Hà Nội chính thức ra quân Tháng thanh niên

(Dân trí) - 1.600 thanh niên Hà Nội hưởng ứng “Lễ phát động và ra quân Tháng thanh niên năm 2017” với nhiều hoạt động thú vị, bổ ích.

Sáng nay, tại tượng đài Lý Thái Tổ, Thành đoàn Hà Nội đã tổ chức “Lễ phát động và ra quân Tháng thanh niên năm 2017” với sự tham gia của hơn 1.600 đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên tiêu biểu của Thủ đô.

Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Ngọc Việt phát biểu khai mạc lễ ra quân.
Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Ngọc Việt phát biểu khai mạc lễ ra quân.

Phát biểu tại buổi lễ ra quân, thay mặt Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội, anh Nguyễn Ngọc Việt, Uỷ viên Ban chấp hành TW Đoàn, Phó Bí thư Thành đoàn- Chủ tịch Hội liên hiệp thanh niên Thành đoàn Hà Nội đã phát động ra quân Tháng Thanh niên 2017 với chủ đề "Tuổi trẻ Thủ đô chung tay xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị và thực hiện kỷ cương hành chính".

Phó Bí thư Nguyễn Ngọc Việt đề nghị: “Để hoạt động của các tổ chức Đoàn trong Tháng Thanh niên được thiết thực hiệu quả, Thành đoàn Hà Nội yêu cầu tất cả các cấp bộ đoàn lựa chọn việc để làm, không dàn trải, không ôm đồn nhiều việc.

Cụ thể, Thành đoàn yêu cầu mỗi cơ sở đoàn lựa chọn đăng ký một công trình phần việc thanh niên cụ thể, để có thể đạt hiệu quả công việc cao. Bên cạnh đó sẽ lựa chọn việc phù hợp với đặc thù của từng đơn vị, từng khối đối tượng thanh niên để chúng ta làm sao mà hoạt động của thanh niên sẽ thiết thực, hiệu quả mang lại lợi ích cho cộng đồng, cho nhân dân".

Trong Tháng Thanh niên năm 2017, Đoàn thanh niên TP Hà Nội sẽ tổ chức các hoạt động ra quân đảm bảo an toàn giao thông, bảo vệ môi trường, chung tay tham gia xây dựng nông thôn mới, xây dựng cảnh quan đô thị trên địa bàn Thành phố; Thực hiện nghiêm túc nội quy, quy định cơ quan và bộ quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, người lao động Thủ đô hưởng ứng thực hiện Năm kỷ cương hành chính; Tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, các hoạt động về nguồn, trao kỷ niệm chương vì thế hệ trẻ, tuyên dương cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên tiêu biếu; diễn đàn "Đảng với thanh niên - thanh niên với Đảng; Hội nghị đóng góp ý vào dự thảo Văn kiện Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2017 – 2022; Tổ chức các hoạt động chăm lo, hỗ trợ thanh thiếu nhi và an sinh xã hội; khám bệnh, cấp thuốc, tặng quà cho người nghèo và đối tượng chính sách; Xã hội hóa các nguồn lực tổ chức khởi công xây dựng nhà nhân ái...

Bên cạnh đó, Thành đoàn Hà Nội cũng đã xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động tập trung cấp thành phố, cấp quận, huyện và tương đương trực thuộc. Các hoạt động tập trung ở cấp thành phố cụ thể: Lễ mít tinh kỷ niệm 86 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh năm 2017; Liên hoan, tuyên dương Bí thư chi đoàn giỏi cấp Thành phổ; Tổ chức chương trình khám bệnh cấp phát thuốc cho cho nhân dân có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, cựu thanh niên xung phong; Chung kết cuộc thi Hùng biện tiếng Anh cho học sinh sinh viên Thủ đô; Tổ chức Hội thao Kỹ thuật sáng tạo tuổi trẻ ngành Y tế khu vực Hà Nội lần thứ XXVII năm 2017; Ngày hội Sinh viên sáng tạo khởi nghiệp; Đại hội Thể dục thể thao Thanh niên Thủ đô năm 2017; Ngày thứ 7 tình nguyện giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân; Hội thi Nét đẹp công sở Thủ đô năm 2017; Mô hình điếm "Ngày hội công nhận chuyên hiệu Rèn luyện đội viên" và tuyên dương "Cháu ngoan Bác Hồ - Chủ nhân Thăng Long" cấp Liên đội...

Ngay sau Lễ phát động và ra quân Tháng Thanh niên 2017 đã diễn ra sôi nổi như: Chung khảo Hội thi nét đẹp công sở Thủ đô năm 2017; Ngày hội cải cách thủ tục hành chính , cấp mới thẻ căn cước, hộ chiếu công dân, hộ khẩu, tư vấn các thủ tục hành chính; Hiến máu tình nguyện; Liên hoan nghệ thuật đường phố. Đặc biệt, Thành đoàn – Hội LHTN TP Hà Nội cũng tổ chức chương trình khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho các gia đình chính sách, cựu thanh niên xung phong, nhân dân có hoàn cảnh khó khăn...

Mai Châm