Dạy con gái làm đẹp, nam dược sĩ kiếm bộn tiền

(Dân trí) - Nhận thấy cơ hội kinh doanh trong lĩnh vực làm đẹp cho phụ nữ, anh chàng Bo, 26 tuổi, vốn là một dược sĩ ở Jiulongpo (tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc) đã mở một studio trang điểm cá nhân và trở thành “gia sư trang điểm” dạy cho các cô gái biết cách làm đẹp.

Hiện tại, các khóa học trang điểm (lệ phí lên đến hàng trăm nhân dân tệ/khách hàng) đã mang lại cho Bo khoản thu nhập không hề nhỏ: 10.000 NDT/tháng (khoảng 27 triệu đồng).

 

Dạy con gái làm đẹp, nam dược sĩ kiếm bộn tiền - 1
Bo đang dạy kỹ năng trang điểm cho một nữ khách hàng. (Ảnh: CCTV)

 

Nhiều người sẽ phải kinh ngạc khi biết rằng trước đây, Bo từng là một dược sĩ tại một bệnh viện ở Hồ Nam. Vì mệt mỏi với những ngày làm việc hành chính tẻ nhạt, Bo đã quyết định bỏ nghề và bắt đầu tìm hiểu về nghệ thuật trang điểm. Năm 2004, Bo tìm đến trường CMM Monita Hair and Beauty College chuyên đào tạo nghề làm tóc và làm đẹp trực thuộc Trường đại học Công nghệ Trùng Khánh để học làm tóc và trang điểm.

 

Sau khi hoàn thành khóa học trong hai năm, Bo nhận thấy các nghệ sĩ trang điểm không chỉ làm việc cho các ngôi sao nổi tiếng. Nhiều chủ doanh nghiệp tư nhân và những nhân viên làm việc cho các công ty, tập đoàn nước ngoài cũng mong muốn có các chuyên gia trang điểm cá nhân do những đòi hỏi đặc thù của công việc và việc phải thường xuyên tham dự các bữa tiệc. Vì vậy, nhiều studio trang điểm tư nhân đã đua nhau mọc lên để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao đó. Cuối năm 2006, Bo cũng mở một tiệm trang điểm cá nhân ở tòa nhà Bai Kang Nian trên phố đi bộ Yangjiaping.

 

Trùng Khánh là nơi có rất nhiều phụ nữ mong muốn làm đẹp. Vì vậy, dịch vụ trang điểm cá nhân của Bo ngay lập tức đã thu hút được nhiều khách hàng vốn là giới nhân viên văn phòng. Thoạt đầu, Bo mở studio để giúp khách hàng trang điểm phù hợp nhất với mình dựa theo đặc điểm, địa vị và các sự kiện mà họ tham dự.

 

Tuy nhiên, ngành kinh doanh trang điểm cá nhân chỉ sôi động theo mùa. Vào những ngày cuối tuần hoặc cuối năm khi có nhiều tiệc tùng và ngày lễ thì cửa hiệu của Bo cũng như những nơi khác đón rất nhiều khách hàng. Nhưng vào mùa hè hoặc những ngày làm việc trong tuần, việc kinh doanh rất ảm đạm.

 

Sau khi tiến hành điều tra, Bo nhận thấy rằng mức giá 100 NDT cho một giờ trang điểm là quá đắt đối với những khách hàng bình thường, những người thường không có nhiều dịp quan trọng để tham dự. Với hầu hết những nhân viên văn phòng bình thường, điều mà họ cần nhất là một số kỹ năng trang điểm thiết thực nhưng dễ dàng và họ sẽ không phải mất nhiều thời gian để học những kỹ năng này. Họ chỉ câầ biết cách trang điểm để đi làm hàng ngày, biết cách chọn mua đồ trang điểm hoặc kiểu trang điểm cho những ngày hẹn hò.

 

Và Bo xem đây là một cơ hội kinh doanh thực sự. Ngay lập tức Bo đã quyết định trở thành một “gia sư dạy trang điểm” và bắt đầu dạy cho mọi người cách trang điểm như thế nào. Tại thời điểm đó, “làn sóng Hàn Quốc” đang “tấn công” mạnh mẽ vào Trung Quốc. Kiểu trang điểm tự nhiên và thanh lịch mà các ngôi sao nữ Hàn Quốc được các cô gái ở Trùng Khánh đặc biệt yêu thích. Để đáp ứng nhu cầu của thị trường, Bo đã lặn lội sang tận xứ kim chi và dành 2 tháng để học những kĩ năng trang điểm của Hàn Quốc. Sau đó, Bo trở về và thảo ra một khóa học trang điểm 12 tiếng đồng hồ với lệ phí 500 NDT. Dựa trên nghề nghiệp, ngoại hình và thói quen ăn mặc của khách hàng mà Bo sẽ tới nhà của họ để dạy họ biết cách trang điểm, tạo kiểu và kết hợp trang phục cho phù hợp. Ngay khi khóa học được giới thiệu, Bo đã nhận được nhiều cuộc hẹn liên tiếp từ phía khách hàng. Hiện tại, Bo đang làm “gia sư dạy trang điểm” cho khoảng 16 khách hàng.

 

Sau khi Bo trở thành một “gia sư dạy trang điểm”, các nhóm khách hàng của anh cũng thay đổi. Ban đầu, phần lớn khách hàng là những nữ nhân viên công sở và người dẫn chương trình truyền hình, nhưng hiện nay khách hàng của Bo có cả nam và nữ thuộc nhiều nghề nghiệp, lứa tuổi.

 

Trong khi làm việc, Bo cũng tiếp xúc với nhiều khách hàng là sinh viên đại học. Họ tìm đến studio của Bo với hy vọng có thế nâng cao ngoại hình và sự lịch thiệp qua cách trang điểm đẹp hơn, nhờ đó họ có thêm lợi thế trong các cuộc phỏng vấn xin việc.

 

Với nhóm khách hàng này, Bo có phần ưu ái hơn. Cuối năm 2009, Bo đã mở ra những lớp học nhỏ gồm 5 sinh viên mỗi lớp. Thậm chí, anh còn mời các chuyên gia nhân sự tại Trùng Khánh đến để dạy cho sinh viên những mẹo khi phỏng vấn xin việc, trong đó bao gồm cả cách trang điểm, tạo kiểu, kết hợp trang phục và những kỹ năng phỏng vấn. Khóa học này rất được hưởng ứng và nhanh chóng trở nên phổ biến đối với các cử nhân đại học ở Trùng Khánh.

 

Võ Hiền

Theo CCTV