Dự đám cưới “siêu tiết kiệm” rộn tiếng cười

(Dân trí) - Vốn là địa phương giàu truyền thống, việc thanh niên huyện Đan Phượng tiên phong tổ chức tiệc cưới theo nếp sống mới, văn minh thể hiện sự tiến bộ vượt bậc trong suy nghĩ người dân khu vực nông thôn Hà Nội.

Chủ nhật 31/3, cặp đôi Nguyễn Đăng Chính và Nguyễn Ngọc Mai đã chính thức nên duyên vợ chồng trong không khí hân hoan, chúc phúc của hàng trăm người dân thôn Vạn Thắng Lợi, xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng. Đây là tiệc cưới đầu tiên trong huyện Đan Phượng được tổ chức theo mô hình cưới văn minh, tiết kiệm do Thành ủy Hà Nội phát động.

 

Ngay sau màn phát biểu của hai họ, đôi trẻ Đăng Chính và Ngọc Mai trao nhau chiếc nhẫn đính ước

Ngay sau màn phát biểu của hai họ, đôi trẻ Đăng Chính và Ngọc Mai trao nhau chiếc nhẫn đính ước

 

Tiệc cưới của đôi trẻ được Huyện ủy, Huyện đoàn Đan Phượng và Thành đoàn Hà Nội phối hợp tổ chức, với những nghi thức đơn giản và ấm cúng. Lễ cưới không bày vẽ cỗ bàn nhưng lại thu hút đông đảo bà con làng trên xóm dưới tới dự. Ngày thành hôn của đôi trẻ, cả xã Hồng Hà tưng bừng, hoan hỉ như ngày hội.

 

Chung vui với cặp đôi Đăng Chính - Ngọc Mai không chỉ có gia đình hai bên, bạn bè mà còn có các đồng chí đại diện lãnh đạo Thành đoàn, lãnh đạo Huyện ủy, Uỷ ban nhân dân, các ban ngành, đoàn thể của huyện Đan Phượng và xã Hồng Hà  và các đoàn viên thanh niên Thủ đô.

 

Tại hôn lễ, cặp vợ chồng trẻ đã được Chủ tịch UBND xã Hồng Hà trao giấy chứng nhận kết hôn trước sự chứng kiến của họ hàng hai bên và bạn bè thân thiết. Hai bạn trẻ bày tỏ niềm hạnh phúc khi nên vợ nên chồng trong sự ủng hộ, quan tâm của mọi người.

 
Đông đảo thanh niên, bà con tới tham dự tiệc cưới

Đông đảo thanh niên, bà con tới tham dự tiệc cưới

 

Chính và Mai hi vọng, những tiệc cưới văn minh như thế này sẽ được nhân rộng, trở thành phổ biến trong thanh niên thời hiện đại. Với riêng hai bạn, là những thanh niên có điều kiện gia đình không quá dư dả, tiệc cưới văn minh không chỉ giúp tiết kiệm thủ tục rườm rà mà còn là dịp để thanh niên thôn xã thể hiện vai trò trong việc xây dựng nếp sống mới, tiến bộ hơn.

 

 "Lễ cưới là dịp để tuổi trẻ Thủ đô nói chung, tuổi trẻ Đan Phượng nói riêng thể hiện tinh thần xung kích trong việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới hỏi.

 

Hiện nay, trên địa bàn thành phố đã có nhiều cơ sở đoàn đăng ký cưới tập thể cho thanh niên. Thời gian tới, Thành đoàn sẽ tiếp tục tuyên truyền và phối hợp với các đơn vị, địa phương tổ chức lễ cưới văn minh cho các bạn trẻ", anh Nguyễn Đức Tiến, Trưởng ban Tuyên giáo Thành đoàn Hà Nội chia sẻ.

 

 

Cô dâu, chú rể trao nhau nụ hôn

Cô dâu, chú rể trao nhau nụ hôn

 
Đăng Chính và Ngọc Mai nhận giấy đăng kí kết hôn từ Chủ tịch xã

Đăng Chính và Ngọc Mai nhận giấy đăng kí kết hôn từ Chủ tịch xã

 
Chữ Hạnh phúc được trao cho cặp vợ chồng mới cưới thay cho lời chúc phúc

Chữ "Hạnh phúc" được trao cho cặp vợ chồng mới cưới thay cho lời chúc phúc

 
Ai nấy đều mừng cho hạnh phúc của hai bạn

Ai nấy đều mừng cho hạnh phúc của hai bạn

 
Hạnh phúc của đôi vợ chồng trẻ

Hạnh phúc của đôi vợ chồng trẻ

 
Cô dâu rót nước mời quan khách dự tiệc
 
Cô dâu rót nước mời quan khách dự tiệc

Cô dâu rót nước mời quan khách dự tiệc

 
Tiệc cưới giản đơn với miếng trầu, bánh kẹo và chén nước chè nhưng vẫn tươi vui và ấm cúng

Tiệc cưới giản đơn với miếng trầu, bánh kẹo và chén nước chè nhưng vẫn tươi vui và ấm cúng

Các lãnh đạo huyện, Thành đoàn, gia đình và bạn bè chụp ảnh cùng với đôi bạn trẻ

Các lãnh đạo huyện, Thành đoàn, gia đình và bạn bè chụp ảnh cùng với đôi bạn trẻ

 

Mai Châm