Ngắm nhìn 6 cặp đôi xuất sắc nhất ĐH Luật Hà Nội

(Dân trí) - Tối ngày 25/10 tới đây, trường ĐH Luật sẽ tổ chức chung kết cuộc thi “Cặp đôi ăn ý” lần thứ hai dành cho các cặp đôi sinh viên.

“Stage of Pair - Cặp đôi ăn ý” được tổ chức lần thứ hai không chỉ dành cho tất cả những cặp đôi sinh viên đang theo học ĐH Luật Hà Nội mà còn mở rộng cho các cựu sinh viên của trường. Cuộc thi đặt ra cho các cặp đôi thí sinh các thử thách thú vị để kiểm tra tài năng và độ ăn ý của các cặp đôi.

Sau nhiều vòng thi gay cấn, đã đi tới vòng chung kết với sự tham gia của 6 cặp đôi hợp cạ, hài hước và xuất sắc nhất. Mới đây, top 6 cặp đôi “Stage of Pair - Cặp đôi ăn ý” đã có buổi chụp hình thú vị. Tối ngày 25/10 tới đây, các cặp đôi sẽ bước vào đêm chung kết diễn ra tại Hội trường ĐH Luật.

Cùng chiêm ngưỡng hình ảnh những cặp đôi thí sinh hứa hẹn sẽ tỏa sáng trong buổi tối quyết định tới:


Nguyễn Trí Thiện (sinh năm 1995) và Hà Hồng Nhung (sinh năm 1994) là cặp “chị em cú đêm” muốn tham gia để cùng bận rộn cho hết... mất ngủ.

Nguyễn Trí Thiện (sinh năm 1995) và Hà Hồng Nhung (sinh năm 1994) là cặp “chị em cú đêm” muốn tham gia để cùng bận rộn cho hết... mất ngủ.


Nguyễn Anh Tú (sinh năm 1996) và Hà Thị Như Lý (sinh năm 1996). Cặp đôi chia sẻ: “Chúng mình quen nhau từ tháng 5/2015 trong 1 tiết học lý thuyết môn Tư tưởng Hồ Chí Minh. Cuộc gặp gỡ vô tình đó đã đẩy chúng mình đến với nhau và quyết định là một nửa của nhau sau một thời gian tìm hiểu”.

Nguyễn Anh Tú (sinh năm 1996) và Hà Thị Như Lý (sinh năm 1996). Cặp đôi chia sẻ: “Chúng mình quen nhau từ tháng 5/2015 trong 1 tiết học lý thuyết môn Tư tưởng Hồ Chí Minh. Cuộc gặp gỡ vô tình đó đã đẩy chúng mình đến với nhau và quyết định là một nửa của nhau sau một thời gian tìm hiểu”.


Cặp đôi Hoàng Mỹ Linh và Bùi Mỹ Linh cùng sinh hoạt chung trong 1 CLB, cùng sinh vào tháng 1, cùng là fan của những nghệ sĩ thuộc YG (Hàn Quốc), cùng thích nhảy, cùng là fan của series phim The Hunger Games, cùng chiều cao, cùng gout ăn mặc... Vì có nhiều điểm chung và hay đi cùng nhau nên “Song Linh” thường bị mọi người nhầm là chị em sinh đôi.

Cặp đôi Hoàng Mỹ Linh và Bùi Mỹ Linh cùng sinh hoạt chung trong 1 CLB, cùng sinh vào tháng 1, cùng là fan của những nghệ sĩ thuộc YG (Hàn Quốc), cùng thích nhảy, cùng là fan của series phim The Hunger Games, cùng chiều cao, cùng gout ăn mặc... Vì có nhiều điểm chung và hay đi cùng nhau nên “Song Linh” thường bị mọi người nhầm là chị em sinh đôi.


Cặp đôi Hồng Minh (cựu sinh viên ĐH Luật Hà Nội) và Linh Chi (sinh viên năm cuối) là những người anh em thân thiết. Đôi bạn gặp nhau khi cùng sinh hoạt một CLB, và có nhiều điểm hợp nhau trong tính cách, sở thích. Có lẽ vì quá hợp nên ... không thể yêu nhau được. Linh Chi là sinh viên năm cuối nên muốn có một kỉ niệm đẹp tại trường Luật trong những ngày tháng này, còn với Hồng Minh thì cuộc thi là cơ hội được sống lại quãng thời gian được gắn bó và hoạt động tại trường.

Cặp đôi Hồng Minh (cựu sinh viên ĐH Luật Hà Nội) và Linh Chi (sinh viên năm cuối) là những người anh em thân thiết. Đôi bạn gặp nhau khi cùng sinh hoạt một CLB, và có nhiều điểm hợp nhau trong tính cách, sở thích. Có lẽ vì quá hợp nên ... không thể yêu nhau được. Linh Chi là sinh viên năm cuối nên muốn có một kỉ niệm đẹp tại trường Luật trong những ngày tháng này, còn với Hồng Minh thì cuộc thi là cơ hội được sống lại quãng thời gian được gắn bó và hoạt động tại trường.


Cặp đôi Nguyễn Thị Thanh Huyền (sinh năm 1997, hiện là trưởng ban nội dung CLB Âm nhạc và Nghệ thuật) và Trần Lê Minh (sinh năm 1997, là thành viên ban vũ đạo CLB Âm nhạc và Nghệ thuật). Đây là nơi đã chắp cánh cho tình yêu của hai bạn trẻ. Cả hai đều có sở thích đi du lịch, đã cùng nhau chu du thiên hạ từ Nam ra Bắc, từ Việt Nam sang Thái Lan.

Cặp đôi Nguyễn Thị Thanh Huyền (sinh năm 1997, hiện là trưởng ban nội dung CLB Âm nhạc và Nghệ thuật) và Trần Lê Minh (sinh năm 1997, là thành viên ban vũ đạo CLB Âm nhạc và Nghệ thuật). Đây là nơi đã chắp cánh cho tình yêu của hai bạn trẻ. Cả hai đều có sở thích đi du lịch, đã cùng nhau "chu du thiên hạ" từ Nam ra Bắc, từ Việt Nam sang Thái Lan.


Nguyễn Việt Bách sinh năm 1997, có thể chơi Harmonica, chơi guitar, đóng kịch. Trần Thị Hà Phương sinh năm 1997 có năng khiếu chơi bóng đá ở vị trí thủ môn, chơi taekwondo. Cặp đôi nên duyên từ hoạt động tình nguyện của trường, và đã cùng “đưa nhau đi trốn” đến rất nhiều nơi: từ Núi Trầm đến Hàm Lợn, Đường Lâm, Ba Vì,… và những chuyến đi của họ sẽ còn không dừng lại.

Nguyễn Việt Bách sinh năm 1997, có thể chơi Harmonica, chơi guitar, đóng kịch. Trần Thị Hà Phương sinh năm 1997 có năng khiếu chơi bóng đá ở vị trí thủ môn, chơi taekwondo. Cặp đôi nên duyên từ hoạt động tình nguyện của trường, và đã cùng “đưa nhau đi trốn” đến rất nhiều nơi: từ Núi Trầm đến Hàm Lợn, Đường Lâm, Ba Vì,… và những chuyến đi của họ sẽ còn không dừng lại.

Hồng Minh