Đoán tính cách qua màu sắc đôi giày

Thích đôi giày xanh lá, hẳn bạn là người có trạng thái tâm lý cân bằng và giàu lòng trắc ẩn. Nếu đôi giày đó lại thường lấm bẩn thì có thể chủ nhân của nó có thói xấu nho nhỏ là hay ghen tỵ với người khác.

Màu sắc những đôi giày phản ánh cụ thể bạn là người thế nào.

Đen: Là màu của sự bí ẩn, quyến rũ và khó nắm bắt. Màu này thường tượng trưng cho tâm trạng u buồn, chán nản hoặc bi quan. Đây cũng có thể là ước vọng gắn mình với thực tại và sự dịu dàng, nữ tính trong tâm hồn.

Xanh nước biển: Nếu bạn là người ưa thích các đôi giày màu xanh nước biển, có thể bạn thuộc tuýp người ôn hòa, tĩnh lặng, trung thực và dễ dàng đạt được những điều mong muốn trong cuộc sống. Nếu đôi giày xanh của bạn thường xuyên trong tình trạng lấm bẩn, bạn là người hay ưu phiền.

Nâu: Chủ nhân của những đôi giày màu nâu thường là những người thực tế, vững vàng và thích sự chắc chắn. Những người này thường rất khó thay đổi điều gì. Họ hay được người khác chọn làm điểm tựa. Nếu đôi giày nâu luôn bị bẩn, chủ nhân của nó hẳn đang lãnh đạm và không hòa đồng.

Vàng sẫm: Là màu biểu tượng của sự giàu sang, sung túc và cả uy quyền. Nếu chọn giày vàng, hẳn bạn là người có ảnh hưởng lớn và vượt trội so với bạn bè cùng trang lứa.

Xanh lá: Bạn là người có trạng thái tâm lý cân bằng và giàu lòng trắc ẩn. Bạn được nhiều người yêu thương và cũng dành tình cảm thân thiện cho nhiều người.

Nếu đôi giày xanh lá thường xuyên lấm bẩn thì chủ nhân của nó có thói xấu nho nhỏ là hay ghen tỵ với người khác.

Xám: Bạn hoài nghi cả những điều mình sắp thực hiện. Bạn luôn thấy cuộc sống bế tắc, bản thân mệt mỏi và mất hết sinh lực. Xám còn biểu trưng cho sự thông thái.

Cam:  màu sắc của cảm xúc. Đây còn là màu của sự thân thiện, mạnh mẽ, ấm áp và lạc quan. Nếu đôi giày cam hay bị bẩn, có thể bạn đang mang trong mình cảm giác tội lỗi.

Hồng: Là biểu trưng cho tuýp người luôn quan tâm sâu sắc đến người khác và giàu lòng trắc ẩn. Nếu đôi giày hồng của bạn thường xuyên bị bẩn, bạn đang có nhu cầu muốn tận thu những mặt mạnh của người khác trong các mối quan hệ.

Đỏ: Nếu bạn có xu hướng thích những đôi giày đỏ, bạn thuộc tuýp người mạnh mẽ, tràn đầy sinh lực, sôi động và nồng nhiệt. Những cơn giận của bạn khi nổ ra cũng khá dữ dội. Đây là mẫu người sống hết mình với những xúc cảm trong cuộc sống.

Bạc: Mặt trăng được miêu tả bằng màu bạc. Mặt trăng luôn mang vẻ màu nhiệm, huyền bí và nữ tính. Cũng đôi khi, nó ám chỉ đến sự giàu có.

Màu lam: Người thích giày màu lam thường là người ăn ngay nói thẳng.

Tím: Tím là biểu tượng của sự duyên dáng cũng như thông thái của tâm hồn.

Trắng: Màu này biểu trưng cho sự trọn vẹn và có thể cho sự hoàn hảo. Đó cũng là khát vọng thăng hoa của tâm hồn.

Vàng nhạt: Vàng gợi lên sự ấm áp, vui vẻ, tự trọng và quan tâm đến người khác hơn bản thân mình. Bạn có thể đấu tranh vì những gì mình đặt niềm tin và biết chớp lấy thời cơ. Nếu đôi giày của bạn luôn bị bẩn, bạn khá nhút nhát.

Theo Thanh Niên