Nam sinh Phú Yên hóa giải Ô chữ chướng ngại vật chỉ từ một gợi ý

(Dân trí) - Sự tự tin và quyết đoán trả lời ô chữ Vượt chướng ngại vật đã mang về cho Trần Nhân Kiệt (Phú Yên) bước đệm quan trọng dẫn tới chiến thắng ở cuộc thi tuần 1, tháng 2, quý I Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 18.

Nam sinh Phú Yên hóa giải Ô chữ chướng ngại vật chỉ từ một gợi ý

Trần Nhân Kiệt (THPT Nguyễn Văn Linh, Phú Yên) giành chiến thắng ngoạn mục tại cuộc thi tuần 1, tháng 2, quý I, Đường lên đỉnh Olympia năm 18 trước 3 thí sinh khác là Bùi Nguyễn Quang Huy (THPT Chuyên Bến Tre, Bến Tre), Nguyễn Hoàng Yến (THPT Nguyễn Thị Minh Khai, Hà Nội) và Phan Thị Lệ Thủy (THPT Nguyễn Viết Xuân, Vĩnh Phúc).

Khởi đầu không quá xuất sắc với 60 điểm ở phần thi Khởi động nhưng Nhân Kiệt đã giành trọn số điểm Vượt chướng ngại vật khi đưa ra đáp án đúng ngay khi có gợi ý đầu tiên.

Với ô chữ “Sông Bạch Đằng”, Kiệt đã “bứt tốc”, vượt xa các nhà leo núi khác sau vòng thi thứ 2 với 140 điểm.

Nói về quyết định liều lĩnh này, Kiệt đáp: “Nhất ăn cả, ngã về không. Em cảm thấy rất tự tin vào câu trả lời của mình”.

Nhân Kiệt chiến thắng ở cuộc thi tuần 1, tháng 2, quý I Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 18.
Nhân Kiệt chiến thắng ở cuộc thi tuần 1, tháng 2, quý I Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 18.

Cách biệt điểm số được giữ vững trong phần thi Tăng tốc. Những câu hỏi nhanh không làm khó Nhân Kiệt. Tuy vậy, Quang Huy cũng bám đuổi người đứng đầu khá gắt gao. Sau phần thi này, Nhân Kiệt được 230 điểm, Quang Huy 180 điểm.

Phần thi Về đích vẫn là màn tranh đấu giữa Quang Huy và Nhân Kiệt. Do cách biệt điểm số từ vòng Vượt chướng ngại vật, Quang Huy đành chịu thua trong nỗ lực cạnh tranh với Nhân Kiệt.

Chung cuộc, Nhân Kiệt được 235 điểm, Quang Huy 210 điểm, Hoàng Yến 110 điểm và Lệ Thuỷ 80 điểm.

Mai Châm

Clip: VTV.vn