Hàng trăm bạn trẻ Hà Nội nhảy với chủ đề "Yêu đủ để buông"

(Dân trí) - Với thông điệp chủ đạo “Yêu đủ để buông”, sự kiện nghệ thuật đường phố #DancerForLove với sự tham gia của nhiều nhóm nhảy chuyên và không chuyên đã thu hút hàng nghìn bạn trẻ Hà Nội tham dự.

Hàng trăm bạn trẻ Hà Nội nhảy với chủ đề "Yêu đủ để buông"

Sáng ngày 15/10, tại khu vực phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm đã diễn ra sự kiện nghệ thuật đường phố đặc sắc
Sáng ngày 15/10, tại khu vực phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm đã diễn ra sự kiện nghệ thuật đường phố đặc sắc

Với thông điệp chủ đạo “Yêu đủ để buông”, sự kiện đã mở ra một không gian cởi mở của sự tự do, sẻ chia và bình đẳng cho mỗi cá nhân cũng như các gia đình tham gia trải nghiệm.
Với thông điệp chủ đạo “Yêu đủ để buông”, sự kiện đã mở ra một không gian cởi mở của sự tự do, sẻ chia và bình đẳng cho mỗi cá nhân cũng như các gia đình tham gia trải nghiệm.

“Yêu đủ để buông” mang nhiều ý nghĩa, nó không đơn giản chỉ là bản thân mỗi người ý thức buông bỏ những rào cản của chính mình mà ở đây “buông” còn mang ý nghĩa “buông” bỏ những định kiến trong mối quan hệ lứa đôi, vợ chồng, cha mẹ - con cái, bạn bè.
“Yêu đủ để buông” mang nhiều ý nghĩa, nó không đơn giản chỉ là bản thân mỗi người ý thức buông bỏ những rào cản của chính mình mà ở đây “buông” còn mang ý nghĩa “buông” bỏ những định kiến trong mối quan hệ lứa đôi, vợ chồng, cha mẹ - con cái, bạn bè.

Bởi vì, một khi yêu là trao cho nhau sự tự do và tôn trọng để bất cứ ai đều được tự do phát triển bản thân và sống hạnh phúc với lựa chọn của mình.
Bởi vì, một khi yêu là trao cho nhau sự tự do và tôn trọng để bất cứ ai đều được tự do phát triển bản thân và sống hạnh phúc với lựa chọn của mình.

Ý tưởng sự kiện được lấy cảm hứng từ một nhân vật chính, trong những khoảnh khắc cuộc sống phải đối mặt với định kiến giới như khi đi học, lúc chọn nghề nghiệp và thậm chí là khi tạo dựng gia đình của chính mình.
Ý tưởng sự kiện được lấy cảm hứng từ một nhân vật chính, trong những khoảnh khắc cuộc sống phải đối mặt với định kiến giới như khi đi học, lúc chọn nghề nghiệp và thậm chí là khi tạo dựng gia đình của chính mình.

Câu chuyện và thông điệp của sự kiện đã được nhân vật chính dẫn dắt qua 4 chặng đường, từ điểm đầu phố Tràng Tiền qua Tượng đài Lý Thái Tổ rồi tới Tượng đài Cảm tử và cái đích cuối cùng là quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục.
Câu chuyện và thông điệp của sự kiện đã được nhân vật chính dẫn dắt qua 4 chặng đường, từ điểm đầu phố Tràng Tiền qua Tượng đài Lý Thái Tổ rồi tới Tượng đài Cảm tử và cái đích cuối cùng là quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục.

4 chặng đường được kết nối bởi những tiết mục múa, nhảy đến từ các nhóm nhảy chuyên và không chuyên, từ các em nhỏ đến các bạn sinh viên. Sự kiện đã thu hút đông đảo sự quan tâm của hàng trăm bạn trẻ và người dân Thủ đô tham dự.
4 chặng đường được kết nối bởi những tiết mục múa, nhảy đến từ các nhóm nhảy chuyên và không chuyên, từ các em nhỏ đến các bạn sinh viên. Sự kiện đã thu hút đông đảo sự quan tâm của hàng trăm bạn trẻ và người dân Thủ đô tham dự.

Bạn Lê Hải Yến (Cầu Giấy) hào hứng chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên mình tham gia một sự kiện nghệ thuật đường phố thú vị như thế này, chương trình đã mang thông điệp vô cùng ý nghĩa để mình và mọi người có thể đến gần với nhau hơn, vượt qua những rào cản để tự tin thể hiện bản thân mình”.
Bạn Lê Hải Yến (Cầu Giấy) hào hứng chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên mình tham gia một sự kiện nghệ thuật đường phố thú vị như thế này, chương trình đã mang thông điệp vô cùng ý nghĩa để mình và mọi người có thể đến gần với nhau hơn, vượt qua những rào cản để tự tin thể hiện bản thân mình”.

Kim Bảo Ngân