Giới trẻ thành phố vui Tết sớm với trò chơi dân gian

(Dân trí) - Lần đầu tiên thử sức với các trò chơi dân gian như đi cà kheo, nặn tò he, vẽ tranh Đông Hồ... và được tự tay gói chiếc bánh chưng đầu tiên, một số bạn trẻ Hà thành không khỏi phấn khích, hồi hộp.

Ngày 3/2, hàng ngàn bạn trẻ đã tham gia ngày hội Tết Việt Nam được tổ chức tại bảo tàng Dân tộc học. Với mục đích giáo dục lớp trẻ về văn hóa Tết cổ truyền dân tộc, ngày hội quy tụ rất nhiều gian hàng, khu trò chơi lý thú.

 

Hoạt động sôi nổi nhất trong buổi sáng nay là lễ trồng cây nêu và gói bánh chưng diễn ra tại khu trung tâm của lễ hội. Riêng gian gói bánh chúng đã thu hút rất nhiều bạn trẻ tới học hỏi cách làm bánh và thử tự tay làm bánh. Các bạn du học sinh người Pháp, Hàn Quốc, Trung Quốc cũng háo hức tìm hiểu về phong tục Tết Nguyên đán tại Việt Nam.

 
Nữ sinh chăm chú theo dõi các công đoạn làm bánh chưng
Nữ sinh chăm chú theo dõi các công đoạn làm bánh chưng
 

Cũng trong lễ hội này, bạn trẻ được giao lưu với giáo sư Ngô Đức Thịnh, trò chuyện về văn hóa dân tộc, các nghi lễ cúng gia tiên đêm giao thừa, học viết thư pháp, làm hoa bằng đất sét, nặn tò he, in tranh Đông Hồ và tham gia các trò chơi dân gian...

 

Một trong những tình nguyện viên năng nổ của lễ hội Tết Việt Nam, bạn Nguyễn Quỳnh Trang, học sinh lớp 10A trường THPT Chuyên Ngữ (Hà Nội) cho biết: "Em và các bạn trong CLB tình nguyện của trường là những hướng dẫn viên cho du khách về văn hóa các dân tộc miền núi phía Bắc, đặc biệt là về nhạc cụ.

 

Có rất nhiều học sinh, sinh viên các trường đang có mặt tại đây để làm TNV. Chúng em tự thu thập tài liệu về khu vực văn hóa mà mình phụ trách, sau đó đưa lên ban tổ chức duyệt nội dung rồi tiến hành hướng dẫn du khách tham quan, tham gia các trò chơi. Sau lễ hội Tết sớm ngày hôm nay, nhóm của chúng em sẽ tiếp tục nhiệm vụ vào ngày mùng 6,7,8 Tết".

 

Mỗi người một tay, trang trí cho hội Tết sớm

Mỗi người một tay, trang trí cho hội Tết sớm 

 

 

Cây nêu được trồng thuận theo hướng gió, mang theo câu đối đỏ, cầu mọi sự may mắn, tốt lành

Cây nêu được trồng thuận theo hướng gió, mang theo câu đối đỏ, cầu mọi sự may mắn, tốt lành

 
 
Mâm ngũ quả độc đáo được nặn bằng đất sét thu hút khách tham quan

Mâm ngũ quả độc đáo được nặn bằng đất sét thu hút khách tham quan

 
Những chú tễu múa rối nước

Những chú tễu múa rối nước

 
Một góc của lễ hội, bạn trẻ say sưa nặn tò he

Một góc của lễ hội, bạn trẻ say sưa nặn tò he

 
 
Trò chơi đi cà kheo hút khách
Trò chơi đi cà kheo hút khách
 
Các bạn trẻ vây quanh ông đồ chờ xin chữ.
Các bạn trẻ vây quanh ông đồ chờ xin chữ.

 

Mai Châm