn là loài hoa biểu tượng cho cái đẹp thuần Việt, thanh khiết. Những hình ảnh mang yếu tố ngoại lai, khoe da thịt được cho là không thích hợp với hoa sen.

“Sẽ chẳng có gì để nói nếu như cô ta mặc nguyên bộ đồ đó, đúng tư thế tạo dáng đó ở bể bơi hay ngoài biển. Nhưng đây là đầm sen, nơi có người già, em nhỏ…”, bạn Bùi Hoài Nam chia sẻ.

“Chẳng khác gì mặc đồ ngủ đi dạo phố, hay mặc đồ công sở đi dã ngoại. Cái gì cũng phải phù vợi với bối cảnh chứ bạn”, bạn Minh Tuấn bình luận về bộ ảnh áo tắm của V.T.T.

Trang phục “mặc như không” dạo đầm sen

Bộ cánh mỏng tang của nữ sinh với bối cảnh đầm sen (Ảnh: Trần Tân)

Bộ cánh mỏng tang của nữ sinh với bối cảnh đầm sen (Ảnh: Trần Tân)

Không kém phần phản cảm so với bộ ảnh bikini của V.T.T là bộ ảnh của nữ sinh N.T.N.S. Không hiểu lấy cảm hứng từ đâu, nữ sinh này diện trang phục mỏng tang, “mặc như không” chụp ảnh “nghệ thuật” tại đầm sen.

Bộ ảnh của N.S được đăng tải trên một số trang thông tin điện tử, sau đó đã nhận được không ít lời bình luận thiếu thiện cảm của cư dân mạng.

Bộ cánh mỏng tang của nữ sinh với bối cảnh đầm sen (Ảnh: Trần Tân)

Nhiều cô gái còn chọn chụp nude với hoa sen nhưng không dành nhiều sự đầu tư mang tính nghệ thuật, khiến hình ảnh trở thành phản cảm

Đáng tiếc là, không chỉ có mình nữ sinh trường Điện ảnh này mới chọn phong cách hở bạo khi chụp với hoa sen. Hiện any, có khá nhiều cô gái sẵn sàng nude, hoặc “nửa kín nửa hở” khi chụp ảnh với hoa sen bởi cho rằng đó là cách lưu giữ tuổi thanh xuân.

Với lí do đó, các cô gái hồn nhiên diện đồ mỏng, không mặc nội y, thậm chí không mặc gì chụp ảnh với hoa sen. Những bức ảnh lồ lộ chẳng những không khơi gợi được vẻ đẹp của người và hoa mà còn tạo hiệu ứng ngược, gây phản cảm, mất thẩm mỹ.

Đấng mày râu mặc áo yếm chụp ảnh với hoa sen

Dường như để “sáng tạo” và “độc đáo” hơn trong những bức ảnh chụp sen, các đấng mày râu cũng tham gia làm mẫu ảnh. Hình ảnh các chàng trai mặc áo yếm, váy đụp ngồi e ấp bên hồ sen cũng chỉ mới thấy trong thời gian gần đây.

Ảnh: Nguễn Tú Thành

Ảnh: Nguễn Tú Thành

Có thể với các bạn trẻ, phong cách này là một sự sáng tạo và thú vị. Tuy nhiên, từ góc nhìn hoa sen như một nét đẹp văn hóa dân tộc thì việc làm của các bạn trẻ đang làm nhòe mờ đi giá trị tinh túy của loài quốc hoa.

“Làm nghệ thuật, kể cả là làm chơi, cũng cần phải có hiểu biết, có văn hóa”, nhiếp ảnh trẻ Minh Thắng chia sẻ quan điểm của mình về những kiểu chụp ảnh phản cảm với hoa sen thời gian gần đây.

Đó cũng là quan điểm của nhiều nhiếp ảnh, người mẫu hoạt động lâu năm trong nghề. Họ hiểu rằng, văn hóa chính là nền tảng của sự sáng tạo. Nếu không có nền tảng văn hóa, nghệ thuật cũng khó mà phát triển, tồn tại cho tới ngày nay.

M.C