Đọ nhan sắc của hoa khôi sinh viên tháng Thanh niên

(Dân trí) - Cùng điểm qua một số gương mặt Hoa khôi giành được vương miện trong tháng 3 - Tháng Thanh niên. Theo bạn, trong số họ, ai là người đẹp nhất, tài năng nhất?

Nhân dịp Tháng Thanh niên và kỷ niêm 85 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, nhiều trường đại học, học viện, cao đẳng đã tổ chức cuộc thi sinh viên thanh lịch, tìm kiếm hoa khôi sinh viên... Tại Pháp, cộng đồng du học sinh Việt cũng tổ chức một cuộc thi nhằm tìm kiếm gương mặt nữ sinh tiêu biểu.

Những cuộc thi này là cơ hội để nữ sinh Việt thể hiện vẻ đẹp, tài năng, trí tuệ của mình. Qua đó, các cô gái có được cơ hội để tỏa sáng trong mắt bạn bè, gia đình và thêm vững tin trên con đường tương lai.

Cùng ngắm nhìn vẻ đẹp của một số tân Hoa khôi sinh viên trong tháng 3 vừa qua:


Lê Thị Ngọc Mai – lớp Kinh tế phát triển 56B đã đăng quang ngôi vị cao nhất cuộc thi “Halo NEU 2016” của trường ĐH Kinh tế quốc dân HN.

Lê Thị Ngọc Mai – lớp Kinh tế phát triển 56B đã đăng quang ngôi vị cao nhất cuộc thi “Halo NEU 2016” của trường ĐH Kinh tế quốc dân HN.

Ở phần thi ứng xử, Ngọc Mai chia sẻ: “Em đang là sinh viên, nên không thể làm những điều to lớn, vĩ đại, mà chỉ có thể “tuổi nhỏ làm việc nhỏ, tùy theo sức của mình” như cố gắng học tập tốt, rèn luyện kĩ năng mềm cần thiết trong thời hội nhập như ứng xử trong các tình huống, kỹ năng tin học, làm việc nhóm, kĩ năng thuyết trình và quan trọng nhất là ngoại ngữ để trở thành công dân toàn cầu. Em nghĩ chúng ta không thể để ngôn ngữ trở thành rào cản khiến sinh viên Việt Nam gặp khó khăn trong việc tiếp cận các tri thức mới của thế giới được.”
Ở phần thi ứng xử, Ngọc Mai chia sẻ: “Em đang là sinh viên, nên không thể làm những điều to lớn, vĩ đại, mà chỉ có thể “tuổi nhỏ làm việc nhỏ, tùy theo sức của mình” như cố gắng học tập tốt, rèn luyện kĩ năng mềm cần thiết trong thời hội nhập như ứng xử trong các tình huống, kỹ năng tin học, làm việc nhóm, kĩ năng thuyết trình và quan trọng nhất là ngoại ngữ để trở thành công dân toàn cầu. Em nghĩ chúng ta không thể để ngôn ngữ trở thành rào cản khiến sinh viên Việt Nam gặp khó khăn trong việc tiếp cận các tri thức mới của thế giới được.”
Vũ Phương Anh – lớp Quan hệ Công chúng K34 đăng quang ngôi vị Hoa khôi Báo chí 2016. Vũ Phương Anh thích tham gia các hoạt động nghệ thuật, các hoạt động thiện nguyện, có đam mê sâu sắc với gym và yoga. Phương Anh mong muốn học hỏi từ những người bạn thí sinh khác để hoàn thiện bản thân mình hơn. Cô nàng cũng hi vọng ban tổ chức sẽ có nhiều những hoạt động ý nghĩa không chỉ giúp cho các thí sinh đoàn kết thực sự mà còn giúp cho mọi người hiểu hơn về cá tính của mỗi thí sinh.
Vũ Phương Anh – lớp Quan hệ Công chúng K34 đăng quang ngôi vị Hoa khôi Báo chí 2016. Vũ Phương Anh thích tham gia các hoạt động nghệ thuật, các hoạt động thiện nguyện, có đam mê sâu sắc với gym và yoga. Phương Anh mong muốn học hỏi từ những người bạn thí sinh khác để hoàn thiện bản thân mình hơn. Cô nàng cũng hi vọng ban tổ chức sẽ có nhiều những hoạt động ý nghĩa không chỉ giúp cho các thí sinh đoàn kết thực sự mà còn giúp cho mọi người hiểu hơn về cá tính của mỗi thí sinh.
Phương Anh có câu trả lời phần thi ứng xử: “Theo em, ở thời hiện đại, việc phụ nữ hay đàn ông, ai là người đứng trước hay đứng sau không quan trọng, mà điều quan trọng là hai người biết cổ vũ, động viên, chia sẻ cho nhau trong cuộc sống và công việc hay không”.
Phương Anh có câu trả lời phần thi ứng xử: “Theo em, ở thời hiện đại, việc phụ nữ hay đàn ông, ai là người đứng trước hay đứng sau không quan trọng, mà điều quan trọng là hai người biết cổ vũ, động viên, chia sẻ cho nhau trong cuộc sống và công việc hay không”.
Chung kết cuộc thi Tài sắc sinh viên ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn 2016 diễn ra vào ngày 30/3. Trần Ngọc Anh trở thành tân Hoa khôi của trường
Chung kết cuộc thi Tài sắc sinh viên ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn 2016 diễn ra vào ngày 30/3. Trần Ngọc Anh trở thành tân Hoa khôi của trường
Ngọc Anh cho rằng: Cái gì cũng có mặt tích cực và mặt tiêu cực, công nghệ cũng vậy. Nó vừa kết nối, vừa chia rẽ con người. Con người phát minh ra công nghệ để con người kết nối lẫn nhau, điển hình là mạng xã hội Facebook.
Ngọc Anh cho rằng: "Cái gì cũng có mặt tích cực và mặt tiêu cực, công nghệ cũng vậy. Nó vừa kết nối, vừa chia rẽ con người. Con người phát minh ra công nghệ để con người kết nối lẫn nhau, điển hình là mạng xã hội Facebook."
Cô gái Đà Nẵng, Bùi Thị Hồng Duyên - nữ sinh viên Đại học năm thứ nhất (Đại học Catholique de l’Ouest) đến từ thành phố nhỏ bé Angers giành vương miện Hoa khôi du học sinh Việt tại Pháp.
Cô gái Đà Nẵng, Bùi Thị Hồng Duyên - nữ sinh viên Đại học năm thứ nhất (Đại học Catholique de l’Ouest) đến từ thành phố nhỏ bé Angers giành vương miện Hoa khôi du học sinh Việt tại Pháp.
Ước mơ của tân hoa khôi là trở thành bác sĩ hoặc dược sĩ. Hiện, Duyên đang học một năm đại cương trước khi thi chọn vào ngành Y hoặc Dược trong năm sau. Tân hoa khôi chia sẻ, công việc học tập của bản thân đang tiến triển tốt cho dù em gặp khá nhiều khó khăn, đặc biệt về ngôn ngữ.
Ước mơ của tân hoa khôi là trở thành bác sĩ hoặc dược sĩ. Hiện, Duyên đang học một năm đại cương trước khi thi chọn vào ngành Y hoặc Dược trong năm sau. Tân hoa khôi chia sẻ, công việc học tập của bản thân đang tiến triển tốt cho dù em gặp khá nhiều khó khăn, đặc biệt về ngôn ngữ.

Mai Châm

(tổng hợp)