Đỗ Nhật Nam giành ngôi quán quân cuộc thi English Champion 2014

(Dân trí) - “Thần đồng” 14 tuổi rất tự hào về giải thưởng vừa giành được.

Đỗ Nhật Nam nhận giải nhất cuộc thi English Champion (E.C) khối lớp 7

Đỗ Nhật Nam nhận giải nhất cuộc thi English Champion (E.C) khối lớp 7

Tối qua (22/6), Đỗ Nhật Nam đã được trao giải nhất cuộc thi English Champion (E.C) khối lớp 7.

Chia sẻ sau khi nhận giải, Nhật Nam nói: “Em khá bất ngờ với kết quả chung cuộc khi mình đã đạt giải nhất, vì cuộc thi quy tụ rất nhiều bạn giỏi. Em nghĩ rằng em sẽ phải cố gắng hơn rất nhiều”.

Nam đặc biệt ấn tượng với vòng thi thứ ba bởi cậu bé “thần đồng” cho rằng vòng thi vấn đáp trực tiếp với giám khảo là vòng thi thể hiện tốt nhất khả năng giao tiếp, đặc biệt là việc ứng biến với các tình huống bằng tiếng Anh, làm cho ngôn ngữ này thực sự “sống”.

Cùng trở thành nhà vô địch với Nhật Nam còn có 4 học sinh khối lố 4, 5, 6, 8 là: Phạm Minh Đức (khối lớp 4, trường Tiểu học Ngôi Sao Hà Nội); Nguyễn Gia Bảo Khánh (khối lớp 5, trường Tiểu học song ngữ Brendon); Bùi Minh Hiền (khối lớp 6, trường THCS Cầu Giấy); và Phạm Hiền Anh (khối lớp 8, Trường THCS Trưng Vương).

5 gương mặt xuất sắc nhất cùng với các bạn đoạt giải nhì, ba, khuyến khích đã nhận bằng khen và phần thưởng tại Lễ tổng kết và vinh danh các Nhà vô địch English Champion 2014 khu vực Hà Nội.

Các gương mặt đoạt giải khu vực Hà Nội cuộc thi E.C 2014.


Các gương mặt đoạt giải khu vực Hà Nội cuộc thi E.C 2014.

Các gương mặt đoạt giải khu vực Hà Nội cuộc thi E.C 2014.

Trước đó, tại vòng 1, khu vực Hà Nội đã có 4/18 học sinh đạt điểm 100/100 (tuyệt đối). Vào vòng 2, các thí sinh tiếp tục tranh tài ở các kỹ năng như: Nghe, đọc và viết để tìm ra tốp 5 bạn đứng đầu mỗi khối, toàn khu vực. Vòng 3 là cuộc trổ tài thi nói của các thí sinh xuất sắc nhất với giáo viên nước ngoài để tìm ra thí sinh vô địch mỗi khối, mỗi khu vực.

Cuộc thi E.C trải qua 3 tháng với 3 vòng thi gay cấn. Đây là cơ hội để các em học sinh được kiểm tra khả năng tiếng Anh của bản thân, thúc đẩy tinh thần ham học hỏi và sự tự tin cho các em học sinh.

Bà Nguyễn Thị An Quyên, Phó BTC cuộc thi cho biết: “Cuộc thi năm nay đã thành công ngoài mong đợi của BTC về cả chất lượng lẫn số lượng thí sinh đăng kí tham gia. Tiếp nối thành công từ mùa giải này, Equest và Hội Khuyến học Việt Nam đang lên kế hoạch mở rộng quy mô cuộc thi E.C ra toàn quốc thay vì chỉ mới tổ chức thi ở Hà Nội, Đà Nẵng và TP.HCM như hiện nay”.

E.C 2014 thu hút 5.000 học sinh thuộc 18 trường tiểu học và trung học cơ sở. Khép lại một mùa giải thành công, cuộc thi đã trao tặng những suất học bổng có giá trị với tổng giải thưởng lên tới 6,2 tỷ đồng.

Mai Châm