Một nữ sinh trường Kinh tế mất tích khó hiểu

(Dân trí) - Vào thứ 6 ngày 13/3, nữ sinh Lê Thị Hà Phương từ TPHCM sang Bình Dương thực tập đến nay vẫn chưa trở về và chưa có bất cứ thông tin nào. Phương đang là sinh viên năm cuối ĐH Kinh tế TPHCM.

Thông tin từ gia đình và bạn bè của Hà Phương cho biết khoảng 10h30 ngày 13/3/2015, Hà Phương (22 tuổi, quê ở Đăk Lăk) từ địa điểm Ký túc xá ĐH Kinh tế ở Q.5, TPHCM đến công ty CP Đầu tư Thái Bình ở Dĩ An, Bình Dương – nơi Phương đang thực tập. Phương không có xe máy nên có thể bạn đi xe buýt.

Vào thời điểm đó, Phương mặc áo sơ mi caro xanh đen, áo khoác màu đỏ, quần jean màu xanh, dép sandal. Cô gái cao 1m50, dáng người tròn trĩnh, tóc uốn nhuộm màu vàng nâu.

Trong ngày này, Phương chưa đến công ty thực tập và điện thoại cũng không liên lạc được.

Nữ sinh Lê Thị Hà Phương
Nữ sinh Lê Thị Hà Phương

Người thân của Phương đang rất hoang mang khi con gái mất tích cả tuần lễ, không có lấy một chút thông tin nào. Phía gia đình cùng với Hội sinh viên Trường ĐH Kinh tế TPHCM đã báo với công quan Q.5 về vụ mất tích, điều ra nguyên nhân và tìm kiếm Phương.

Trong khi đó, bạn bè cùng lớp với Hà Phương liên tục chia sẻ về việc mất tích của cô gái, đăng số điện thoại liên lạc với hy vọng tìm được thông tin về Phương.

Nhiều người bạn bày tỏ lo lắng, cầu mong Phương tránh được những chuyện không may, mạnh mẽ trong bất cứ hoàn cảnh nào và sẽ trở về bình an.

“Sau mày đi lâu quá vậy. Cảm giác sống trong sự chờ đợi và lo sợ nó đau lắm mày biết không? Mẹ là người yêu thương mày nhất, đừng để cô ấy phải lo lắng, khổ sở. Nhanh về với mẹ và mọi người nha”

“Phương ơi, mọi người tin ở đâu đó Phương biết được mọi người hy vọng và cầu nguyện cho Phương được trở về bình an. Mọi người nhớ Phương nhiều lắm!”

“Tất cả mọi người đều đang hướng về Phương. Mọi người đều vững tin Phương sẽ trở về bình an vô sự. Phương ơi, dù đang ở đâu thì cũng hãy mạnh mẽ lên nhé, mọi người luôn ở bên Phương” – là những chia sẻ xúc động của bạn bè gửi đến Phương.

Một người bạn học cùng lớp với Phương cho hay, hiện nay nhiều người bạn cùng lớp đi dán ảnh Phương ở bến xe Miền Đông, khắp khu vực Bến Thành, có bạn ngưng cả thực tập đi tìm người bạn bị mất tích còn tên gọi khác là Cát Băng.

Ai có thông tin về Lê Thị Hà Phương, xin liên lạc theo số điện thoại: 0169 4377 599 (Bình) hoặc bà Phan Thị Quyên 0166 3092 437 (mẹ Hà Phương).

Hoài Nam