Gặp nữ sinh trường cảnh sát xinh đẹp, học giỏi, thích bóng đá

(Dân trí) - Minh Thùy bắt đầu chơi bóng đá từ năm lớp 10, hiện tại Thùy đang giữ chức phó Bí thư chi đoàn kiêm Uỷ viên Ban Chấp hành Liên chi khoá. Điểm thi đại học của Thùy đạt 26,75 khối D.

Đậu Minh Thùy hiện đang là sinh viên năm 2 của trường Học viện Cảnh sát, ngành Luật Tố tụng hình sự.

Nổi tiếng là một trong những ngôi trường nam nhiều hơn nữ nên các cô gái theo học trường đều được ví như những “ bông hoa hiếm”, họ gây được ấn tượng vì không chỉ xinh đẹp mà còn thực sự giỏi giang, có chút mạnh mẽ cá tính hơn những cô gái bình thường.

Nữ học viên cảnh sát xinh đẹp Đậu Minh Thùy
Nữ học viên cảnh sát xinh đẹp Đậu Minh Thùy

Gặp nữ sinh trường cảnh sát xinh đẹp, học giỏi, thích bóng đá - 2

Minh Thùy đến từ Lạng Sơn, ngay từ nhỏ Thùy đã có ước mơ được trở thành một chiến sĩ công an, bên cạnh đó theo ước nguyện của gia đình nên Thùy đã quyết định đăng ký thi tuyển vào trường Học viện Cảnh sát và đạt số điểm 26,75 khối D.

“Ban đầu em rất băn khoăn việc đăng ký vào trường vì điểm tuyển sinh nữ rất cao, nhưng gia đình động viên đăng ký coi như một cơ hội thử sức. Em đặt quyết tâm cao nhất và đã đỗ được vào trường mà mình mong ước”, Thùy kể.

Là một nữ học viên, nếu như các học viên nam cố gắng một thì Thùy cũng như rất nhiều các bạn nữ khác phải cố gắng mười. Rất may, Thùy chia sẻ vì luôn cố gắng hết mình nên Thùy thích nghi khá nhanh và cũng không gặp phải khó khăn gì quá lớn.

Được biết, hiện tại Thùy đang giữ chức Phó Bí thư Chi đoàn và Uỷ viên Ban Chấp hành Liên chi khoá. Ngoài ra, Minh Thùy còn tham gia hầu hết các hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao của trường, khoa.

Gặp nữ sinh trường cảnh sát xinh đẹp, học giỏi, thích bóng đá - 3

Gặp nữ sinh trường cảnh sát xinh đẹp, học giỏi, thích bóng đá - 4

Mới đây, nữ học viên xinh đẹp, sở hữu nụ cười tỏa nắng đã gây thương nhớ tới nhiều người khi tham gia màn giao lưu dân vũ của Học viện Cảnh sát trong hội trại kỷ niệm 70 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy Công an nhân dân và 70 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc tại huyện Tân Yên (Bắc Giang).

“Đó là màn giao lưu ngẫu nhiên trước trại nhằm tạo không khí sôi động vui tươi nên em cũng bất ngờ khi được nhiều người quan tâm như vậy”, Thùy bộc bạch.

Không chỉ học giỏi, xinh đẹp, Thùy còn được biết đến là một cô gái rất yêu thể thao, đặc biệt là bộ môn bóng đá.

Tuy mới chơi bóng từ khi lên lớp 10 nhưng Thùy cùng với đồng đội cũng góp phần mang lại nhiều thành tích cao cho đội. Cụ thể, hai năm đầu đại học, Thùy đã góp phần trong đội và đạt được giải Nhất bóng đá nữ khóa và giải Nhì bóng đá nữ Học viện.

Bên cạnh đó, cô gái xinh đẹp này còn góp phần giúp trường, khoa giành giải Nhì nhảy dân vũ và cổ động các trường CAND phía Bắc; giải Nhất “Dân vũ cùng tôi” mùa 5 và một số hoạt động khác của CLB Dân vũ Thùy đang tham gia, cũng như Đoàn trường và của Bộ công an.

Một số hoạt động ngoại khóa Thùy tham gia
Một số hoạt động ngoại khóa Thùy tham gia

Gặp nữ sinh trường cảnh sát xinh đẹp, học giỏi, thích bóng đá - 6

Vừa tham gia hoạt động, vừa học tập, Minh Thùy chia sẻ bí quyết của mình là sắp xếp thời gian thật hợp lý. “Em cũng gặp một số khó khăn về thời gian học tập và tập luyện. Nhưng em vẫn cố gắng thu xếp để ưu tiên việc học lên hàng đầu, vừa vẫn tham gia được các hoạt động ngoại khoá. Em thường học khá muộn”, Thùy chia sẻ.

Nữ học viên xinh đẹp quan điểm: “Còn trẻ nên cứ làm điều mình thích, thử những điều mới mẻ và phấn đấu cho tương lai của mình nữa”.

Kim Bảo Ngân

Ảnh: NVCC