Nhiều mô hình hay của tuổi trẻ Tây Nam Bộ góp phần giảm tệ nạn xã hội

(Dân trí) - Với những mô hình hay, độc đáo như “Tiếng loa an ninh”, “Đội dân phòng nữ”, “Trở về đời thường”,… của cơ sở Đoàn thanh niên các tỉnh, thành Tây Nam Bộ đã góp phần làm giảm tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn.

Tại tỉnh Bạc Liêu, Đoàn thanh niên Bộ Công an phối hợp với Đoàn thanh niên các tỉnh, thành Tây Nam Bộ vừa tổ chức tổng kết Chương trình phối hợp về hướng dẫn, chỉ đạo, tổ chức các hoạt động thanh niên tham gia giữ gìn an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn, giai đoạn 2014-2017 và triển khai giai đoạn 2018-2022.

Lãnh đạo Công an tỉnh Bạc Liêu phát biểu đánh giá và tình hình thực hiện chương trình tại hội nghị tổng kết.
Lãnh đạo Công an tỉnh Bạc Liêu phát biểu đánh giá và tình hình thực hiện chương trình tại hội nghị tổng kết.

Tại hội nghị, Đại úy Bạch Quốc Tuyên- Phó Bí thư Đoàn thanh niên Bộ Công an cho biết, sau gần 4 năm triển khai chương trình, thông qua các hình thức phối hợp tuyên truyền giữa các cơ sở Đoàn trong Công an nhân dân và cơ sở Đoàn tại các tỉnh, thành phố đã có hơn 850.000 lượt đoàn viên, thanh niên được phổ biến pháp luật thông qua các hoạt động, như: Sinh hoạt chi đoàn, diễn đàn, tọa đàm, hội diễn, cuộc thi tìm hiểu pháp luật,…

Theo Đại úy Bạch Quốc Tuyên, các hoạt động, mô hình phối hợp tuyên tuyền giữa các cơ sở Đoàn bước đầu đã mang lại những hiệu quả tích cực trong nâng cao nhận thức của đoàn viên, thanh niên, các tầng lớp nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế-xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Qua thống kê chưa đầy đủ, có gần 90 mô hình của các cơ sở Đoàn ở các tỉnh, thành Tây Nam Bộ, như: “Bến đò an toàn”, “Cổng trường an toàn”, “Phiên tòa giả định”, “Thắp sáng đường quê”, “Câu lạc bộ võ tự vệ”,… đã góp phần làm giảm tệ nạn xã hội, giữ gìn ANTT ở các địa phương.

Chi Đoàn Phòng Cảnh sát ma túy Công an tỉnh Bạc Liêu có mô hình “Trở về đời thường”, phối hợp với Trung tâm cai nghiện Bạc Liêu chọn lọc những học viên trong quá trình cai nghiện có phẩm chất đạo đức tốt, có ý thức sửa chữa để hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng sau khi trở về địa phương. Nếu thấy học viên còn khó khăn về vốn thì Chi đoàn liên hệ các ban, ngành, đoàn thể tham mưu địa phương hỗ trợ vay vốn phát triển kinh tế.

Hay mô hình “Tiếng loa an ninh” của Đoàn thanh niên Công an huyện Cái Nước (tỉnh Cà Mau), với việc thành lập các tổ công tác sử dụng 2 xe máy cá nhân và 4 đoàn viên chở 2 loa di động, phối hợp với công an xã chia thành 2 nhóm đi vào tận các ấp, khóm, khu đông dân cư tuyên truyền về pháp luật và tình hình tội phạm trên các tuyến đường từ 18h30 đến 22h trong ngày. Tính đến nay đã phát được 340 đêm, tương đương 13.600 lượt phát và khoảng hơn 200.000 lượt người nghe.

Chi đoàn Công an phường Lái Hiếu (thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang) có mô hình “Đội xe ôm xung kích”, với việc thành lập đội xe ôm trên tinh thần tự nguyện có 10 thành viên, thường xuyên liên lạc, tố giác tội phạm. Bên cạnh đó còn hỗ trợ lực lượng chức năng truy bắt tội phạm khi có tội phạm xảy ra trước cổng Bệnh viện đa khoa khu vực thị xã Ngã Bảy.

Đoàn thanh niên Công an huyện Châu Thành (tỉnh Kiên Giang) với mô hình “Đội dân phòng nữ”, đã tiến hành tuần tra 40 cuộc, giải tán 16 tụ điểm ăn nhậu đêm khuya, giải tán 10 tụ điểm đánh bài, hòa giải 10 vụ cãi nhau trong gia đình, cho cam kết 12 đối tượng thường xuyên đánh bài, đá gà,… góp phần giữ gìn ANTT và cho nhân dân yên tâm sinh hoạt, sản xuất.

Trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích tốt trong thực hiện chương trình.
Trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích tốt trong thực hiện chương trình.

Để chương trình ngày càng hiệu quả hơn trong thời gian tới, Đoàn thanh niên Bộ Công an và các tỉnh, thành Tây Nam Bộ đề xuất lãnh đạo Bộ Công an, Ban Bí thư Trung ương Đoàn thường xuyên có chỉ đạo, hướng dẫn triển khai các nội dung, cung cấp tài liệu tuyên truyền về tình hình ANTT, tội phạm trong thanh, thiếu niên, nguy cơ và những khuyến cáo cho tổ chức Đoàn trong việc giáo dục đoàn viên, thanh niên tránh vi phạm pháp luật.

Huỳnh Hải