Người đẹp Hoa khôi Nam Bộ cùng em nhỏ mồ côi thăm xứ “Công tử Bạc Liêu”

(Dân trí) - Các Á khôi và Người đẹp nhân ái Hoa khôi Nam Bộ 2017 đã có một chuyến dã ngoại vui tươi nhưng cũng nhiều xúc động với các em nhỏ mồ côi tại xứ “Công tử Bạc Liêu”.

Sau khi đoạt giải tại cuộc thi Hoa khôi Nam Bộ 2017, Á khôi 1 Nguyễn Thúc Thùy Tiên, Á khôi 2 Đỗ Ngọc Vĩnh Nghi và Người đẹp nhân ái Hoàng Thị Lan Hương cùng với 80 em nhỏ mồ côi ở chùa Bửu Trì, Nhà trẻ mồ côi Hoa Mai, Nhà trẻ mồ côi Hướng Dương ở Cần Thơ và Hậu Giang, đã có chuyến dã ngoại thú vị về xứ “Công tử Bạc Liêu”.

Chia sẻ của Người đẹp nhân ái Hoa khôi Nam Bộ 2017

Từ Cần Thơ về Bạc Liêu, các người đẹp đã vui vẻ trò chuyện, vui đùa,… với các em nhỏ, tạo một không khí vui tươi, náo nức nhưng cũng không kém phần xúc động. Đó là sự xúc động của các cô gái khi được sẻ chia phần nào đó cuộc đời kém may mắn mà các em nhỏ đang gặp phải.

Tại xứ "Công tử Bạc Liêu", các em nhỏ đã được tắm biển thỏa thích tại Bãi tắm nhân tạo lớn nhất ĐBSCL ở Khu du lịch Nhà Mát và tham gia một số trò chơi tại đây. Hòa chung niềm vui ấy, Á khôi Thùy Tiên, Á khôi Vĩnh Nghi và người đẹp Lan Hương cũng đã chơi hết mình cùng các em, với mong muốn mang đến cho các em ngoài niềm vui, còn có sự ấm cúng như một gia đình.

Người đẹp Hoa khôi Nam Bộ cùng em nhỏ mồ côi thăm xứ “Công tử Bạc Liêu” - 1
Á khôi 1 Nguyễn Thúc Thùy Tiên.
Á khôi 1 Nguyễn Thúc Thùy Tiên.
Á khôi 2 Đỗ Ngọc Vĩnh Nghi.
Á khôi 2 Đỗ Ngọc Vĩnh Nghi.
Người đẹp nhân ái Hoàng Thị Lan Hương.
Người đẹp nhân ái Hoàng Thị Lan Hương.
Trò chuyện, thăm hỏi, chia sẻ với các em nhỏ kém may mắn.
Trò chuyện, thăm hỏi, chia sẻ với các em nhỏ kém may mắn.
Vui chơi hết mình với các em nhỏ.
Vui chơi hết mình với các em nhỏ.
Cùng lưu giữ khoảng khắc ý nghĩa trong chuyến đi.
Cùng lưu giữ khoảng khắc ý nghĩa trong chuyến đi.
3 người đẹp tự thưởng cho mình những phút giây xì-tin tại Khu bãi tắm nhân tạo lớn nhất ĐBSCL ở xứ Công tử Bạc Liêu.
3 người đẹp "tự thưởng" cho mình những phút giây "xì-tin" tại Khu bãi tắm nhân tạo lớn nhất ĐBSCL ở xứ "Công tử Bạc Liêu".

Huỳnh Hải - P.Đ.M.Trung