Hội chợ tìm tình yêu kiểu… Trung Quốc!

(Dân trí) - Vào thứ 7 vừa rồi, có tới hơn 4.000 người độc thân trẻ tuổi ở Bắc Kinh, Trung Quốc tham dự hội chợ tìm tình yêu. Sự kiện này được sắp xếp giống như một hội chợ việc làm cho những người săn việc.

Hội chợ do trang web Tình yêu trăm năm - trang web mai mối lớn nhất Trung Quốc tổ chức. Tại đây, có những “người tuyển dụng” do trang web mai mối Tình yêu trăm năm lựa chọn đa phần là những chàng trai cô gái xinh đẹp và có những phẩm chất nổi bật như thu nhập cao hoặc địa vị xã hội cao. Những người còn lại là "ứng viên", họ mang “hồ sơ” đến hội chợ mai mối giống như những người đang tìm việc. Để tham dự hội chợ này, cả “người tuyển dụng” và “ứng viên” đều phải trả phí 100 nhân dân tệ.

Mỗi "người tuyển dụng" có khu vực trưng bày riêng, được trang trí bằng những đồ đẹp mắt như những đồ thủ công tự tay họ làm.

Trước khi tham dự hội chợ, người tham gia có thể truy cập vào trang web Tình yêu trăm năm, tải xuống một bản poster ngộ nghĩnh, và viết vào đó những thông tin cá nhân chi tiết cùng những khẩu hiệu để “quảng cáo” về bản thân như “Tôi tin rằng chúng ta có định mệnh… Hãy cứ đến đây.”

Tại hội chợ, một cô gái Bắc Kinh cho biết, cô chưa bao giờ tham dự một buổi hẹn hò đầy tính sáng tạo và thú vị như thế này. Cô hy vọng sẽ tìm được chồng tương lai qua buổi phỏng vấn “mặt đối mặt”.

Đây là lần đầu tiên trang web mai mối Tình yêu trăm năm tổ chức một sự kiện mai mối quy mô lớn như vậy. Trang web Tình yêu trăm năm do một sinh viên đại học ở Trung Quốc lập ra năm 2003 và nó sớm phát triển thành một trang web nổi tiếng khắp Trung Quốc về dịch vụ sắp xếp các cuộc hẹn hò mà khách hàng là những người có học vấn cao. Hiện trang Tình yêu trăm năm có 12 triệu thành viên đăng ký và đã giúp hơn 2 triệu người độc thân tìm bạn đời.

Một khảo sát do tạp chí Thế giới Vi tính Trung Quốc tiến hành năm 2006 cho thấy những người có học vấn cao và lương cao ngày càng có xu hướng tin tưởng hơn vào các dịch vụ tìm bạn đời trên mạng.

Theo Trung tâm Nghiên cứu Trẻ em và Tuổi trẻ Trung Quốc, tính đến năm 2005, người độc thân trẻ tuổi chiếm 46% tổng số dân số Trung Quốc. Năm nay được nhiều người độc thân cho rằng là một năm rất may mắn để tìm người yêu khi Trung Quốc làm nước chủ nhà tổ chức Thế vận hội Olympic Games lần thứ 29.

Xuân Vũ
TheoCRI