Loạt hoạt động tưng bừng kỷ niệm 70 năm Thanh niên xung phong

(Dân trí) - Hoạt động đáng chú ý nhất trong dịp kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng TNXP Việt Nam là Lễ kỷ niệm và tôn vinh 70 điển hình tiên tiến TNXP các thời kỳ diễn ra tại Hà Nội ngày 14/7.

Ngày 2/7, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn và Trung ương Hội Cựu Thanh niên Xung phong Việt Nam phối hợp tổ chức giới thiệu các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng thanh niên xung phong (15/7/1950 - 15/7/2020).

Ông Vũ Trọng Kim - đại biểu Quốc hội khóa 14, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc, Chủ tịch T.Ư Hội Cựu TNXP Việt Nam và anh Nguyễn Anh Tuấn - Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam chủ trì buổi họp báo.

Loạt hoạt động tưng bừng kỷ niệm 70 năm Thanh niên xung phong - 1

Họp báo thông tin về các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng thanh niên xung phong 15/7.

Hoạt động đáng chú ý nhất trong dịp kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng TNXP Việt Nam là Lễ kỷ niệm và tôn vinh 70 điển hình tiên tiến TNXP các thời kỳ diễn ra tại Hà Nội ngày 14/7.

70 gương mặt được tuyên dương là những người tiêu biểu được xét chọn từ Hội cựu TNXP ở các tỉnh thành trên cả nước. Đây là những gương sáng phát huy được bản chất truyền thống TNXP trong những năm qua, đặc biệt thời kỳ xây dựng, phát triển.

Ban tổ chức cho hay, số lượng 70 TNXP tuyên dương gắn liền với mốc 70 năm ngày truyền thống. Trong 70 TNXP được tuyên dương có 60 cựu TNXP các thời kỳ và 10 gương TNXP thời kỳ mới.

Dịp kỷ niệm 70 năm này còn có nhiều hoạt động, trong đó có hành trình về nguồn thăm các di tích lịch sử TNXP tại Thái Nguyên, Sơn La: Di tích lịch sử địa điểm thành lập Đội TNXP đầu tiên tại Núi Hồng (xã Yên Lãng, huyện Đại Từ, Thái Nguyên); Nơi công bố bức thư của Bác Hồ về sự ra đời của Ngày thương binh liệt sỹ 27/7; nơi 60 TNXP Đại đội 915 Đội 91 hy sinh; Di tích lịch sử TNXP Ngã ba Cò Nòi (huyện Mai Sơn, Sơn La)...

Bên cạnh đó, nhiều hoạt động tri ân như tặng nhà tình nghĩa, tặng quà các cựu TNXP có hoàn cảnh khó khăn. T.Ư Đoàn trao tặng 21 Nhà nhân ái trao tặng cựu TNXP có hoàn cảnh khó khăn, trị giá hơn 1,2 tỷ đồng; 90 sổ tiết kiệm trao tặng cựu TNXP, trị giá 450 triệu đồng; 700 phần quà trao tặng cựu TNXP và con em cựu TNXP có hoàn cảnh khó khăn, trị giá 840 triệu đồng. Đồng thời chỉ đạo các tỉnh, thanh Đoàn, Đoàn trực thuộc xây dựng, sửa chữa 116 Nhà tình nghĩa, trị giá hơn 5,1 tỷ đồng; trao tặng hơn 15.570 suất quà trị giá 8,7 tỷ đồng. Tổng giá trị quà tặng hơn 16,3 tỷ đồng. ​T.Ư Hội cựu TNXP Việt Nam trao tặng 10 nhà tình nghĩa trị giá 700 triệu đồng; 1.239 phần quà trị giá hơn 748 triệu đồng; đồng thời chỉ đạo Hội Cựu TNXP các tỉnh, thành trao tặng 20.070 phần quà trị giá hơn 6 tỷ đồng; 68 nhà tình nghĩa trị giá 3,8 tỷ đồng và 170 sổ tiết kiệm trị giá 555 triệu đồng. Tổng trị giá quà tặng hỗ trựo hơn 11,8 tỷ đồng.

Bên cạnh các hoạt động trên, T.Ư Đoàn cũng sẽ tổ chức triển lãm ảnh “Sáng mãi ngọn lửa Thanh niên xung phong Việt Nam” tại khu vực phố đi bộ bờ hồ Hoàn Kiếm (TP Hà Nội) vào ngày 11/7. Chương trình giao lưu, gặp mặt các thanh niên xung phong là nhân chứng lịch sử tại tỉnh Tây Ninh (ngày 15/7).

Cùng ngày, BTC tổng kết và trao giải “Cuộc vận động sáng tác ca khúc về thanh niên xung phong” gồm một giải A trị giá 30 triệu đồng, một giải B trị giá 20 triệu đồng, một giải C trị giá 10 triệu đồng; 5 giải khuyến khích, mỗi giải 7 triệu đồng.

Mai Châm