Nghệ An

Lính trẻ đưa Tết sớm lên vùng cao

(Dân trí) - Hơn 500 bộ quần áo, 3 tạ gạo, bánh kẹo, mứt Tết cùng nhiều phần quà ý nghĩa đã theo chân những người lính trẻ lên với đồng bào miền núi cao Quỳ Châu khi cái Tết đã cận kề.

Lính trẻ đưa Tết sớm lên vùng cao
20 suất học bổng đã tới với các em học sinh nghèo vượt khó, học giỏi xã miền núi Châu Hoàn (Quỳ Châu)

Vượt hơn 200km từ TP Vinh lúc mờ sáng, hàng chục sỹ quan, chiến sỹ thuộc Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp (PC81) Công an tỉnh Nghệ An đã có chuyến ngược núi đưa quà Tết lên với đồng bào miền Tây. Địa điểm mà đoàn hướng tới là xã miền núi Châu Hoàn - một trong những địa phương xa trung tâm huyện lỵ Quỳ Châu. Đây cùng là một trong những địa phương khó khăn nhất của huyện Quỳ Châu với gần 100% là đồng bào dân tộc Thái, trong đó có tới 277 hộ nghèo.

Hơn 3 tiếng hành quân từ TP Vinh lên trung tâm huyện, vượt 2 tiếng đèo dốc, đoàn đã có mặt tại trụ sở UBND xã Châu Hoàn. Mặc dù trời mưa và cũng đã quá 12h trưa nhưng hàng trăm người dân vẫn kiên nhẫn đứng đợi đoàn dưới cơn mưa rả rích và cái lạnh của miền sơn cước.
 
Lính trẻ đưa Tết sớm lên vùng cao
Đường trơn, dốc lớn, ô tô không thể vào tận nơi, các chiến sỹ trẻ "tăng bo" quà Tết lên điểm tập kết

Thiếu tá Đặng Thị Bích Thủy - Phó Trưởng phòng PC81 cho biết: “Để san sẻ một phần khó khăn, thiếu thốn của đồng bào miền núi cao mỗi dịp Tết đến, xuân về. Chi hội phụ nữ kết hợp với Đoàn thanh niên Phòng tổ chức quyên góp, ủng hộ trong cơ quan và gia đình các đồng chí. Món quà tuy nhỏ nhưng chứa đựng tấm lòng của người lính và làm sáng ngời hơn nét đẹp “vì nhân dân phục vụ” của người chiến sỹ Công an nhân dân”.

“Với tinh thần mỗi sỹ quan, chiến sỹ nghĩa vụ ủng hộ 10 bộ quần áo, chỉ trong một tuần phát động, chúng tôi đã có hơn 500 bộ quần áo để giúp đồng bào vùng cao giữ ấm trong mùa đông giá rét này. Ngoài ra, từ nguồn quỹ của đoàn cùng với sự ủng hộ của các tổ chức, cá nhân khác, chúng tôi đã chuẩn bị được 300kg gạo, 50 suất quà Tết với mong muốn đồng bào có một cái Tết đầm ấm và sung túc hơn”, Trung úy Nguyễn Sỹ Sơn - Bí thư Đoàn thanh niên PC81 phát biểu.

Tại buổi lễ, đoàn đã trao 7 suất quà cho 7 gia đình chính sách, 23 suất quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và 30 suất học bổng cùng quần áo ấm cho các em học sinh nghèo vượt khó học giỏi. Riêng 10 thùng quần áo đã được bàn giao lại cho UBMTTQ và Hội Liên hiệp phụ nữ xã Châu Hoàn để phân phát cho bà con 9 bản trước Tết Nguyên đán Quý Tỵ.
 
Niềm vui của cụ bà khi nhận món quà Tết từ những người chiến sỹ CAND

Niềm vui của cụ bà khi nhận món quà Tết từ những người chiến sỹ CAND

Nhận 10kg gạo cùng kẹo bánh, mứt Tết cùng quần áo ấm, dù nói tiếng Kinh chưa sõi nhưng cụ Vàng Thị Dam (hơn 80 tuổi) vẫn cố gắng diễn đạt để đoàn hiểu được tấm lòng biết ơn của cụ cùng bà con dân bản trước món quà đặc biệt trước thềm năm mới: “Vui lắm, phấn khỏi lắm. Cảm ơn các cô chú công an nhiều.
 
Cùng với sự quan tâm của Đảng và Nhà nước (mỗi hộ nghèo tại xã Châu Hoàn được nhận 6kg gạo/khẩu vào dịp Tết Nguyên Đán từ nguồn hỗ trợ của Nhà nước - PV), giờ lại được các cô chú cho quần áo, gạo, bánh kẹo nữa, Tết này nhà ta sẽ ăn cái Tết to hơn năm ngoái rồi”.

Cháu Lý Văn An (học sinh Trưởng tiểu học Châu Hoàn) lại chia sẻ sự biết ơn của mình bằng cách khác: “Cháu sẽ cố gắng học thật giỏi, sau này làm công an để đánh kẻ xấu và giúp người nghèo như thế này”.

Cùng với sự quan tâm, hỗ trợ của Đảng và Nhà nước cùng các tổ chức chính trị, xã hội, đồng bào miền Tây xứ Nghệ sẽ có một cái Tết ấm áp, đầy đủ và sung túc hơn.

Trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi xã Châu Hoàn

Trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi xã Châu Hoàn

Hoàng Lam