Động đất Nepal: Thêm 4 người Việt mất liên lạc báo tin mừng sống sót

(Dân trí) - 22h đêm qua (28/4), anh Huỳnh Quốc Huy, người đã mất liên lạc ở Nepal từ ngày 22/4 đã báo tin về cho gia đình.

Trận động đất 7,9 độ richter xảy ra ở Nepal đã trở thành thảm họa thiên nhiên khủng khiếp nhất từ đầu năm 2015 với con số thương vong hiện đã lên tới 3.800 người. Lúc này, chúng ta không chỉ cầu nguyện cho người dân nước bạn mà còn hướng sự quan tâm đặc biệt tới những người Việt Nam có mặt ở Nepal. Nhất là những người vẫn chưa liên lạc về với gia đình.

Anh Huỳnh Quốc Huy, đến từ TP.HCM là người đã mất liên lạc từ ngày 22/4. Gia đình và người thân liên tục gọi và nhắn tin cho anh qua điện thoại và mạng xã hội nhưng không nhận được hồi âm. Mãi tới 22h ngày hôm qua 27/4 (theo giờ Việt Nam), anh Huy mới báo tin bình an. Nhận được tin anh, bạn bè và người thân rất đỗi vui mừng.

Quốc Huy thông báo tin mừng sống sót sau động đất

Quốc Huy thông báo tin mừng sống sót sau động đất

Anh cho biết mình vẫn ổn và đang tìm đường trở về. “Tuy ở xa nhưng vẫn cảm nhận được động đất khá mạnh và nhiều dư chấn sau đó, chỉ là không biết tâm chấn ở đâu thôi.
 
Vừa xuống núi có wifi mở ra thấy cả trăm tin nhắn, post của bạn bè người thân trả lời muốn gãy tay. Điện thoại về gia đình mới biết Sài Gòn mấy bữa nay khóc cả một đại dương”, Huy viết trên Facebook cá nhân.

Trong khoảng thời gian ít ỏi anh Quốc Huy bắt được sóng viễn thông, chúng tôi đã kết nối được với anh qua Facebook.

Quốc Huy thông báo tin mừng sống sót sau động đất

Cuộc trò chuyện giữa PV Dân trí và anh Quốc Huy qua mạng xã hội. Mong rằng nhóm anh sẽ sớm nhận được sự hỗ trợ từ ĐSQ Việt Nam tại Ấn Độ và Bangladesh

“Mấy ngày qua cũng bị động đất nhưng nhẹ. Mình leo núi ở trên 4.000m nên không có sóng điện thoại. Giờ xuống mới biết tin tức”, anh Huy chia sẻ.

Anh Huy cho biết, do ở trên núi Annapurna (Sanskrit, Nepal) suốt 5 ngày qua nên anh không thể liên lạc được với người thân. Anh nói rằng đi cùng với anh còn có ba người bạn khác đều đến từ Việt Nam, gồm có: Nguyễn Hà Cẩm Tú (báo Pháp luật TPHCM), Đoàn Ngọc Tiến và Cao Thị Hồng Nhung.

Sức khỏe của cả 4 người hiện vẫn ổn. Tuy nhiên, anh Quốc Huy và nhóm của mình đang bị lạc, chưa tìm được về điểm xuất phát. PV Dân trí đã cung cấp số điện thoại đường dây nóng của ĐSQ Việt Nam ở Ấn Độ cho Quốc Huy với hi vọng nhóm sớm nhận được sự hỗ trợ.

Người thân, bạn bè vui mừng khi nhận được tin của Quốc Huy và nhóm bạn cùng leo núi

Người thân, bạn bè vui mừng khi nhận được tin của Quốc Huy và nhóm bạn cùng leo núi

Ngoài ra, anh Huy cũng cho biết, anh và nhóm của mình không gặp người Việt Nam nào khác trên hành trình leo núi.

Trên đây là những thông tin ngắn gọn mà chúng tôi có được trước khi điện thoại của anh Huy mất liên lạc (do sóng điện thoại chập chờn). Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về nhóm 4 người của anh Quốc Huy vào thời gian sớm nhất.

Để Bộ Ngoại giao có thể kịp thời hỗ trợ, xin đề nghị các gia đình có người thân đang ở Nepal hoặc những ai có thông tin về công dân Việt Nam có thể là nạn nhân của vụ động đất thông báo ngay theo số điện thoại đường dây nóng phục vụ công tác bảo hộ công dân và pháp nhân Việt Nam ở nước ngoài (+84981848484 và +84462844844) hoặc đường dây nóng của Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ (+911126879852) và đường dây nóng của Đại sứ quán Việt Nam tại Bangladesh (+88029854052)”.

Mai Châm