Đà Nẵng xây dựng mô hình “Góc xanh thanh niên”

(Dân trí) - Mô hình “Góc xanh thanh niên” sẽ cải tạo các khu đất trống, các điểm nóng ô nhiễm môi trường thành vườn hoa, vườn cây cảnh, khu vui chơi cho trẻ em…

Ngày 12/6, Thành Đoàn Đà Nẵng tổ chức lễ khởi công xây dựng mô hình “Góc xanh thanh niên” năm 2020. Hoạt động nhằm nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường cho đoàn viên, thanh niên, người dân trên địa bàn thành phố và hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường.

Đà Nẵng xây dựng mô hình “Góc xanh thanh niên” - 1

Lễ khởi công mô hình "Góc xanh thanh niên"

Mô hình “Góc xanh thanh niên” sẽ cải tạo các khu đất trống, các điểm nóng ô nhiễm môi trường trong khu dân cư trở thành nơi sinh hoạt cộng đồng thân thiện với môi trường.

Mô hình này sẽ được triển khai tại 7 quận huyện; số tiền đầu tư xây dựng mỗi mô hình “Góc xanh thanh niên” khoảng 80 -100 triệu đồng.

Anh Nguyễn Mạnh Dũng - Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng cho biết, việc xây dựng mô hình “Góc xanh thanh niên” nhằm tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân chung tay bảo vệ môi trường, đẩy mạnh vai trò của thanh niên trong việc phòng chống rác thải nhựa trong đời sống, sinh hoạt hàng ngày.

Đà Nẵng xây dựng mô hình “Góc xanh thanh niên” - 2

Mô hình “Góc xanh thanh niên” được xây dựng thành vườn hoa, vườn cây cảnh và khu vui chơi cho trẻ em

Theo đó, mô hình “Góc xanh thanh niên” được xây dựng thành vườn hoa, vườn cây cảnh; khu vui chơi cho trẻ em, nơi tập thể dục cho người dân ở địa phương, khu dân cư.

Mô hình đảm bảo các tiêu chí xanh, sạch, đẹp, tận dụng các nguyên vật liệu thân thiện với môi trường, các vật dụng tái chế từ rác, vật liệu phế thải, đảm bảo duy trì theo hướng bền vững, tạo sự lan tỏa trong cộng đồng.

Các mô hình “Góc xanh thanh niên” sau khi được hoàn thành sẽ được bàn giao cho Đoàn phường tại nơi có mô hình và phối hợp các cơ quan liên quan tiến hành duy trì, bảo quản, phát triển thêm mô hình.

Khánh Hồng