Chở Tết yêu thương từ miền xuôi về với miền ngược

(Dân trí) - Những chuyến xe chở bánh chưng và quà Tết của tuổi trẻ Hà Nội đã đến với trẻ em vùng cao Bắc Kạn, Cao Bằng để chia sẻ tình yêu thương, ấm áp trong những ngày giáp Tết.

Chương trình Tết sẻ chia, Tết yêu thương về với bà con Bắc Kạn.
Chương trình "Tết sẻ chia, Tết yêu thương" về với bà con Bắc Kạn.

Thực hiện Chương trình Tình nguyện mùa Đông và Xuân Tình nguyện 2016 do Trung ương Đoàn, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phát động, Câu lạc bộ Liên kết Trẻ, Trung tâm Tình nguyện Quốc gia phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Tết sẻ chia, tết yêu thương” dành cho trẻ em vùng cao có hoàn cảnh khó khăn.

Chương trình là một chuỗi các hoạt động ý nghĩa, thiết thực tới hàng nghìn em nhỏ tại vùng cao, trong đó có tỉnh Bắc Kạn và tỉnh Cao Bằng .Nằm trong chuỗi các sự kiện của chương trình, hành trình mang “Tết sẻ chia, Tết yêu thương đến với trẻ em vùng cao" trao tặng tận tay tới các em nhỏ vùng cao có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Bắc Kạn và tỉnh Cao Bằng, những suất quà là tình cảm ấm áp của Ban tổ chức, cá nhân, tổ chức có tấm lòng hảo tâm gửi tới các em nhỏ vùng cao nhân dịp Tết nguyên Đán sắp đến.

Những ngày giáp Tết tại huyện Ba Bể - tỉnh Bắc Kạn hàng trăm em nhỏ tại điểm trường Nà Sliến, cùng đồng bào nơi đây đã được tận hưởng không khí Tết thực sự ngập tràn tinh thần "sẻ chia, yêu thương". Nhiều tiết mục văn nghệ vui nhộn, với bữa cơm Tất niên ngày Tết đầm ấm đã được tổ chức cho các em học sinh tại điểm trường Nà Sliến và bà con nhân dân thôn Nà Sliến xã Cao Thượng, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn.

Các em bé thích thú thưởng thức món xúc xích.
Các em bé thích thú thưởng thức món xúc xích.

Bữa cơm tất niên của các bạn nhỏ hôm nay dường như tươm tất hơn với nhiều món ăn mà các em chưa bao giờ được biết đến như món xúc xích, món giò lụa. Nhìn những ánh mắt sáng ngời, trong veo của những em bé vùng cao khi lần đầu được nếm thử món ăn này khiến các thành viên trong Đoàn không khỏi xúc động. Một không khí Tết thật sự ấm áp và tràn ngập yêu thương đã được các anh chị sinh viên tình nguyện mang đến cho bạn nhỏ vùng cao với trò chơi tập thể hấp dẫn, lôi cuốn, với lời ca tiếng hát, điệu nhảy đến từ các ca sỹ nhí đi theo Đoàn hành trình.

Tại huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn 500 chiếc bánh chưng, 200 suất quà và nhiều phần quà ý nghĩa khác đã được Ban Tổ chức trao tận tay cho các em nhỏ xã Cao Thượng, Hà Hiệu, Phúc Lộc.

Ban tổ chức cũng tặng 50.000.000 đồng xây dựng "Ngôi nhà Khăn quàng đỏ" cho hai em Triệu Văn Hải và Triệu Thị Lâm Tuệ - trường Tiểu học, THCS Cao Thượng huyện Ba Bể. Hai em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bố mẹ mất sớm, hai em không có nhà để ở, phải ở nhà tạm của bà ngoại. Thương lắm khi chứng kiến cảnh bà của hai em đôi mắt đã mù, sức khỏe yếu nhưng hàng ngày 3 bà cháu vẫn phải lần mò đi kiếm củi, làm nương rẫy để mưu sinh.

Anh Đỗ Đức Duẩn, Trưởng Ban tổ chức chương trình chia sẻ: “Năm nay Hành trình mang "Tết sẻ chia, Tết yêu thương" đến với trẻ em vùng cao đã 1.000 chiếc bánh chưng và hàng ngàn suất quà cho trẻ em tại hai tỉnh Bắc Kạn và tỉnh Cao Bằng. Tại Tp Hồ Chí Minh, Ban Tổ chức chúng tôi cũng đã trao hàng trăm phần quà bao gồm 200 bánh tét và bánh chưng, sữa, bánh kẹo cho trẻ em mồ côi tại Trung tâm nhân đạo Quê hương tại tỉnh Bình Dương, trao 300 chiếc bánh chưng tới các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Ninh Bình. Chúng tôi đã thực hiện đúng sứ mệnh của mình là cầu nối yêu thương giữa các tấm lòng hảo tâm và các em nhỏ vùng cao".

Đoàn xe trải qua chặng đường khó khăn và thử thách
Đoàn xe trải qua chặng đường khó khăn và thử thách
Đền đáp lại là nụ cười của các em nhỏ và lời cảm ơn ấm lòng của bà con vùng cao.
Đền đáp lại là nụ cười của các em nhỏ và lời cảm ơn ấm lòng của bà con vùng cao.

Hành trình sẻ chia, yêu thương tiếp tục hướng về huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng trên cung đường Tây Bắc đồi núi gập ghềnh, gian nan với mưa phùn và nhiệt độ dưới 10 độ, nhiều gian nan và giá lạnh mùa đông nhưng cũng không thể nào ngăn cản được những trái tim thiện nguyện để trao tận tay những món quà Tết ấm áp tình người tới các em nhỏ và đồng bào nơi đây. Tại xã Kéo Yên đoàn đã trao tặng hàng trăm phần quà và 500 chiếc bánh chưng. Đoàn cũng đã trao tận tay các phần quà còn lại tại một số điểm trường khó khăn tại huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng.

Mai Châm