Nhạc cổ điển được “trẻ hoá” trong đêm trao giải Nhân tài đất Việt

(Dân trí) - Giọng ca soprano Phạm Thu Hà và nhóm nghệ sỹ trẻ tuổi Night Gen đã đem đến cho các khán giả theo dõi lễ trao giải Nhân tài đất Việt 2013 một thực đơn âm nhạc đặc biệt.

Ca sỹ Phạm Thu Hà biểu diễn ca khúc Ước mơ (Ảnh: Hữu Nghị).
Ca sỹ Phạm Thu Hà biểu diễn ca khúc "Ước mơ" (Ảnh: Hữu Nghị).

Góp mặt tại Lễ trao giải thưởng Nhân tài đất Việt 2013 tối 20/11, giọng ca soprano sáng đẹp Phạm Thu Hà đã biểu diễn ca khúc "Ước mơ" theo phong cách chillout (tên gọi chung cho phong cách nhạc điện tử với những âm thanh êm dịu, tiết tấu chậm).


Đây là một ca khúc được chuyển soạn từ một tiểu phẩm cho piano của Frédéric Chopin (Étude Số 10, bài số 3), được nhạc sỹ Võ Thiện Thanh dịch ra lời Việt. Nhạc sĩ Chopin lúc đương thời đã luôn khẳng định đây là một trong những giai điệu đẹp nhất trong suốt đời sáng tác của mình. 
 
"Ước mơ" cũng là ca khúc nằm trong  album "Classic meets chillout" của Phạm Thu Hà - một minh chứng rõ nét về nỗ lực đưa nhạc hàn lâm, kinh viện đến gần gũi hơn với các bạn trẻ. 

Cùng với ca sỹ Phạm Thu Hà, nhóm Night Gen (tứ tấu: sáo, violon điện, xenlo, keyboard) cũng cống hiến cho khán giả tiết mục Mascara 1990. Các nghệ sỹ, bằng việc trẻ hóa nhạc cổ điển đã mang đến cho người nghe không gian âm nhạc mới mẻ, hiện đại nhưng không xa lạ. Mời độc giả cùng thưởng thức:

Tứ tấu: sáo, violon điện, xenlo, keyboard 

Tứ tấu: sáo, violon điện, xenlo, keyboard (Ảnh: Hữu Nghị).

 
Và cùng ngắm một số hình ảnh ấn tượng trong phần trình diễn của Thu Hà và nhóm Night Gen:
 
Các thành viên xinh đẹp của nhóm Night Gen.
Phạm Thu Hà với giọng soprano sáng đẹp
 
Các thành viên xinh đẹp của nhóm Night Gen.


Các thành viên xinh đẹp của nhóm Night Gen.
 
Các thành viên xinh đẹp của nhóm Night Gen.
 
Các thành viên xinh đẹp của nhóm Night Gen.

Các thành viên xinh đẹp của nhóm Night Gen.

Phương Nhung


Phương Nhung


Phương Nhung

 
Phương Nhung

Phương Nhung