Gần 1.500 sinh viên lên chuyến xe miễn phí về quê ăn Tết

(Dân trí) - Sinh viên được chở về quê miễn phí và còn có những phần quà Tết đến từ Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam và Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Sinh viên Việt Nam.

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS HCM Lê Quốc Phong tặng quà, tiễn các bạn sinh viên lên xe về quê.
Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS HCM Lê Quốc Phong tặng quà, tiễn các bạn sinh viên lên xe về quê.

Thấu hiểu nguyện vọng của các bạn sinh viên, cùng mong muốn hỗ trợ và tạo điều kiện cho những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được về quê sum họp cùng gia đình trong dịp Tết Nguyên Đán, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam và Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Sinh viên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam các tỉnh, thành phố và trường trực phối hợp tổ chức chương trình “Hỗ trợ sinh viên về quê ăn Tết”.

Từ 6h30’ sáng 18/1, 1490 sinh viên có mặt tại Nhà văn hóa học sinh sinh viên, xếp hàng lên xe về quê. Mỗi bạn trẻ được chương trình “Hỗ trợ sinh viên về quê ăn Tết” giúp đỡ còn được một phần quà Tết mang về cho gia đình.

Là một trong số những sinh viên được hỗ trợ về quê ăn Tết, bạn Lê Thị Ngọc, sinh viên năm thứ hai Đại học Thương mại cho biết: “Đây là năm thứ 2 em được chương trình hỗ trợ về quê ăn Tết. Em cảm thấy rất yên tâm và bố mẹ cũng không phải lo lắng cho em khi đi trên chuyến xe này. Xe sẽ dừng ở bến xe nội tỉnh. Sau đó em đi xe buýt thêm 6km là về đến nhà em ở Hoàng Hoá, Thanh Hoá”.

Bạn Nguyễn Sinh Thượng là sinh viên năm thứ 3 Đại học Công nghiệp, quê ở Yên Minh, Hà Giang chia sẻ: “Khi em học năm thứ nhất đại học, em phải tự bắt xe khách về quê. Chuyến đi kinh hoàng đó em nhớ mãi. Em phải ngồi chén chúc cùng với rất nhiều người khác trên xe và còn bị đổi giá xe từ 230 ngàn đồng lên thành 270 ngàn. Sau này, em biết tới chương trình hỗ trợ sinh viên về quê ăn Tết qua Đoàn thanh niên trường học. Nhờ vậy, hai năm nay em rất yên tâm về quê nghĩ Tết”.

Sinh viên phấn khởi về quê ăn Tết.
Sinh viên phấn khởi về quê ăn Tết.
1.490 sinh viên được hỗ trợ chuyến xe về quê.
1.490 sinh viên được hỗ trợ chuyến xe về quê.

Chương trình Hỗ trợ sinh viên về quê ăn Tết “Xuân Đoàn viên” năm 2017 cho gần 1.500 sinh viên với 34 chuyến xe từ Hà Nội về 18 tỉnh, thành ở khu vực phía Bắc và Bắc Trung Bộ, trải dài từ tỉnh Hà Giang đến tỉnh Quảng Bình (Hà Giang; Tuyên Quang; Hòa Bình - Sơn La - Điện Biên- Lai Châu; Thái Nguyên - Bắc Kạn - Cao Bằng; Yên Bái - Lào Cai; Hà Nam - Nam Định; Lạng Sơn; Thanh Hóa; Nghệ An; Hà Tĩnh; Quảng Bình). Trong sáng ngày 18/01/2016, cùng với điểm tổ chức Chương trình tại Nhà Văn hóa Học Sinh Sinh viên thành phố Hà Nội, các chuyến xe tại các điểm trường Đại học Lâm nghiệp và Học viện Nông nghiệp Việt Nam cũng xuất phát đưa sinh viên về quê sum vầy cùng gia đình. Ngoài hỗ trợ miễn phí các chuyến xe về địa phương, đến với chương trình các bạn sinh viên còn được Ban Tổ chức trao quà tặng, phong bao mừng tuổi và phần quà mang hương vị Tết cổ truyền dân tộc.

Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam hi vọng, chương trình Hỗ trợ sinh viên về quê ăn Tết “Xuân Đoàn viên” năm 2017 với những chuyến xe ngày Tết cùng những phần quà ý nghĩa sẽ là nguồn động viên quý giá đầu năm mới; giúp các bạn sinh viên trở về sum họp dưới mái ấm gia đình trong không khí thiêng liêng của ngày Tết Nguyên Đán.

Chương trình được khởi động từ năm 2013 với nhiều nội dung ý nghĩa và đa dạng được Hội Sinh viên Việt Nam các cấp triển khai, nổi bật trong đó là hỗ trợ sinh viên vé xe miễn phí về quê ăn Tết; tặng quà Tết cho sinh viên; các đoàn thăm hỏi, chúc mừng năm mới sinh viên tại ký túc xá các trường cao đẳng, đại học, học viện và tại gia đình các bạn sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

Chương trình là sự hỗ trợ thiết thực, giúp các bạn sinh viên vượt qua khó khăn, đón dịp Tết cổ truyền ấm áp, đoàn viên bên gia đình sau những tháng ngày học tập xa nhà. Đồng thời, chương trình cũng thể hiện sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời của Hội Sinh viên Việt Nam các cấp đến đời sống vật chất và tinh thần cho sinh viên.

Từ năm 2013 đến năm 2016, dưới sự chỉ đạo của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển sinh viên Việt Nam đã tích cực vận động nguồn lực tổ chức các chương trình hỗ trợ sinh viên tại các tỉnh, thành phố lớn, tập trung nhiều sinh viên là Hà Nội, thành phố Hải Phòng, thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đà Nẵng và tỉnh Thừa Thiên Huế về quê ăn Tết. Tổng số kinh phí hỗ trợ là hơn 3,5 tỷ đồng cho gần 6.500 sinh viên.

Mai Châm