ĐBQH Dương Trung Quốc: “Môi trường sống tác động đến đức tính con người”

(Dân trí) - “Môi trường sống đã tạo điều kiện phát huy những giá trị văn hóa đồng thời cũng chính nó làm những nét văn hóa, đời sống tinh thần bị mài mòn”, Đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc nói.

Buổi tọa đàm “Chung tay lan tỏa giá trị Việt” diễn ra ngày 16/11, tại TPHCM, các đại biểu, diễn giả đã cùng “mổ xẻ” những vấn đề xoay quanh về đức tính tốt, đức tính xấu của người Việt cũng như cùng tìm ra giải pháp để duy trì những giá trị văn hóa của người Việt Nam.

ĐBQH Dương Trung Quốc: Môi trường sống tác động đến đức tính con người (Ảnh: Nguyễn Hiền)
ĐBQH Dương Trung Quốc: "Môi trường sống tác động đến đức tính con người" (Ảnh: Nguyễn Hiền)

Theo một cuộc khảo sát trên online của hơn 1.000 bạn trẻ về đức tính tốt của người Việt, có 60% cho rằng đức tính tốt là cần cù, chăm chỉ; trong khi đó trung thực, dũng cảm, hòa đồng, tiết kiệm chỉ chiếm khoảng 6%. Ngoài ra, có 60% ý kiến khảo sát cho rằng những đức tính tốt của người Việt đang giảm đi. Kết quả khảo sát phần nào phản ánh được thực trạng về vấn đề văn hóa, đạo đức trong xã hội hiện đại.

Nhìn vào kết quả khảo sát TS Nguyễn Chí Hiếu (Đại học Stanford) bày tỏ sự lo lắng khi kết quả có tới 60% đức tính cần cù, chăm chỉ, mặt trái của sự chăm chỉ là thiếu sáng tạo, thụ động.

Đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc cho rằng điểm mấu chốt của việc hình thành và thay đổi tính cách chính là môi trường, cơ chế xã hội.

“Môi trường sống đã tạo điều kiện phát huy những giá trị văn hóa đồng thời cũng chính nó làm những nét văn hóa, đời sống tinh thần bị mài mòn, Đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc nói.

Khơi gợi tình yêu quê hương, đất nước từ nhỏ
Khơi gợi tình yêu quê hương, đất nước từ nhỏ

Trong khi đó, bà Phạm Phương Thảo, nguyên Chủ tịch HĐND TPHCM tâm sự rằng, trong thời chiến thanh niên ra trận cầm súng đánh giặc, họ thể hiện tình yêu nước dạt dào. Ngày nay, yêu cầu của xã hội đối với giới trẻ ngày càng cao. Thêm vào đó là những ảnh hưởng của thói hư tật xấu đã ít nhiều làm cho những giá trị văn hóa người Việt Nam bị suy giảm.

Nhận xét về người trẻ thời nay, bà Thảo khẳng định rằng: “Tôi vẫn lạc quan tin tưởng rằng bản chất của con người Việt Nam là rất tốt. Tiềm ẩn trong tuổi trẻ ngày nay là tinh thần ham học hỏi, sáng tạo. Tuy nhiên, tuổi trẻ cũng đang chịu một sức ép cực kì lớn từ cơ chế xã hội”.

Tại buổi tọa đàm, các vị khách mời đều cho rằng để phát huy những giá trị tốt đẹp của người Việt thì trước hết cần tác động vào môi trường sống, làm cho nó tốt đẹp hơn. Điểm gặp nhau của nhiều ý kiến chia sẻ chính là người Việt nhân ái, hiếu học, thông minh, sáng tạo...

Các diễn giả đã chia sẻ những trải nghiệm, câu chuyện tôn vinh phẩm chất, đức tính và giá trị văn hóa của người Việt. Đây cũng là cơ hội gạn đục khơi trong, nhằm xây dựng giá trị Việt mang đậm bản sắc dân tộc, là niềm tự hào của người Việt Nam.

Công Quang – Ngọc Bích