Đắk Nông: Bàn giao dự án Làng thanh niên lập nghiệp biên giới

(Dân trí) - Dự án nhằm phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong xây dựng kinh tế, bảo vệ quốc phòng, an ninh, tạo hạt nhân phát triển cho khu vực vùng biên giới do Trung ương đoàn phối hợp với Tỉnh Đoàn Đắk Nông thực hiện.

Ngày 6/3, tại huyện Tuy Đức, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Tỉnh đoàn Đắk Nông đã tổ chức Lễ bàn giao Dự án “Làng thanh niên lập nghiệp biên giới xã Quảng Trực” cho địa phương này trực tiếp quản lý. Dự án được thực hiện trên 1.170 ha đất tại tiểu khu 1451, xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức.

Đại diện chính quyền và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ký kết bàn giao
Đại diện chính quyền và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ký kết bàn giao

Theo nội dung của dự án, 150 hộ gia đình thanh niên sẽ vào làng làm ăn, sinh sống trên diện tích đất trên. Mỗi hộ vào dự án sẽ được cấp 500 mét vuông đất ở, 2 ha đất sản xuất và được hưởng một số chính sách như: hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, hướng dẫn khoa học kỹ thuật nông nghiệp… Tổng mức đầu tư là hơn 23 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn Trung ương Đoàn là 80%.

Đến đầu năm 2017, dự án đã triển khai xây dựng và đưa vào sử dụng nhiều hạng mục hạ tầng quan trọng gồm hồ thủy lợi 7ha, 9 giếng khoan, 80 bồn chứa nước, vườn ươm cây giống 0,2ha, đường nhựa và đường đất được san ủi.

Tại buổi lễ, Tỉnh đoàn Đắk Nông, UBND huyện Tuy Đức và xã Quảng Trực đã thống nhất ký kết bàn giao Dự án “Làng thanh niên lập nghiệp biên giới xã Quảng Trực” cho địa phương quản lý. Trong đó, bên bàn giao có trách nhiệm tiếp tục giám sát, hỗ trợ, phối hợp và tháo gỡ những vướng mắc xảy ra. Bên nhận bàn giao, ngoài việc tiếp nhận những công trình, hạng mục nêu trên thì tiếp tục rà soát, bố trí, ổn định dân cư khu vực dự án nhằm phát triển kinh tế- xã hội, gắn với quốc phòng, an ninh khu vực biên giới.

Được biết, trong quá trình thực hiện, dự án “Làng thanh niên lập nghiệp biên giới xã Quảng Trực” gặp phải một số khó khăn, vướng mắc do tình trạng đất dự án bị người dân lấn chiếm, mua bán diễn ra phức tạp. Vì vậy, đến hết năm 2012, dự án mới chỉ bố trí được một vài hộ dân tiên phong vào làm nhà sinh sống nên tới thời điểm hiện tại, dự án đã quá thời hạn ban đầu là gần 5 năm.

Dương Phong