Chiến sỹ trẻ chung tay làm sạch bãi biển, hỗ trợ ngư dân

(Dân trí) - Sáng ngày 24/5, tại quảng trường Bình Minh (thị xã Cửa Lò), Đoàn Thanh niên Công an tỉnh phối hợp với Thị đoàn thị xã Cửa Lò, Chi đoàn thanh niên Công an thị xã Cửa Lò tổ chức lễ phát động chiến dịch “Hãy làm sạch biển”.

Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Nghệ An làm sạch bãi biển, hỗ trợ ngư dân

Với khẩu hiệu “Nếu chúng ta chưa làm được điều gì lớn lao cho biển đảo quê hương thì trước hết hãy đóng góp bằng những hành động nhỏ như không xả rác ra biển, chung tay làm sạch biển”, chiến dịch “Hãy làm sạch biển” thu hút sự tham gia của đông đảo đoàn viên thanh niên các chi đoàn trực thuộc Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Nghệ An, đoàn viên thanh niên Học viện Cảnh sát nhân dân đang thực tập tại Công an Tp. Vinh và Công an thị xã Cửa Lò.

Trung úy Nguyễn Đình Khánh – Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Nghệ An cho biết: "Chiến dịch “Hãy làm sạch biển” sẽ được phát động và triển khai tại các địa phương dọc bờ biển Nghệ An bao gồm Cửa Lò, Nghi Lộc, Diễn Châu, Quỳnh Lưu và thị xã Hoàng Mai.

Với lực lượng chủ chốt là đoàn viên thanh niên các chi đoàn cơ sở trực thuộc Đoàn Thanh niên Công an tinh Nghệ An, chi đoàn thanh niên công an các huyện, chúng tôi sẽ thu gom rác thải, dọn sạch bãi biển, tiêu độc khử trùng nguồn nước, trồng mới cây xanh rừng ngập mặn, phủ xanh đất trống ven biển…

Bên cạnh các hoạt động cụ thể, việc tuyên truyền nâng cao nhận thức cho thanh thiếu nhi và nhân dân trong việc bảo vệ môi trường, tiết kiệm năng lượng, chống biến đổi khỉ hậu, bảo vệ sự đa dạng sinh học, bảo vệ rừng ngập mặn, khai thác các nguồn lợi hải sản 1 cách an toàn… cũng sẽ được đẩy mạnh”.


Các đoàn viên thanh niên Công an tỉnh Nghệ An tham gia nhặt rác dọc chiều dài gần 2km bãi biển Cửa Lò với phương châm hành động “Nếu chưa làm được điều gì lớn lao cho biển đảo quê hương thì trước hết hãy đóng góp bằng những hành động nhỏ như không xả rác ra biển, chung tay làm sạch biển”.

Các đoàn viên thanh niên Công an tỉnh Nghệ An tham gia nhặt rác dọc chiều dài gần 2km bãi biển Cửa Lò với phương châm hành động “Nếu chưa làm được điều gì lớn lao cho biển đảo quê hương thì trước hết hãy đóng góp bằng những hành động nhỏ như không xả rác ra biển, chung tay làm sạch biển”.

Ngay sau lễ phát động, gần 100 đoàn viên thanh niên đã thu gom rác thải trên chiều dài gần 2km để đảm bảo cảnh quan sạch, đẹp dọc bãi biển Cửa Lò. Nguyễn Thị Thanh Biên - sinh viên Trường Học viện Cảnh sát nhân dân, quê Hà Giang, được phân công thực tập tại Công an thị xã Cửa Lò. Hôm này, cô cảnh sát tập sự này cùng các bạn tham gia vào chiến dịch làm sạch bãi biển.

“Em rất vui vì từ mảnh đất địa đầu Hà Giang xa xôi đã góp phần nhỏ bé của mình làm sạch đẹp hơn bãi biển quê hương Bác Hồ”, Thanh Biên chia sẻ.

Các loại rác thải trên bãi biển bao gồm túi bóng, rác thải sinh hoạt, sinh vật biển bị chết dạt vào bờ… được thu gom, tập kết để công nhân vệ sinh môi trường thị xã Cửa Lò đưa đi xử lý theo quy định.

Cũng trong chuỗi hoạt động tình nguyện Hè năm 2016, nhằm hỗ trợ ngư dân yên tâm bám biển, sáng ngày 24/5, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Nghệ An đã đến thăm và tặng quà 20 ngư dân có hoàn cảnh khó khăn thuộc phường Nghi Thủy (thị xã Cửa Lò). Mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng, được trích từ nguồn đóng góp của các đoàn viên thanh niên các chi đoàn cơ sở trực thuộc Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Nghệ An.

Bà Nguyễn Thị Nhơn – khối 8, phường Nghi Thủy, thị xã Cửa Lò xúc động nói: “Với ngư dân chúng tôi, mỗi sự quan tâm của cán bộ, cấp ủy, các tổ chức… đều rất quý báu. Quý báu không chỉ ở giá trị vật chất mà cao hơn nữa là sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời để chúng tôi yên tâm bám biển, bảo vệ chủ quyền Tổ quốc trên biển”.

Để sát cánh cùng ngư dân yên tâm bám biển, bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ Quốc, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Nghệ An sẽ thực hiện nhiều hoạt động hỗ trợ ngư dân như tặng lưới, thuốc men, phao cứu sinh, cờ Tổ quốc, radio. Chương trình sẽ được duy trì và triển khai hàng tháng với sự tham gia của đoàn viên thanh niên các chi đoàn cơ sở trực thuộc Đoàn Thanh niên Công an tỉnh và Chi đoàn thanh niên Công an các địa phương ven biển trong tỉnh.

Hoàng Lam