Cần Thơ

Giới trẻ đi chợ vỉa hè “săn” hàng thời trang diện Tết

(Dân trí)- Trước khi nghỉ Tết Nguyên đán, nhiều sinh viên tranh thủ đi "chợ vỉa hè" ở Cần Thơ để "săn" hàng thời trang diện Tết. Không khí tại các điểm bán hàng này mấy ngày qua khá sôi nổi.

Theo ghi nhận của PV Dân trí, từ 2 ngày qua, không khí tại những điểm bán hàng thời trang trong nội đô Cần Thơ khá nhộn nhịp. Khách hàng đến đây chủ yếu là giới trẻ, sinh viên, học sinh tìm mua đồ may mặc thời trang trước khi về quê đón Tết.

Tuyến đường Mậu Thân (phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều) được xem là “con đường thời trang vỉa hè" của Cần Thơ nên đã thu hút đông đảo giới trẻ đến đây mua sắm. Trên con đường này, rất nhiều điểm bán quần áo, giày dép được bày bán trên vỉa hè tha hồ cho khách chọn lựa.

Cửa hàng giày dép hút giới trẻ ngày cuối năm.
Cửa hàng giày dép hút giới trẻ ngày cuối năm.

Theo PV Dân trí ghi nhận, các điểm bán hàng giày dép rất hút khách. Các điểm bán đón khách vào ra tấp nập từ khoảng 7 giờ tối trở đi. Theo các chủ bán cho biết, thường vào những ngày cận Tết, khi sinh viên được nghỉ học thì cũng là thời điểm “ăn nên làm ra” nhất nên họ đã chuẩn bị sẵn đầy đủ nhiều loại hàng hóa để phục vụ.

Bạn gái Thanh Tiền (22 tuổi, ngụ Bạc Liêu) cho biết, bạn đã nghỉ học được 2 ngày và cũng muốn về sớm nhưng nghe bạn bè rủ ở lại đi “chợ vỉa hè” săn hàng thời trang mặc Tết thấy hay nên ở lại. “Trong một tối, em đã đi khắp các điểm bán giày dép thấy chỗ nào cũng có hàng đẹp thích lắm, nhưng túi tiền có hạn nên chỉ mua được hai đôi, một cho em và một cho đứa em gái ở nhà”, Tiền cho biết.

Cùng đi với Tiền, một bạn gái tên Thắm (quê Sóc Trăng) hồ hởi nói: “Khi thấy thời trang vỉa hè đa dạng kiểu mẫu nên em quyết định săn cho mình một đôi giày cao gót để mang Tết, sẵn dịp này về quê em còn có dịp khoe hàng thời trang thành phố nữa chứ”.

Theo các sinh viên cho biết, giá cả mặt hàng giày dép tại vỉa hè có rẻ hơn so với trong những cửa hàng hay shop thời trang khác nên đây là lý do để các bạn đi “săn”. “Nếu vô shop mua một đôi giày tốn ít lắm cũng 300 ngàn, còn ở vỉa hè với con số này em mua được hai đôi”, một bạn gái tên Hiền cho hay.

Cũng theo các sinh viên, “chợ thời trang vỉa hè" được cái nữa là có nhiều mẫu mã, kích cỡ, dễ dàng để các bạn lựa chọn mặt hàng hợp với mình. “Một đôi giày cùng kích cỡ nhưng có đến 5, 6 màu sắc, rất dễ để tụi em chọn màu đẹp mà mình ưa thích. Với lại loại nào có cùng màu nhưng đủ size nên tụi em thấy mua ở vỉa hè thoải mái hơn”, một số bạn trẻ chia sẻ cách mua hàng.

Về giá cả, theo các sinh viên cho hay, trung bình một sản phẩm có giá từ 30.000 đồng đến 40.000 đồng, cao nhất có thể là 200.000 đồng, tùy thuộc vào từng loại mặt hàng và mẫu mã. Với túi tiền của sinh viên, dạo qua các "chợ vỉa hè" để "săn" hàng thì có thể mua cho mình được một đôi giày hoặc dép và 1- 2 bộ quần áo. "Nếu cầm một triệu đồng trong tay có thể mua được 5- 6 mặt hàng tùy thích", các sinh viên cho biết thêm.

Các mặt hàng thời trang giá rẻ, nhiều mẫu mã là những lý do để giới sinh viên chọn mua.
Các mặt hàng thời trang giá rẻ, nhiều mẫu mã là những lý do để giới sinh viên chọn mua.

Không chỉ giày dép mà mặt hàng quần áo cũng rất được giới trẻ, sinh viên Cần Thơ đi “săn” trong mầy ngày qua. Tại Cần Thơ, ngoài tuyến đường Mậu Thân, còn có khá nhiều tuyến đường bán hàng thời trang quần áo như đường 3/2, 30/4, Nguyễn Việt Hồng, Lý Tự Trọng, Trần Văn Khéo…để khách hàng lựa chọn.

Trong khi đó, mấy ngày cận Tết vừa qua, rất nhiều cửa hàng trưng biển giảm giá, thanh lý hàng hóa cuối năm nên cũng gây được chú ý cho giới sinh viên. Như trên tuyến đường 3/2 có hai điểm trưng biển giảm giá to tướng với đủ mặt hàng như quần áo, giày dép, mũ, đồ lưu niệm…rất được giới trẻ quan tâm.

Chia sẻ với PV Dân trí, nhiều sinh viên cho biết do các bạn số đông là ở vùng quê nông thôn nên việc mua hàng thời trang ở quê rất khó khăn. Bởi thế ngay sau khi được nghỉ học, các bạn quyết định rủ nhau đi mua hàng thời trang trước khi về ăn Tết và “chợ vỉa hè” là địa điểm được các bạn chọn vì giá cả phải chăng.

“Về quê rồi thì khó mà có được nơi để chọn lựa quần áo, giày dép để diện Tết nên tụi em đi mua luôn ở thành phố cho khỏe. Với lại, chưa chắc gì thời trang ở chợ quê có giá rẻ và nhiều mặt hàng để lựa chọn nên mua vài bộ về mặc cho ra vẻ thành phố chút”, một bạn quê ở Cà Mau nói vui.

Giảm giá lớn, đón sinh viên. (Ảnh: Huỳnh Hải)
Giảm giá lớn, đón sinh viên. (Ảnh: Huỳnh Hải)

Theo các chủ bán cho biết, việc bán được hàng cho sinh viên chủ yếu từ 20 tháng Chạp đến 25 tháng Chạp bởi sau đó sinh viên sẽ về quê hết. Do đó, từ giữa tháng Chạp, các chủ bán đã có kế hoạch ra hàng để phục vụ nhu cầu mua sắm của giới thích “săn” giá rẻ này.

                                                                                                Huỳnh Hải