Hơn 300 thanh niên ưu tú ASEAN, Nhật Bản cùng tranh biện với sinh viên Việt Nam

(Dân trí) - Ngày 11/11, Đoàn đại biểu Tàu Thanh niên Đông Nam Á và Nhật Bản (SSEAYP) 2019 có mặt tại trường ĐH Kinh tế - Tài chính TPHCM để giao lưu và thực hiện chương trình thảo luận “Quyền lực mềm và ngoại giao thanh niên”.

Hơn 300 thanh niên ưu tú ASEAN, Nhật Bản cùng tranh biện với sinh viên Việt Nam - 1

Đại diện thanh niên tiêu biểu của 10 nước Đông Nam Á và Nhật Bản đến giao lưu với sinh viên Việt Nam

Phát biểu tại chương trình này, PGS.TS Phan Thị Hồng Xuân, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Đông Nam Á chia sẻ, SSEAYP là chương trình tốt để quảng bá nét đặc sắc của Việt Nam đến với bạn bè ASEAN.

Bà cũng cho rằng nội dung thảo luận “Quyền lực mềm và ngoại giao thanh niên” sẽ là nơi kết nối tất cả sinh viên các quốc gia Đông Nam Á với nhau tạo nên một sức mạnh phát triển bền vững. Để trở thành công dân toàn cầu, sinh viên không nên bỏ qua kỹ năng quan trọng này.

Hơn 300 thanh niên ưu tú ASEAN, Nhật Bản cùng tranh biện với sinh viên Việt Nam - 2

Đoàn đại biểu Tàu Thanh niên Đông Nam Á và Nhật Bản (SSEAYP) 2019 cùng sinh viên Việt Nam thảo luận chủ đề "Quyền lực mềm và ngoại giao thanh niên"

Buổi thảo luận sau đó diễn ra khá sôi nổi, đoàn SSEAYP được chia thành 4 nhóm cùng với sinh viên của trường ĐH này thảo luận xung quanh các vấn đề về: các yếu tố cấu thành quyền lực mềm, mối quan hệ giữa ngoại giao thanh niên và quyền lực mềm, mối quan hệ giữa văn hóa và quyền lực mềm, vai trò của thanh niên trong ngoại giao văn hóa để tăng cường quyền lực mềm của quốc gia trong thời đại 4.0.

Hơn 300 thanh niên ưu tú ASEAN, Nhật Bản cùng tranh biện với sinh viên Việt Nam - 3

Phần trình bày và tranh biện sôi nổi của các bạn sinh viên với đại biểu SSEAYP

Được biết, Tàu thanh niên Đông Nam Á và Nhật Bản năm 2019 mang tên Nippon Maru (Nhật Bản) chở theo 328 đại biểu thanh niên ưu tú của 10 nước ASEAN và Nhật Bản sẽ lưu lại TP.HCM từ ngày 10 đến 13/11.

Trong thời gian này, đại biểu được lãnh đạo thành phố đón tiếp chiêu đãi, được tham quan một số danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử; tham gia các sân chơi văn hóa dân gian, khoa học vui. Đặc biệt, các đại biểu sẽ giao lưu với thanh niên tại các cơ quan, xí nghiệp, trường đại học và tham gia chương trình ở nhà dân (Homestay).

Lê Phương