Nghệ An: Những chiến sĩ nhí “giã từ sự gian dối”

(Dân trí) - Đó là một trong những chủ đề ý nghĩa của lớp học kỳ Quân đội đã đạt được sau hơn 10 ngày các “chiến sĩ nhí” tham gia lớp học này.

Trải qua 10 ngày học tập và rèn luyện, các chiến sỹ Học kỳ Quân đội đã được tham gia nhiều chuyên đề về quân sự với những nội dung bổ ích như: học xếp nội vụ, 2 bài thể dục buổi sáng; huấn luyện thể lực "16 thế võ cơ bản"; học tháo lắp súng AK; được trang bị những kiến thức mới về khoa học quân sự thông qua các bài học về vũ khí, vượt chướng ngại vật, đào bếp Hoàng Cầm; kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích; huấn luyện sơ cấp cứu, băng bó vết thương; kỹ năng và thực hành đi dã ngoại, đi rừng; cách mắc võng, sử dụng địa bàn, bản đồ, nhận biết phương hướng...

Bên cạnh những chuyên đề về quân sự, các em còn được lắng mình trong đêm yêu thương với Chủ đề “Giã từ sự gian dối”; sôi nổi trong các bà

Đây là năm thứ tư Nghệ An tổ chức lớp "Học kỳ quân đội". Lớp học diễn ra từ ngày 5-15/6 tại Trường Quân sự Quân khu IV với 125 học viên đến từ nhiều địa phương, đơn vị. Đặc biệt, năm nay có học viên đến từ các huyện miền núi cao như: Kỳ Sơn, Quế Phong, Quỳ Châu, các bạn ở Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. Qua đó đã khẳng định chương trình "Học kỳ trong quân đội" là một trong những phương thức đổi mới giáo dục của Đoàn có hiệu quả bắt kịp với tình hình thực tiễn.
i dân vũ, những trò chơi đầy hấp dẫn và những tiết mục văn nghệ do chính các em thực hiện. 

Với các em đây là một "sân chơi" lành mạnh, bổ ích, giúp các chiến sỹ nhí cảm nhận những giá trị đích thực của cuộc sống. Từ đó, nâng cao ý thức cảm quan về con người, biết yêu thương, biết chia sẻ và giúp đỡ mọi người, các em dường như đã trưởng thành hơn, bản lĩnh hơn, gắn kết tình cảm với gia đình, bè bạn, xác định được  trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội.

Qua lớp học kỳ trong quân đội, các em thể hiện tính tự lập cao hơn khi thông qua các nội dung như: sắp xếp nội vụ, tăng gia sản xuất hay chăm sóc bản thân, đồng đội qua các bài học về kỹ năng cấp cứu, kỹ năng đi rừng. Xây dựng tinh thần đoàn kết, kỹ năng làm việc nhóm, lối sống vì cộng đồng.

Anh Dương Hoàng Vũ - Phó Bí thư tỉnh Đoàn Nghệ An chia sẻ: "Sau kỳ nghỉ hè ở trường, đáng lẽ các em sẽ được nghỉ ngơi, nhưng đã có rất nhiều em xung phong tham gia lớp học đầy ý nghĩa này.
Thông qua lớp học này, các em đã được học và giáo dục lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc; nâng cao tránh nhiệm của mình với xã hội. Đặc biệt, các em được nâng cao nhận thức về hình ảnh và phẩm chất "Bộ đội cụ Hồ". 

Hiện Nghệ An đang tiến hành tuyển lớp học kỳ quân đội khóa 2 và xuất quân từ ngày 28/6 đến 7/7/2014 tới.

Dưới đây là một số hình ảnh về lớp học Kỳ quân đội được ghi lại sau hơn 10 ngày rèn luyện:

Chỉ một ngày sau khi vào lớp học kỳ này, các em được các chiến sỹ dạy cách xếp chăn, đồ ngủ...
Chỉ một ngày sau khi vào lớp học kỳ này, các em được các chiến sỹ dạy cách xếp chăn, đồ ngủ...

Các em đã có thể thực hiện xếp chăn, màn ngủ khá ngay ngắn...
Các em đã có thể thực hiện xếp chăn, màn ngủ khá ngay ngắn...

Và bắt đầu với những điều lệnh.
Và bắt đầu với những điều lệnh.

Các em tập và chăm sóc vườn rau, nuôi lợn...
Các em tập và chăm sóc vườn rau, nuôi lợn...

Rồi đến những trò chơi tập thể vui nhộn...
Rồi đến những trò chơi tập thể vui nhộn...

Các em được học cách sơ cứu...
Các em được học cách sơ cứu...

Một buổi học trên chiến trường.
Một buổi học trên "chiến trường".

Một học sinh ghi nhật ký ngày vào lớp học kỳ quân đội.
Một học sinh ghi nhật ký ngày vào lớp học kỳ quân đội.

Một học sinh ghi nhật ký ngày vào lớp học kỳ quân đội.
Sau 10 ngày ở lớp học kỳ quân đội, các em được lên viếng thăm mộ bà Hoàng Thị Loan - thân mẫu Bác Hồ và vào thăm nơi sinh sống của Chủ tịch Hồ Chí Minh ở xã Kim Liên, huyện Nam Đàn.


Nguyễn Duy