Ngắm nhìn 8 cặp đôi tài sắc của THPT Chu Văn An

(Dân trí) - “Sparkling CVA 2016” không chỉ hướng tới cá nhân mà còn là cơ hội để các tập thể thể hiện sự đoàn kết, gắn bó các nhóm lớp và hơn cả là cơ hội để mỗi học sinh trong trường THPT Chu Văn An được tỏa sáng.

Chỉ còn ít ngày nữa, đêm chung kết "Sparkling CVA 2016" của THPT Chu Văn An - Hà Nội sẽ diễn ra. Đây là sự kiện lớn trong vòng nhiều năm qua của trường hướng đến chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, gồm nhiều hoạt động bổ ích và ý nghĩa, được chính các bạn học sinh trong trường đứng ra tổ chức, hứa hẹn sẽ là một hoạt động sôi nổi và mang lại nhiều bất ngờ, không chỉ cho teen Chu Văn An mà còn cho các cựu học sinh của trường, những người đã có một thời cấp 3 dưới mái trường Bưởi giàu truyền thống.

“Sparkling CVA 2016” không chỉ hướng tới cá nhân mà còn là cơ hội để các tập thể thể hiện sự đoàn kết, gắn bó các nhóm lớp và hơn cả là cơ hội để mỗi học sinh trong trường được tỏa sáng.


Đại diện nhà F là Hoàng An - lớp 12 Pháp và Nguyễn Hương Giang – lớp 11 Văn. Hoàng An có sở trường: hát, đàn, nhảy, kiếm thuật, nấu ăn, hội hoạ, cưỡi ngựa, lướt sóng. Hương Giang từng đạt Giải ba cuộc thi Học sinh thủ đô văn minh thanh lịch.

Đại diện nhà F là Hoàng An - lớp 12 Pháp và Nguyễn Hương Giang – lớp 11 Văn. Hoàng An có sở trường: hát, đàn, nhảy, kiếm thuật, nấu ăn, hội hoạ, cưỡi ngựa, lướt sóng. Hương Giang từng đạt Giải ba cuộc thi Học sinh thủ đô văn minh thanh lịch.

32 lớp trong trường được chia thành 8 nhóm ngẫu nhiên theo kết quả bốc thăm và được đặt tên theo những "nàng tiên" hộ mệnh: Zarina - Fawn - Iridessa - Tinker Bell - Rosetta - Vidia - Silvermist – Periwinkle.

Các nhóm cùng nhau thi đấu các phần thi tập thể để giành vị trí nhóm lớp đứng đầu, đồng thời, mỗi nhóm lớp qua cuộc thi tài năng sẽ chọn ra một cặp đôi đại diện – 8 cặp đại diện này sẽ cùng nhóm lớp mình tham dự các vòng thi phụ tiếp theo cũng như tham gia thi trong đêm chung kết để trở thành CVA Icon 2016.

Ngay từ lúc phát động, cuộc thi đã thu hút rất nhiều cặp đôi đăng ký tham gia. Nghiêm chỉnh nhưng không kém phần xinh tươi trong những bộ đồng phục trường, nhí nhảnh khi chụp ảnh dã ngoại hay lộng lẫy, kiêu kỳ trong trang phục dạ hội, các cặp đôi của Icon Sparkling Chu Văn An đang là những gương mặt hot nhất trường với rất nhiều người ủng hộ.

Cùng ngắm nhìn những gương mặt đại diện cho các nhóm sẽ tranh tài trong đêm chung kết Icon Sparkling Chu Văn An sẽ diễn ra vào ngày 18/11 tới đây:


Lê Thủy Trang - lớp 11 Sử là học sinh đội tuyển Sử quốc gia 2016-2017 và Lý Gia Trung - lớp 12A1 từng đạt giải Á quân thi tranh biện Hà Nội, giải 3 Olympic Toán cấp quận và tham gia nhiều hoạt động tình nguyện. Cả hai là đại diện của Nhà V.

Lê Thủy Trang - lớp 11 Sử là học sinh đội tuyển Sử quốc gia 2016-2017 và Lý Gia Trung - lớp 12A1 từng đạt giải Á quân thi tranh biện Hà Nội, giải 3 Olympic Toán cấp quận và tham gia nhiều hoạt động tình nguyện. Cả hai là đại diện của Nhà V.


Đại diện của nhà T là một cặp đôi cùng đến từ lớp 12 Tin. Phương Thu Phương từng giành Giải KK Bí thư Chi đoàn giỏi năm học 2015-2016, đạt chứng chỉ quốc tế trong cuộc thi Vô địch Tin học Văn phòng Thế giới Microsoft diễn ra tại Việt Nam 2015-2016. Nguyễn Thành Đạt cũng có thành tích học tập nổi trội không kém: Giải nhì thi HSG giỏi thành phố Tin học 2014, Giải 3 cấp cụm tin học 2015, Giải 3 thi hát tiếng Anh 2014.

Đại diện của nhà T là một cặp đôi cùng đến từ lớp 12 Tin. Phương Thu Phương từng giành Giải KK Bí thư Chi đoàn giỏi năm học 2015-2016, đạt chứng chỉ quốc tế trong cuộc thi Vô địch Tin học Văn phòng Thế giới Microsoft diễn ra tại Việt Nam 2015-2016. Nguyễn Thành Đạt cũng có thành tích học tập nổi trội không kém: Giải nhì thi HSG giỏi thành phố Tin học 2014, Giải 3 cấp cụm tin học 2015, Giải 3 thi hát tiếng Anh 2014.


Nguyễn Vũ Linh Chi – lớp 12 Song Ngữ, là tác giả có phim lọt vào Top 10 phim ngắn xuất sắc nhất giải thưởng làm phim ngắn LenzUp do ĐH Ngoại Thương tổ chức 2015, là Tình nguyện viên tại Bảo Tàng Dân Tộc Học Việt Nam (2014-2015). Nghiêm Đức Minh - lớp 11D1 từng giành nhiều giải thưởng Tin học, cũng như giải thưởng hoạt động ngoại khóa cấp quận và thành phố. Đây là cặp đôi đại diện cho nhà R.

Nguyễn Vũ Linh Chi – lớp 12 Song Ngữ, là tác giả có phim lọt vào Top 10 phim ngắn xuất sắc nhất giải thưởng làm phim ngắn LenzUp do ĐH Ngoại Thương tổ chức 2015, là Tình nguyện viên tại Bảo Tàng Dân Tộc Học Việt Nam (2014-2015). Nghiêm Đức Minh - lớp 11D1 từng giành nhiều giải thưởng Tin học, cũng như giải thưởng hoạt động ngoại khóa cấp quận và thành phố. Đây là cặp đôi đại diện cho nhà R.


Nữ sinh đại diện của nhà S Trương Thu Trang - lớp 10D2 là một cô gái luôn nhiệt tình tham gia các hoạt động, tổ chức tình nguyện. Nguyễn Bảo Vinh – lớp 12D3 từng giành Huy chương Vàng hội khoẻ Phù Đổng thành phố Hà Nội năm 2015, Huy chương Bạc hội khoẻ Phù Đổng thành phố Hà Nội năm 2015.

Nữ sinh đại diện của nhà S Trương Thu Trang - lớp 10D2 là một cô gái luôn nhiệt tình tham gia các hoạt động, tổ chức tình nguyện. Nguyễn Bảo Vinh – lớp 12D3 từng giành Huy chương Vàng hội khoẻ Phù Đổng thành phố Hà Nội năm 2015, Huy chương Bạc hội khoẻ Phù Đổng thành phố Hà Nội năm 2015.


Nguyễn Thị Thu Hiền – lớp 12 Địa từng giành giải Nhì Học sinh giỏi thành phố môn Địa (2015), giải Ba Học sinh giỏi thành phố môn Địa (2016), giải Nhất Aerobic Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc năm 2016. Nguyễn Đức Nam – lớp 11D2 từng đạt giải Nhì cuộc thi làm phim cấp thành phố năm 2014, giải Nhì cuộc thi làm phim cấp quốc gia do đại sứ quán Nhật Bản phối hợp cùng bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức năm 2014. Cả hai sẽ cùng đại diện cho nhà Z tỏa sáng trong đêm chung kết sắp tới

Nguyễn Thị Thu Hiền – lớp 12 Địa từng giành giải Nhì Học sinh giỏi thành phố môn Địa (2015), giải Ba Học sinh giỏi thành phố môn Địa (2016), giải Nhất Aerobic Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc năm 2016. Nguyễn Đức Nam – lớp 11D2 từng đạt giải Nhì cuộc thi làm phim cấp thành phố năm 2014, giải Nhì cuộc thi làm phim cấp quốc gia do đại sứ quán Nhật Bản phối hợp cùng bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức năm 2014. Cả hai sẽ cùng đại diện cho nhà Z tỏa sáng trong đêm chung kết sắp tới


Hai đại diện của nhà I gây ấn tượng bởi thành tích học tập và hoạt động ngoại khóa đáng nể. Nguyễn Trung Kiên - lớp 12 Anh, từng giành Huy chương bạc cuộc thi toán Hà Nội mở rộng HOMC 2013, Giải ba kì thi học sinh giỏi tiếng Anh cấp thành phố năm 2016, Giải khuyến khích kì thi Olympic tiếng Anh thành phố Hà Nội năm 2015. Tạ Ngọc Mai Trang - lớp 11 Toán, từng giành Giải ba, giải khuyến khích Olympic Tiếng Anh cấp quận, Giải nhì Vẽ tranh Bình đẳng nam nữ và Giải nhất cuộc thi Tìm hiểu An toàn giao thông cấp quốc gia.

Hai đại diện của nhà I gây ấn tượng bởi thành tích học tập và hoạt động ngoại khóa đáng nể. Nguyễn Trung Kiên - lớp 12 Anh, từng giành Huy chương bạc cuộc thi toán Hà Nội mở rộng HOMC 2013, Giải ba kì thi học sinh giỏi tiếng Anh cấp thành phố năm 2016, Giải khuyến khích kì thi Olympic tiếng Anh thành phố Hà Nội năm 2015. Tạ Ngọc Mai Trang - lớp 11 Toán, từng giành Giải ba, giải khuyến khích Olympic Tiếng Anh cấp quận, Giải nhì Vẽ tranh Bình đẳng nam nữ và Giải nhất cuộc thi Tìm hiểu An toàn giao thông cấp quốc gia.


Cặp đôi đại diện nhà P là Nguyễn Cẩm Ly - lớp 10D3 và Nguyễn Vũ Trung Hiếu - lớp 10 Song Ngữ. Trung Hiếu thông thạo 2 ngoại ngữ tiếng Anh, và tiếng Pháp. Trung Hiếu có thể xoay rubic dưới 30s.

Cặp đôi đại diện nhà P là Nguyễn Cẩm Ly - lớp 10D3 và Nguyễn Vũ Trung Hiếu - lớp 10 Song Ngữ. Trung Hiếu thông thạo 2 ngoại ngữ tiếng Anh, và tiếng Pháp. Trung Hiếu có thể xoay rubic dưới 30s.

Hồng Minh