Người trẻ “phớt lờ” an toàn bản thân trên mạng

(Dân trí) - Chỉ khoảng 2% bạn trẻ đọc điều khoản sử dụng mạng xã hội trước khi dùng. Họ rất thờ ơ đến an toàn của chính bản thân trong khi cuộc sống lại "phụ thuộc" rất nhiều vào thế giới ảo.

Thông tin được chuyên gia trẻ em Nguyễn Lan Hải chia sẻ tại buổi toạ đàm “Khi con rơi vào vùng nguy hiểm của mạng xã hội” do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Hội quán Các bà mẹ tổ chức tại TPHCM ngày 27/6.

Theo kết quả khảo sát với hơn 8.000 bạn trẻ từ độ tuổi 10 – 30 của nhóm tác giả do ThS Nguyễn Lan Hải làm chủ nhiệm thì có đến đến 88% không đọc các điều khoản sử dụng mạng xã hội, 10% đọc lướt và chỉ 2% là có đọc.

Nhiều bạn trẻ muốn tự tử khi bị ném đá trên mạng xã hội 
Nhiều bạn trẻ muốn tự tử khi bị "ném đá" trên mạng xã hội 

40% cho rằng vai trò của mạng xã hội nhằm hiểu biết và kết nối, 30% giải trí và có gần 25% là để giết thời gian.

Tâm trạng khi tranh luận ở mạng xã hội mà các bạn trẻ thường gặp là hào hứng, được đồng cảm, thấy mình là một phần của tập thể, cay cú vì bị thua, buồn vì cảm thấy bất công…

Khi bị “ném đá” trên mạng xã hội thì gần 100% người được hỏi đều bực tức, khoảng 30% lờ tịt đi thường là những người có thâm niên chơi mạng xã hội, 50% bất mãn. Đáng chú ý là trên 20% thấy mình bị sỉ nhục, 40% thấy mất giá trị và gần 10% muốn tự tử.

Nhiều bạn trẻ muốn tự tử khi bị ném đá trên mạng xã hội 
Cuộc sống, niềm vui, nỗi buồn và cả lý tưởng của nhiều người trẻ... đều diễn ra trên thế giới ảo 

Bà Lan Hải đánh giá cuộc sống của nhiều bạn trẻ diễn ra ở trên Facebook từ niềm vui, nỗi buồn, lý tưởng sống… Có nhiều bạn nghiện đến mức bỏ giờ học, giờ làm cho Facebook và họ quá quan tâm đến hình ảnh của mình trên mạng xã hội này cũng như các phản hồi vô tội vạ.

“Hàng triệu bạn trẻ đang dùng Smartphone, Facebook mỗi ngày, làm đủ trò trên đó nhưng dường như chưa bao giờ chịu học về an toàn bản thân trên mạng. Họ phớt lờ các bài tập cơ bản về mật khẩu, họ tên, danh tính, gia đình, số điện thoại, các hình ảnh cá nhân…
 
Chính vì vậy, các hình ảnh, đoạn phim riêng tư quá dễ dàng bị phát tán khi quan hệ đổ vỡ hay đơn giản là khi mất điện thoại, mang điện thoại đi sửa”, bà Hải nói.

Lê Đăng Đạt