Facebook mạo danh hoạt động rầm rộ khiến "chính chủ" lao đao

(Dân trí) - Khi hai nhân vật được giới trẻ Việt vô cùng yêu thích là thầy Khắc Hiếu và "hot girl" Khả Ngân từ bỏ Facebook, các trang mạng xã hội "mượn danh", vô thừa nhận vẫn hoạt động sôi nổi.

Dù đã tuyên bố "đóng cửa" trang Facebook cá nhân nhưng thầy giáo Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu, "hot girl" Khả Ngân vẫn bị các trang mạng khác "mượn tên" để hoạt động rầm rộ, thu hút hàng ngàn người theo dõi.

"Chính chủ" không thể kiểm soát các trang Facebook "nhái"

Trước đây, không ít người nổi tiếng đã phải khổ sở vì bị "nhái", bị mượn danh lừa đảo... bởi những trang Facebook không chính chủ. Những trang Facebook vô thừa nhận này vẫn hoạt động bình thường với danh nghĩa là fan page (trang dành cho người hâm mộ) vì không có điều khoản nào của mạng xã hội cấm các trang không được đặt tên trùng nhau, dùng ảnh giống hệt nhau...

Trang Facebook mạo danh thầy giáo có gần 1 triệu người theo dõi

Trang Facebook mạo danh thầy giáo có gần 1 triệu người theo dõi

Thầy giáo nổi tiếng với gần 1 triệu lượt người theo dõi Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu từng rất bức xúc vì bị một trang Facebook lạ mạo danh, dùng tên tuổi của thầy để lừa đảo các bạn trẻ.
 
Sau khi tìm hiểu, thầy Hiếu biết được rằng trang này do một công ty bán hàng đa cấp lập ra, rao bán những khoá học khiến người xem hiểu nhầm rằng có sự tham gia của thầy Hiếu.

Biết được sự việc, thầy giáo đã liên hệ với đơn vị này để yêu cầu dừng ngay việc "mượn" tên tuổi. Tuy nhiên, phía mạo danh không đồng thuận. Không còn cách nào khác, thầy Hiếu buộc phải đăng lên Facebook của mình một bài viết dài với đầy đủ chứng cứ, vạch rõ việc lợi dụng danh tính của Facebook giả mạo, cảnh báo các bạn trẻ để không mắc bẫy lừa đảo.

Không chỉ có thầy Khắc Hiếu mới phải đau đầu vì những Facebook giả mạo mà hầu hết các "hot" Facebooker đều phải chịu chung số phận. Hễ là người nổi tiếng trong giới nghệ sĩ, "hot girl - hot boy", vlogger, fashion icon (biểu tượng thời trang)... được nhiều người hâm mộ đều có một vài cho tới hàng chục, hàng trăm Facebook giả mạo.
 
Những trang mạng xã hội mạo danh đăng tải hình ảnh lấy từ trang "chính chủ", copy nguyên bản lời nói hoặc cách nói chuyện của người nổi tiếng khiến cho dân mạng khó lòng phân biệt thật giả. Ngay đến bạn bè, người thân cận của các "hot" Facebooker cũng phải thừa nhận rằng đã có lúc bị nhầm lẫn giữa Facbook thật và giả. 

Nạn giả mạo Facebook hết sức phổ biến

Facebook là mạng xã hội lớn nhất trên thế giới và Việt Nam hiện nay. Đây là kênh giao lưu dễ dàng và thuận tiện nên chiếm được cảm tình của cộng đồng mạng. Tuy nhiên, ngoài những tác dụng dễ thấy, giúp ích cho việc phát triển quan hệ cộng đồng của mỗi cá nhân, mạng xã hội này được đánh giá là con dao hai lưỡi.

Khoan nói tới những tai nạn thường gặp như bị hack, lộ thông tin cá nhân, đời sống - công việc bị ảnh hưởng vì Facebook..., vấn nạn giả mạo Facebook cũng đã đủ khiến cư dân mạng phải "đau đầu".
 
Nạn giả Facebook phổ biến tới mức một sinh viên bình thường không tên tuổi cũng có thể bị giả mạo và bị huỷ hoại danh tiếng (như trường hợp một nữ sinh bị tiếng xấu oan uổng vì có người lập Facebook giả đăng tai ảnh "nóng").
 
Và hơn hết là khổ chủ không có cách nào để kiểm soát tình trạng bị mạo danh ngoài việc kêu than và chạy đi cảnh báo bạn bè, người thân ở khắp nơi.

Hàng chục trang Facebook mượn danh cô nữ sinh xinh đẹp Khả Ngân

Hàng chục trang Facebook "mượn danh" cô nữ sinh xinh đẹp Khả Ngân

Một trang tự nhận là Khả Ngân

Một trang tự nhận là Khả Ngân

Để kiểm tra một người có thể có bao nhiêu trang Facebook mạo danh chỉ cần tìm kiếm bằng tên và đếm kết quả. Ví dụ trường hợp của "hot girl" Khả Ngân - người mới đây đã đóng cửa Facebook cá nhân để tập trung vào việc học, tìm kiếm sơ bộ cho thấy ngay vài chục trang Facebook "nhái".
 
Những trang Facebook mang tên Khả Ngân rõ ràng không phải "chính chủ" đang có hàng chục ngàn người theo dõi, nội dung trang khiến người xem lầm tưởng.

Trang giả mạo tự nhận "Mình tên Khả Ngân, thích ăn sushi...", đăng tải nhiều hình ảnh của cô "hot girl" sinh năm 1997 và đều đặn cập nhập thông tin mới. Nhìn vào trang Facebook này không ít người sẽ nghĩ rằng nó thuộc về Khả Ngân, tuy nhiên không phải vậy.

Thực tế này cho thấy việc giả mạo Facebook rất dễ dàng. Cho tới nay, chưa có cá nhân hay tổ chức nào bị quy trách nhiệm về việc mạo danh trên Facebook dù những người bị giả mạo phàn nàn hay tức giận.
 
Do vậy, để bảo vệ quyền lợi của chính mình, người dùng mạng xã hội cần phải tỉnh táo để không mắc bẫy của những kẻ lừa đảo. Việc đầu tiên cần làm là trước khi kết bạn, hay theo dõi bất kì ai, hãy tập cho mình thói quen kiểm tra thông tin, nhận định thật giả theo kinh nghiệm bản thân. 

Mai Châm