Kinh doanh đồ làm đẹp và giữ ấm thú cưng vào mùa “hốt bạc”

Mùa đông đến, nhiều chủ nuôi chó, mèo lại tìm mua quần áo, khăn, chăn…cho động vật. Theo đó, dịch vụ kinh doanh phụ kiện, đồ giữ ấm dành cho thú cưng cũng trở nên đắt khách.

Đáp ứng nhu cầu thị trường

Nhiều gia đình ở Hà Nội và các thành phố lớn xem chó, mèo như một thành viên trong nhà. Vì vậy, họ sẵn sàng đầu tư chăm sóc sức khỏe, làm đẹp, trang bị khăn, mũ, quần áo thời trang cho các thú cưng.


Cửa hàng phụ kiện chó mèo của chị Nguyễn Kim Thanh Thư, tại Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội

Cửa hàng phụ kiện chó mèo của chị Nguyễn Kim Thanh Thư, tại Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội

Nhu cầu đó đã khiến nhiều người nảy sinh ý tưởng kinh doanh đồ dùng dành cho chó, mèo. Hiện nay, hàng loạt các cửa hàng phụ kiện, trung tâm dịch vụ thú cưng, bệnh viện thú y mọc lên như nấm. Nhiều bạn trẻ Hà Thành cũng đã nắm bắt được nhu cầu của thị trường và nhanh chóng chớp cơ hội kinh doanh, kiếm thêm thu nhập.

Bạn Hoàng Văn Tài, trú tại Ba Đình, Hà Nội mở cửa hàng (shop) buôn bán phụ kiện cho thú cưng tháng 1/2014. Cửa hàng của chàng trai trẻ này cung cấp chuồng trại, quần áo, khăn quàng cổ, chăn, tất… cho chó và mèo. Hai năm nay, cửa hàng đã thu hút đông đảo khách hàng. Đặc biệt, mỗi mùa đông về, các mặt hàng tại shop bán rất chạy.

Trước đây, gia đình Hoàng Văn Tài nuôi hai chú chó cảnh giống của Nhật Bản (gọi là chó Nhật). Đối với Tài và những người trong nhà cậu, hai chú chó Nhật trở nên thân thiết như những người bạn, thậm chí còn rất được mọi người trong gia đình cưng chiều, ai nấy đều chăm chút cho chúng.

Mùa đông năm 2013, khi những đợt không khí lạnh tràn về, hai chú chó ít vận động hơn và rất dễ bị ốm vì rét. Nhận thấy có sự thay đổi trong nhịp sinh học của cún cưng, Tài để ý, mới biết rằng, thời tiết quá lạnh giá nên ảnh hưởng đến sức khỏe của thú cưng.

Cậu đã lên mạng tìm hiểu cách phòng chống rét và chăm sóc sức khỏe chó cảnh vào mùa đông, thấy nhiều hình ảnh chó, mèo được trang bị những bộ đồ sặc sỡ, ấm áp cùng chủ đi dạo trên phố phường, học tập những người chơi chó cảnh, Tài cũng đã tìm mua cho hai chú chó Nhật của cậu một vài bộ quần áo thời trang vừa giữ nhiệt trong mùa đông. Từ đó, Hoàng Văn Tài nảy sinh ý tưởng kinh doanh các loại phụ kiện dành cho thú cưng. Cậu nhanh chóng mở shop buôn bán phụ kiện dành cho chó, mèo.

Hoàng Văn Tài cho biết: “Ban đầu, mình chỉ lấy một ít phụ kiện như: vòng chân, quần áo thời trang, khăn quàng cổ cho hai cún cưng nhà mình mặc. Khi nhìn thấy một số bộ đồ đẹp, ấm áp nên người bạn của mình hỏi mua. Thế là, mình lấy nhiều hàng hơn về dùng và bán qua mạng internet. Dần dần, mình có vốn thuê cửa hàng để tiện trưng bày, giới thiệu sản phẩm đến đông người. Bây giờ, mình bán thức ăn, vừa bán các đồ dùng quần áo, đệm, chuồng trại… cho thú cưng”.

Từ đầu mùa đông đến nay, mỗi ngày, shop của Tài bán được tầm 10- 30 bộ quần áo, yếm, đệm cho chó, mèo. “Có những người trước đây không có thói quen mua quần áo cho chó, mèo nhưng khi gió lạnh về cũng phải mua 2-3 bộ để giữ ấm và thay đổi cho thú cưng của họ”, Tài cho hay.

Bộn tiền trong mùa đông...

Nguyễn Ngọc Ánh, trú tại Hai Bà Trưng, Hà Nội, từng đắn đo không biết sẽ làm thêm việc gì để kiếm tiền tự nuôi mình, vì không bằng lòng “ăn bám” gia đình. Tham khảo ý kiến từ một số người bạn, cô gái đã đi kinh doanh. Mùa hè thì Ánh bán trà đá, trà chanh. Mùa đông, cô gái chuyển sang bán quần, áo chó, mèo. Mỗi tháng, Nguyễn Ngọc Ánh có thu nhập gần chục triệu đồng từ việc kinh doanh của mình.

Kinh doanh đồ làm đẹp và giữ ấm thú cưng vào mùa “hốt bạc” - 2

Cún cưng diện thời trang mùa đông

Cún cưng diện thời trang mùa đông

Nguyễn Ngọc Ánh chia sẻ: “Có những sản phẩm mình phải nhập hàng về để bán nhưng có một số đồ dùng như: áo, quần hay khăn, đệm của thú cưng, mình có thể tự thiết kế, cắt may để bán. Công việc này không chỉ mang lại thu nhập cho mình mà còn giúp mình giải trí mỗi khi học tập căng thẳng”.

Vợ chồng anh Vũ Thành Trung (sinh năm 1985) và chị Nguyễn Kim Thanh Thư (sinh năm 1994) có shop phụ kiện chó, mèo tại Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội từ năm 2012. Anh Trung chia sẻ: “Dù đây chỉ là công việc làm thêm vì hai vợ chồng mình đều đi làm ở công ty và cơ quan nhà nước nhưng lại cho thu nhập chính.

Mình thấy, khi trời trở rét, lượng khách hàng đã ghé shop rất đông. Vào mùa đông, mặt hàng quần, áo, yếm, đệm, chuồng, bán chạy. Còn các mùa khác trong năm, khách thường chỉ đến mua thức ăn và một số phụ kiện như vòng cổ, vòng chân, mũ…”.

Theo anh Trung, thời trang dành cho thú cưng cũng đủ chủng loại với nhiều mức giá khác nhau. Các mặt hàng bình dân hay những bộ thời trang cao cấp có thể dao động từ vài chục nghìn đồng đến hàng triệu đồng, tùy kích cỡ, kiểu dáng, màu sắc, chất liệu để may sản phẩm.

Chẳng hạn như một “ngôi nhà” (chỗ nằm) của chó, mèo, đáp ứng tiêu chuẩn to, đẹp, chắc chắn, đệm mềm, thường có giá từ 500.000 đồng trở lên. Hay mỗi bộ quần áo dành cho thú cưng loại nhỏ có giá khoảng 100.000 đồng tới 150.000 đồng…

Anh Vũ Thành Trung chia sẻ: “Từ đầu mùa rét tới giờ, cửa hàng của vợ chồng mình đã tiêu rất nhiều bộ quần áo chó, mèo. Tuy nhiên, khi mới đầu vụ, khách đến hỏi mua các loại quần áo chất liệu len mỏng hoặc váy yếm, độ dài cũng chỉ lơ lửng ngang chân. Thường thì đến khi thời tiết chuyển rét đậm, các mặt hàng như áo gile, áo phao, áo khoác nỉ có mũ đắt khách hơn”.

So với các năm trước, số lượng và mẫu mã vật dụng cho thú cưng năm nay cũng phong phú và đa dạng hơn. Người mua có xu hướng kén chọn hơn, ngoài tiêu chí ấm áp thì cũng cần đẹp và thời trang mới đạt yêu cầu.

“Có nhiều chủ cầu kì đặt may hẳn quần áo cho thú cưng của mình để vừa không "đụng hàng" vừa để cho chúng thoải mái với quần áo được may đúng số đo. Đi kèm với quần áo cao cấp là phụ kiện cho thú cưng cũng đầy đủ và thường "tông xoẹt tông", một chủ hàng phụ kiện thú cưng tại quận Đống Đa (Hà Nội) chia sẻ.

Theo Bình Minh

Tuổi trẻ thủ đô