Hoa hậu Việt Nam vận động sử dụng túi giấy để bảo vệ môi trường

(Dân trí) - Hơn 1.000 túi đựng thực phẩm có khả năng tự tiêu hủy được các Hoa hậu, người đẹp Việt và thanh niên tình nguyện trao tại các quầy thực phẩm, đồ ăn của chợ Đồng Xuân nhằm vận động ý thức bảo vệ môi trường, chống thực phẩm bẩn.

Sau hoạt động nhảy flashmob khởi động chiến dịch "Nhảy vì Việt Nam khỏe mạnh hơn", "Nhảy vì sự tử tế", Ban tổ chức cùng với Hoa hậu Ngọc Hân, Hoa hậu Mỹ Linh, Á hậu Thanh Tú, Người đẹp Nhân ái Thủy Tiên đã hành động thiết thực vì môi trường.

Hoa hậu Việt Nam vận động sử dụng túi giấy để bảo vệ môi trường - 1
Hoa hậu Ngọc Hân, Hoa hậu Mỹ Linh, Á hậu Thanh Tú, người đẹp Nhân ái Thủy Tiên cùng với thanh niên, sinh viên đã đi phát 1.000 túi đựng thực phẩm có khả năng tự tiêu hủy tại các quầy thực phẩm, đồ ăn của chợ Đồng Xuân.
Hoa hậu Ngọc Hân, Hoa hậu Mỹ Linh, Á hậu Thanh Tú, người đẹp Nhân ái Thủy Tiên cùng với thanh niên, sinh viên đã đi phát 1.000 túi đựng thực phẩm có khả năng tự tiêu hủy tại các quầy thực phẩm, đồ ăn của chợ Đồng Xuân.

Tại chợ Đồng Xuân, TP. Hà Nội, các hoa hậu Ngọc Hân, Hoa hậu Mỹ Linh, Á hậu Thanh Tú, người đẹp Nhân ái Thủy Tiên cùng với thanh niên, sinh viên đã đi phát 1.000 túi đựng thực phẩm có khả năng tự tiêu hủy tại các quầy thực phẩm, đồ ăn của chợ Đồng Xuân với thông điệp in trên túi “Sức khỏe của người khác cũng đáng quý như sức khỏe của mình. Hãy nói không với thực phẩm bẩn. Hãy tử tế với chính sức khỏe của bạn và những người xung quanh”.

Sự gần gũi, thân thiện của các hoa hậu, người đẹp đã thu hút, sự quan tâm chú ý của các cô, các chị tiểu thương buôn bán và các khách hàng ở đây. Đến mỗi gian hàng, các hoa hậu, người đẹp đều có những chia sẻ, vận động bà con tiểu thương nâng cao ý thức bảo vệ môi trường từ những hành động nhỏ nhất như sử dụng túi tự hủy thân thiện với môi trường.

Thông điệp mà các hoa hậu, người đẹp muốn nhắn gửi tới các tiểu thương ở chợ Đồng Xuân cũng như cộng động xã hội là hãy biết quan tâm đến sức khỏe mình và người khác bằng việc bán những thực phẩm sạch, không ngâm tẩm hóa chất; biết quý trọng sức khỏe của người khác, hãy nói không với thực phẩm bẩn.

Các tiểu thương nghiên cứu thông điệp của chương trình được in trên những chiếc túi giấy: “Sức khỏe của người khác cũng đáng quý như sức khỏe của mình. Hãy nói không với thực phẩm bẩn. Hãy tử tế với chính sức khỏe của bạn và những người xung quanh”.
Các tiểu thương nghiên cứu thông điệp của chương trình được in trên những chiếc túi giấy: “Sức khỏe của người khác cũng đáng quý như sức khỏe của mình. Hãy nói không với thực phẩm bẩn. Hãy tử tế với chính sức khỏe của bạn và những người xung quanh”.

Tại chợ Đồng Xuân, anh Đỗ Đức Duẩn, Trưởng Ban Tổ chức chiến dịch "Nhảy vì sự tử tế" cho biết: "Chiến dịch được tổ chức tại 120 quốc với sự tham gia đồng hành của gần 200 thành phố trên khắp thế giới để cùng nhau lan tỏa thông điệp về sự tử tế. Năm nay tại Việt Nam, chiến dịch "Nhảy vì sự tử tế" có thông điệp xuyên suốt toàn bộ các hoạt động là "Tử tế với môi trường". Các hoạt động chính, các hoạt động tiền sự kiện sẽ tập trung vào các hoạt động tuyên truyền để nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong giới trẻ, cùng nhau hành động tử tế với môi trường".

Buổi chiều cùng ngày, để nhân lên những việc làm, hành động tử tế, BTC cùng các tấm lòng hảo tâm đã tổ chức đoàn thăm tặng quà cho các hộ dân nghèo tại ngay Bãi Giữa Sông Hồng, Phường Phúc Xá, Quận Ba Đình Hà Nội. Việc làm này thể hiện sự chia sẻ, yêu thương đối với những vất vả khó khăn của bà con tại làng chài.

Ban Tổ chức chiến dịch tặng quà cho các hộ dân nghèo ở Bãi Giữa Sông Hồng.
Ban Tổ chức chiến dịch tặng quà cho các hộ dân nghèo ở Bãi Giữa Sông Hồng.

Bạn Lường Kim Huệ, sinh viên Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam chia sẻ: "Đây là lần đầu tiên em đến làng chài Phúc Xá. Em thực sự bất ngờ bởi ngay trong trung tâm thành phố chỉ cách bờ hồ Hoàn kiếm có 1km thôi nhưng bà con ở đây quá vất vả, khó khăn. Em nghĩ rằng những món quà hôm nay tuy nhỏ nhưng em tin nó sẽ làm các cô, các bác ấm lòng, nó mang lại hạnh phúc cho cả người nhận và người cho".

Để lan tỏa thông điệp của chương trình, Ban Tổ chức đã tổ chức hoạt động tiền sự kiện Talkshow: “Tử tế với môi trường – Tận tâm có khó?” để những người nổi tiếng nói lên tiếng nói, quan điểm của mình về tử tế. Talkshow là nơi gặp gỡ, giao lưu trao đổi giữa các thủ lĩnh của các nhóm, CLB làm những hoạt động góp phần thúc đẩy ý thức bảo vệ môi trường của cộng đồng. Tham gia có James Kandal (Ông Tây dọn rác) - Founder của Keep Hanoi Clean, Đàm Thanh Tùng - Founder Sen trong phố, chị Diễn Phúc - Co-founder của Green Finger để được nghe các anh chị chia sẻ những câu chuyện về niềm đam mê với các hoạt động môi trường chiều nay, tại Talkshow: "Tử tế với môi trường: tận tâm có khó?".

Với mong muốn lan tỏa hơn nữa thông điệp về sự tử tế, BTC chiến dịch "Nhảy vì sự tử tế" còn phối hợp với các CLB thiện nguyện, các cơ sở Đoàn tổ chức đồng loạt các hoạt động nhảy dân vũ và flabmos tại 4 tỉnh, thành phố lớn là: Hà Nội, Tp Vinh, Tp Đà Nẵng, Tp Hồ Chí Minh vào đúng ngày thế giới tử tế (13/11).

Á hậu Thanh Tú trao túi tự tiêu hủy cho bà con tiểu thương
Á hậu Thanh Tú trao túi tự tiêu hủy cho bà con tiểu thương
Các hoa hậu, người đẹp được bà con tiểu thương chào đón nhiệt tình
Các hoa hậu, người đẹp được bà con tiểu thương chào đón nhiệt tình
Nụ cười vì sự tử tế của Hoa hậu Việt Nam Mỹ Linh
Nụ cười "vì sự tử tế" của Hoa hậu Việt Nam Mỹ Linh
Hoa hậu Việt Nam vận động sử dụng túi giấy để bảo vệ môi trường - 8
Hoa hậu tận tình giải thích về thông điệp của chương trình cho bà con.
Hoa hậu tận tình giải thích về thông điệp của chương trình cho bà con.
Hoa hậu Việt Nam vận động sử dụng túi giấy để bảo vệ môi trường - 10

Mai Châm