Giới trẻ “cuồng” theo DJ số một thế giới

(Dân trí) - Diễn ra ở TPHCM nhưng nhiều bạn trẻ từ Hà Nội và một số tỉnh thành khác cũng đổ về dự đêm diễn vào tối 28/9 của DJ Hardwell đến từ Hà Lan.

Hơn 8 giờ tối, phần biểu diễn của nhân vật chính mới chính thức diễn ra nhưng trước đó nhiều giờ đồng hồ, đã rất nhiều bạn trẻ đổ về sân vận động Quân khu 7.

“Bọn em từ Hà Nội vừa bay vào trưa nay nên đến quanh quẩn ở đây chờ đến giờ diễn của Hardwell”, cô gái tên Hà, 21 tuổi, cùng 5 người bạn khác bày từ Hà Nội vào cho hay. Theo Hà, không chỉ nhóm mình mà cô còn biết nhiều bạn bè khác cũng vào TPHCM để dự đêm diễn này.
 
Giới trẻ xếp hàng chờ mua vé vào xem DJ Hardwell biểu diễn
Giới trẻ xếp hàng chờ mua vé vào xem DJ Hardwell biểu diễn

Phần lớn các bạn trẻ đến vì thích nghe nhạc, tò mò muốn được trải nghiệm trực tiếp đêm nhạc điện tử từ DJ nổi tiếng thế giới hoặc đi theo… phong trào. Tuy nhiên, cũng nhiều bạn đang theo đuổi công việc này, họ đến dự không chỉ vì yêu thích mà còn để học hỏi, tìm hiểu thêm về công việc DJ.

Yêu thích, đam mê hay để tìm những giây phút nhảy nhót hay chỉ vì tò mò, theo bạn bè… thì các bạn trẻ cũng phải rất “chịu chi” mới có mặt được tại đêm diễn.

Riêng giá vé vào cổng được bán trực tiếp tại đêm diễn là 700.000 đồng. Chưa kể có thời điểm giá vé chợ đen còn thổi lên cả triệu đồng nhưng nhiều bạn trẻ nhẹ tênh rút hầu bao. Đối với các bạn ở tỉnh thành khác, giá vé mới chỉ là một phần rất nhỏ trong chi phí đi lại, ăn uống.

Giới trẻ xếp hàng chờ mua vé vào xem DJ Hardwell biểu diễn

“Mình đam mê công việc này và hiện tại đang diễn tại một số quán cà phê. Đây là dịp để mình học hỏi phong cách biểu diễn và chơi nhạc của DJ nổi tiếng thế giới. Mỗi người có lý do riêng của mình, còn với những bạn đến chỉ theo phong trào, đám đông thì mình không ý kiến”, Nguyễn Quốc Phong, ngụ ở Tân Bình, TPHCM nói về sự có mặt của mình.

Đêm nhạc thu hút hàng ngàn người, trong đó lực lượng chính phần lớn các bạn trẻ.
Đêm nhạc thu hút hàng ngàn người, trong đó lực lượng chính phần lớn các bạn trẻ.

Được biết, DJ Hardwell khởi đầu sự nghiệp với bản phối “Eclectic Beatz” khi 18 tuổi. Năm 2012 anh đứng vị trí số 6 trong top 100 DJ hàng đầu thế giới. Đến năm 2013, Hardwell vượt lên vị trí dẫn đầu trở thành DJ số một thế giới.

“Hãy sáng tạo, hãy tạo dấu ấn của riêng mình. Đừng lấy nhạc của người khác hoặc bị ảnh hưởng quá nhiều bởi phong cách của người khác”, Hardwell gửi lời khuyên đến các bạn trẻ đang theo đuổi công việc này.

Lê Đăng Đạt