Khai mạc Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt Nam – Lào 2017

(Dân trí) - Chương trình Gặp gỡ hữu nghị thanh Viên Việt Nam - Lào đang được tổ chức tại Hà Nội nhằm thắt chặt tình đoàn kết giữa hai dân tộc anh em, là dịp để thanh niên hai nước ôn lại truyền thống liên minh chiến đấu đặc biệt, sự ủng hộ, giúp đỡ chí nghĩa, chí tình giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước trong thời kỳ đấu tranh giành độc lập và trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước ngày nay.

Ngày 6/9, tại Hà Nội, T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với T.Ư Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào tổ chức Lễ khai mạc Gặp gỡ Hữu nghị Thanh niên Việt Nam - Lào năm 2017 nhân dịp kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (5/9/1962 - 5/9/2017).

Tham dự chương trình có Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng; Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong; Bí thư T.Ư Đoàn Thanh niên nhân dân cách mạng (TNNDCM) Lào Sỏn-Thạ-Nu-Thăm-Mạ-Vông. Cùng hơn 500 đại biểu thanh niên Việt Nam và Lào.

Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Việt Nam Tòng Thị Phóng (bên trái ảnh) chào mừng đoàn đại biểu thanh niên Lào sang Việt Nam tham dự chương trình giao lưu. Bà hoà chung vào điệu múa truyền thống của dân tộc Lào anh em.
Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Việt Nam Tòng Thị Phóng (bên trái ảnh) chào mừng đoàn đại biểu thanh niên Lào sang Việt Nam tham dự chương trình giao lưu. Bà hoà chung vào điệu múa truyền thống của dân tộc Lào anh em.

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Việt Nam Tòng Thị Phóng bày tỏ vui mừng gặp gỡ thanh niên hai nước. Bà đánh giá cao ý nghĩa cuộc gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt Nam – Lào 2017 và gửi lời chúc tốt đẹp tới thanh niên hai nước.

Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội khẳng định, lãnh đạo hai Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn đặc biệt quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi nhất để thanh niên hai nước tăng cường giao lưu hợp tác. Đồng thời, chúc mừng T.Ư Đoàn Thanh niên hai nước tiếp tục ký thỏa thuận hợp tác 2017-2022 với nhiều nội dung đổi mới thiết thực phù hợp với tình hình phát triển kinh tế xã hội và nhu cầu của thanh niên hai nước giai đoạn hiện nay.

Đồng thời, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội bày tỏ niềm tin hy vọng vào thế hệ trẻ hai nước luôn ý thức được rõ ràng trách nhiệm và sứ mệnh của mình để kế thừa xứng đáng truyền thống của các thế hệ cha anh, viết tiếp những trang sử đẹp đẽ, hào hùng và cùng nhau giữ gìn, bảo vệ, phát triển mối quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào như giữ gìn và bảo vệ con ngươi của mắt mình, để mối quan hệ Việt Nam – Lào mãi mãi bền vững hơn núi hơn sông. Thanh niên hai nước cùng nhau chung sức chung lòng xây dựng và phát triển đất nước Lào và Việt Nam phồn vinh, thịnh vượng, nhân dân hai nước có cuộc sống ấm no hạnh phúc.

Trong không khí trang trọng, thắm tình đoàn kết, hữu nghị của buổi lễ, thanh niên hai nước cùng bày tỏ quyết tâm thực hiện sứ mệnh này để đáp lại sự tin tưởng và kỳ vọng của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam – Lào.


Buổi lễ chứng kiến màn ký kết thoả thuận hợp tác giữa Trung ương Đoàn TNCS HCM và Trung ương Đoàn TNNDCM Lào giai đoạn 2017 - 2022

Buổi lễ chứng kiến màn ký kết thoả thuận hợp tác giữa Trung ương Đoàn TNCS HCM và Trung ương Đoàn TNNDCM Lào giai đoạn 2017 - 2022

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Đoàn TNNDCM Lào đã thống nhất tiếp tục ký Thỏa thuận hợp tác giữa hai tổ chức Đoàn giai đoạn 2017-2022. Thỏa thuận giải đoạn 2017-2022 một mặt kế thừa những nội dung hợp tác được thực hiện tốt giai đoạn 2012-2017, mặt khác bổ sung những chương trình hợp tác mới với mục tiêu tuổi trẻ hai nước sẽ đóng góp tích cực hơn nữa trong việc vun đắp mối quan hệ Việt – Lào, đóng góp hơn nữa cho sự phát triển kinh tế, xã hội của hai quốc gia. Chúng tôi tin tưởng, dù có thể gặp nhiều khó khăn, thử thách, tuy nhiên với tình cảm hữu nghị, đoàn kết, chân thành giữa tuổi trẻ hai nước, Đoàn Thanh niên hai nước sẽ quyết tâm thực hiện thắng lợi những nội dung hợp tác trong giai đoạn 2017-2022.

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong cho biết: Thế hệ trẻ hai nước vô cùng tự hào và ngưỡng mộ lịch sử đấu tranh cách mạng kiên cường của hai dân tộc, về tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào do Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hẳn và Chủ tịch Xu-pha-nu-vông đặt nền móng, được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp để trở thành tài sản chung vô giá của hai dân tộc. Chặng đường gắn bó bền chặt của hai Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước đã dệt nên mối quan hệ lịch sử “cao hơn núi, dài hơn song, rộng hơn biển cả, đẹp hơn trăng rằm, ngát hương thơm hơn bất cứ đóa hoa nào thơm nhất” của hai nước Việt Nam – Lào.

Tiếp nối truyền thống vẻ vang của hai nước, trong những năm qua, được sự quan tâm, lãnh đạo của hai Đảng, hai Nhà nước, Đoàn thanh niên hai nước đã không ngừng nỗ lực, phấn đấu triển khai nhiều chương trình hợp tác quan trọng, hiệu quả, góp phần đóng góp cho mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai quốc gia. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Đoàn TNNDCM Lào đã hoàn thành các nội dung Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2012-2017 với nhiều kết quả ấn tượng.

Bí thư T.Ư Đoàn TNNDCM Lào Sỏn-Thạ-Nu-Thăm-Mạ-Vông ôn lại truyền thống quan hệ, hợp tác hữu nghị đặc biệt của Việt Nam-Lào; khẳng định mối quan hệ hợp tác hữu nghị đặc biệt truyền thống của Lào và Việt Nam là tài sản vô giá đã được gìn giữ vun đắp từ lãnh đạo các lãnh đạo, cũng như nhân dân hai nước. Đảng NDCM Lào luôn chú trọng trong việc lãnh đạo Đoàn TNNDCM Lào đào tạo bồi dưỡng thanh thiếu nhi Lào hiểu rõ và chính xác đối với truyền thống hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện của Lào và Việt Nam; tổ chức nhiều chương trình trao đổi kiến thức kinh nghiệm, tổ chức các chương trình giao lưu, hợp tác.

Khai mạc Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt Nam – Lào 2017 - 3
Thanh niên Việt Nam - Lào hào hứng tham gia chương trình giao lưu thắm tình hữu nghị
Thanh niên Việt Nam - Lào hào hứng tham gia chương trình giao lưu thắm tình hữu nghị

Bên cạnh các hoạt động giao lưu thanh thiếu nhi, hai tổ chức Đoàn đã triển khai nhiều hoạt động giáo dục thanh niên hai nước về lịch sử mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Viêt Nam – Lào; tổ chức các lớp bồi dưỡng cán bộ cho Đoàn TNNDCM Lào; phối hợp triển khai các hoạt động tình nguyện tại Lào và gần đây nhất T.Ư Đoàn hai nước đã tiến hành bàn giao dự án Làng Hữu nghị thanh niên biên giới Lào – Việt Nam tại huyện Khăm-Cọt, tỉnh Bôlykhămxay.

Cũng tại buổi lễ khai mạc chương trình Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt Nam – Lào 2017, các đại biểu hai nước đã cùng nhau vẽ bức tranh dài 55 mét tượng trưng 55 năm thắm tình hữu nghị Việt - Lào. Bức tranh sau khi hoàn thành sẽ được bảo quản và trưng bày tại Bảo tàng Tuổi trẻ Việt Nam.

Bà Tòng Thị Phóng và anh Lê Quốc Phong tham gia hoạt động vẽ tranh cùng thanh niên Việt - Lào
Bà Tòng Thị Phóng và anh Lê Quốc Phong tham gia hoạt động vẽ tranh cùng thanh niên Việt - Lào
Bức tranh dài 55 mét có sự chung tay góp sức của hàng trăm thanh viên hai nước
Bức tranh dài 55 mét có sự chung tay góp sức của hàng trăm thanh viên hai nước
Bức tranh sẽ được trưng bày tại Bảo tàng Tuổi trẻ
Bức tranh sẽ được trưng bày tại Bảo tàng Tuổi trẻ
Khai mạc Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt Nam – Lào 2017 - 8

Mai Châm