Giới trẻ Sài thành du xuân sớm, ngắm hiện vật quý hiếm

(Dân trí) - Chưa cần phải đi đâu xa, giới trẻ TPHCM đã sớm nô nức du xuân ngay tại trung tâm thành phố ở Hội hoa Xuân Giáp Ngọ 2014 - nơi quy tụ hơn 6.000 hiện vật đặc sắc.

Ngay từ ngày Hội hoa Xuân Giáp Ngọ mở cửa (từ 25 tháng Chạp đến hết ngày mùng 6 Tết) tại công viên Tao Đàn, hàng ngàn bạn trẻ tại TPHCM đã đổ về đây như một hoạt động du xuân sớm.

Hội hoa Xuân năm nay quy tụ trên 600 hiện vật từ các vùng miền do hơn 700 nghệ nhân thực hiện. Trong đó rất nhiều hiện vật nổi bật hấp dẫn người trẻ như bộ mâm ngũ quả do các nghệ nhân điêu khắc hết sức tài tình từ rau củ quả thành những hình ảnh như bản đồ Tổ quốc, rồng phượng, hổ báo, tượng phúc lộc thọ…

Giới trẻ Sài thành nô nức tại Hội hoa Xuân Giáp Ngọ
Giới trẻ Sài thành nô nức tại Hội hoa Xuân Giáp Ngọ

Những sản phẩm xe mô tô, xích đu, chim đại bàng, bò tót… tạo nên từ gỗ cùng làm nhiều bạn trẻ phải ngỡ ngàng, trầm trồ bởi sự tinh vi trong điêu khắc lẫn ý tưởng táo bạo của người thực hiện.  

Không chỉ thích thú với việc chụp hình bên cạnh các hiện vật để làm kỷ niệm, đây còn là cơ hội để nhiều bạn tìm hiểu về văn hóa ngày lễ Tết truyền thống cũng như các môn nghệ thuật hay về thế giới tự nhiên thông qua hình ảnh, ý nghĩa của các hiện vật cùng chia sẻ của các nghệ nhân. 

Hoa củ quả được điêu khắc một cách tinh tế, độc đáo. 

Hoa củ quả được điêu khắc một cách tinh tế, độc đáo. 
Hoa củ quả được điêu khắc một cách tinh tế, độc đáo. 

Hoa củ quả được điêu khắc một cách tinh tế, độc đáo. 

Hoa củ quả được điêu khắc một cách tinh tế, độc đáo. 
Hồ cá sinh thủy là một điểm nhấn thú vị của Hội hoa Xuân TPHCM thu hút sự quan tâm của giới trẻ. 

Nhiều bạn trẻ thử cảm giác cá mát xa chân. 
Nhiều bạn trẻ thử cảm giác cá mát xa chân. 
 
Nhiều bạn trẻ thử cảm giác cá mát xa chân. 
Du xuân cuối năm tại lễ hội hoa còn là dịp để các bạn khám phá những giá trị Tết truyền thống và sự độc đáo từ các hiện vật.

Lê Đăng Đạt