Giản dị như học trò, Thái Trinh “đốn tim” khán giả teen

(Dân trí) - Ăn mặc giản dị chẳng khác nào học sinh, sinh viên, ca sĩ trẻ Thái Trinh đã “gây mê” hàng loạt khán giả tuổi teen đến từ nhiều trường ở TPHCM trong buổi biểu diễn chiều 22/4 tại Hội trường Thống Nhất.

Thái Trinh là một trong những ca sĩ khách mời trong ngày đầu của Ngày hội giáo dục phát triển TPHCM 2014 diễn ra từ ngày 22 đến 24/4.

Giản dị như học trò, ca sĩ Thái Trinh bộc lộ được sự trẻ trung, năng động của mình. 
Giản dị như học trò, ca sĩ Thái Trinh bộc lộ được sự trẻ trung, năng động của mình. 

Thời gian diễn của cô ca sĩ trẻ vào ngay giữa giờ chiều, lúc trời còn nắng gay gắt. Thái Trinh xuất hiện trên sân khấu hết sức giản dị với giày thể thao, quần jean, áo thun dài tay, thêm điểm nhấn là chiếc mũ phớt chẳng khác nào hình ảnh một học sinh, sinh viên.

Nhiều học trò lên sân khấu nhảy minh họa cho Thái Trinh. 
Nhiều học trò lên sân khấu nhảy minh họa cho Thái Trinh. 

Hình ảnh này cùng phong cách biểu diễn hết sức gần gũi, tự nhiên theo cách vừa hát, vừa trò chuyện, giao lưu cùng khán giả, Thái Trinh đã thật sự “đốn tim” khán giả tuổi teen.
 
Các bạn trẻ bất chấp nắng nóng, không chỉ đứng phía dưới hát cùng cô ca sĩ trẻ mà nhiều bạn còn xung phong lên sân khấu nhảy múa minh họa cho Thái Trinh.

Có lẽ, nhờ sự tiếp sức cuồng nhiệt của khán giả, ca sĩ Thái Trinh đã hát liền 4 ca khúc cả tiếng Việt lẫn tiếng Anh đầy lôi cuốn. 

Nhiều học trò lên sân khấu nhảy minh họa cho Thái Trinh. 
"Chị bảy" Phương Mỹ Chi cũng sẽ biểu diễn trong chương trình Ngày hội giáo dục TPHCM 2014 vào tối 23/4. 
 
Sau Thái Trinh, tối 23/4, ca sĩ nhí Phương Mỹ Chi cũng sẽ hát tặng thầy cô và các bạn học trò trong chương trình Ngày hội giáo dục. Dự kiến, Phương Mỹ Chi sẽ thể hiện 3 ca khúc gồm Áo mới Cà Mau, Quê hương Bài học đầu tiên.
 
Từ sau cuộc thi Giọng hát Việt 2013, “chị bảy” Phương Mỹ Chi trở thành thần tượng của rất nhiều bạn học trò nhỏ ở TPHCM.

Một số hình ảnh của ca sĩ Thái Trinh trong chương trình: 

Hoài Nam

Hoài Nam

Hoài Nam

Hoài Nam

Hoài Nam

Hoài Nam