Hơn 200 người đồng bào Ơ Đu được khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí

(Dân trí) - Với mong muốn “sức khỏe là vàng”, câu lạc bộ “Thầy thuốc trẻ” đã tiến hành khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 200 người đồng bào dân tộc Ơ Đu ở Nghệ An.

Hơn 200 người đồng bào Ơ Đu được khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí - 1

Hàng trăm người đồng bào dân tộc Ơ Đu được khám bệnh và cấp thuốc miễn phí.

Mới đây, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh Nghệ An tổ chức gian hàng “San sẻ yêu thương” và triển khai chương trình thăm khám sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí cho bà con người dân tộc Ơ Đu tại bản Văng Môn, xã Nga My, huyện Tương Dương.

Tham gia đội ngũ tình nguyện viên gồm 13 y, bác sĩ thuộc câu lạc bộ “Thầy thuốc trẻ” huyện Tương Dương. Câu lạc bộ đã phát tờ rơi, tuyên truyền cách phòng chống bệnh sốt rét, bệnh hô hấp, tiêu chảy…

Bên cạnh đó, chương trình còn hỗ trợ vốn và chuyển giao khoa học kỹ thuật trong sản xuất nhằm tạo điều kiện người dân ổn định kinh tế xóa đói giảm nghèo.

Hơn 200 người đồng bào Ơ Đu được khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí - 2
Gian hàng “San sẻ yêu thương” đã đem lại nhiều món quà ý nghĩa cho người dân.

 Anh Lô Văn Tân (48 tuổi, bản Văng Môn, xã Nga My, huyện Tương Dương) chia sẻ: “Thời gian gần đây tôi hay đau yếu nhưng do điều kiện khó khăn nên chưa có điều kiện đi khám bệnh. Hôm nay được thăm khám và cấp thuốc miễn phí đã giúp cho tôi cùng bà con có điều kiện được chăm sức khỏe tốt hơn”.

 Được biết, bản Văng Môn, xã Nga My, huyện Tương Dương hiện có 105 hộ với hơn 450 nhân khẩu đều là đồng bào dân tộc Ơ Đu. Đây là bản vùng sâu, vùng xa khó khăn bậc nhất với 51 hộ nghèo và 6 hộ cận nghèo.

Nguyễn Tú